Đà Lạt tăng gần 62% lượng khách du lịch so với Tết năm ngoái

VOV.VN - Chiều 14/2 (tức mồng 5 Tết), thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, nâng tổng lượng khách đến trong dịp xuân Giáp Thìn 2024 này tăng gần 62% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mồng 5 tết, Đà Lạt thu hút 238.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng gần 62% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số này, có 18.000 lượt khách quốc tế, tăng 114% và gần 180.000 khách có lưu trú qua đêm.  

Khách tăng mạnh trong 3 ngày mồng 3, 4 và 5 tết khiến nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở khu vực trung tâm Đà Lạt rơi vào tình trạng quá tải vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, theo chị Nguyễn Minh Hiền, du khách đến từ Hà Nội, mặc dù đông người song mọi hoạt động ăn uống, vui chơi đi lại đều đảm bảo, chưa có bất tiện nào xảy ra.

Chị Nguyễn Minh Hiền cho biết: “Mình thích nhất là không khí Đà Lạt, thời tiết của Đà Lạt lạnh lạnh như Hà Nội nhưng không khí thì trong lành hơn. Ở đây có rất nhiều hoa đẹp và con người Đà Lạt cũng rất mến khách. Đây là dịp để gia đình có thời gian nghỉ ngơi sau khoảng thời gian làm việc vất vả”.

Khách tăng cùng thời điểm dẫn đến một số tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt quá tải. Để không xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ như các năm trước, Công an TP Đà Lạt đã huy động 100% quân số tập trung điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Theo thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung, Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự, Công an TP Đà Lạt, cùng với chống ùn tắc giao thông, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, phóng nhanh, vượt ẩu cũng được đơn vị tăng cường thực hiện.  

Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung cho biết trong những ngày qua đã triển khai lực lượng đảm bảo điều tiết giao thông tại các nút giao thông trọng điểm để phòng chống ùn tắc giao thông. Đồng thời, cũng triển khai lực lượng thực hiện các chuyên đề, đặc biệt là chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn. Mục đích là mang lại cái tết cho nhân dân được đầm ấm, kéo giảm được tai nạn giao thông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy nhà ngày cận Tết ở Đà Lạt
Cháy nhà ngày cận Tết ở Đà Lạt

VOV.VN - Sáng 5/2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến toàn bộ tài sản trong một căn nhà bị thiêu rụi.

Cháy nhà ngày cận Tết ở Đà Lạt

Cháy nhà ngày cận Tết ở Đà Lạt

VOV.VN - Sáng 5/2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến toàn bộ tài sản trong một căn nhà bị thiêu rụi.

Thường trực Ban Bí thư trao quà Tết tặng lao công vệ sinh Đà Lạt
Thường trực Ban Bí thư trao quà Tết tặng lao công vệ sinh Đà Lạt

VOV.VN - Tối 9/2, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại chợ Đà Lạt (Lâm Đồng), bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đến thăm và trao quà Tết tặng công nhân, người lao động Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Thường trực Ban Bí thư trao quà Tết tặng lao công vệ sinh Đà Lạt

Thường trực Ban Bí thư trao quà Tết tặng lao công vệ sinh Đà Lạt

VOV.VN - Tối 9/2, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại chợ Đà Lạt (Lâm Đồng), bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đến thăm và trao quà Tết tặng công nhân, người lao động Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Bàn cách gìn giữ đặc trưng của Đà Lạt trong tương lai
Bàn cách gìn giữ đặc trưng của Đà Lạt trong tương lai

VOV.VN - Hôm nay (30/1), tại TP Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045. Tham dự có đại diện Hội Quy hoạch phát triển đô thị, Hội kiến trúc sư Việt Nam cùng nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.

Bàn cách gìn giữ đặc trưng của Đà Lạt trong tương lai

Bàn cách gìn giữ đặc trưng của Đà Lạt trong tương lai

VOV.VN - Hôm nay (30/1), tại TP Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045. Tham dự có đại diện Hội Quy hoạch phát triển đô thị, Hội kiến trúc sư Việt Nam cùng nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.