Park Si Hoo chính thức bị buộc tội cưỡng dâm
(VOV) - Với động thái buộc tội của Sở Cảnh sát, đoàn luật sư biện hộ cho Park Shi Hoo đã lên tiếng chỉ trích nặng nề.
Sau một thời gian trì hoãn đưa ra các kết luận của vụ án, vào sáng ngày 2/4, Sở Cảnh sát Seobu đã tuyên bố Park Shi Hoo là có tội. Qua đó, Sở Cảnh sát Seobu sẽ chuyển vụ án của Park Shi Hoo lên Văn phòng Công tố của Quận để xử lý. Ngoài ra, nam diễn viên “K” cũng bị kết tội hành hung “A”.
Kết quả này đã khiến phía Park Shi Hoo và luật sư phẫn nộ bởi cảnh sát chỉ dựa vào sự điều tra hệ thống nhắn tin văn bản Kakao Talk để kết luận Shi Hoo có tội. Đại diện phía cảnh sát cho biết: “Chúng tôi phát hiện không có bằng chứng rõ ràng về luận điểm cho rằng Park Shi Hoo bị giăng bẫy qua hệ thống nhắn tin Kakao Talk".
Park Shi Hoo |
Tuy nhiên, theo đoàn luật sư của Park Shi Hoo, “A” khai rằng cô đã tắt tin nhắn trong thời gian từ 1h10’ sáng cho đến 1h chiều ngày 15/2 (sau ngày xảy ra vụ cưỡng hiếp 1 ngày). Nhưng, lịch sử tin nhắn Kakao Talk cho thấy, trong khoảng thời gian đó đã có 38 tin nhắn giữa “A” với mẹ “A”, với “B” và một vài người nam khác. Trong 38 tin đó thì “A” đã chủ động gửi 24 tin.
Trong thông cáo báo chí đưa ra, đoàn luật sư khẳng định, “A” đã nói dối về Kakao Talk nên cảnh sát không thể kết luận dựa trên chi tiết này. Nếu “A” thực sự bị cưỡng hiếp, cô ấy nên gửi tin nhắn cầu cứu chứ không phải là nói chuyện phiếm với bạn bè như thế.
Trước đó, cảnh sát cũng từng đưa ra rất nhiều thông tin không chính thức về vụ việc cho báo chí khiến Park Shi Hoo bị tổn hại danh tiếng nặng nề. Các bằng chứng về Kakao Talk được chuyển sang Sở cảnh sát Seobu vào ngày 29/3. Luật sư của Park Shi Hoo nhấn mạnh: “Cảnh sát nên làm đúng chức trách của mình trong vụ Park Shi Hoo. Họ không nên chỉ dựa vào ý kiến chủ quan sẵn có mà bỏ qua các bằng chứng quan trọng”.
Ngoài việc “A” nộp đơn kiện Park Shi Hoo vào ngày 14/2 thì Shi Hoo cũng đã khởi kiện “A” vì tội vu khống và phỉ báng./.