Phải nâng cao trách nhiệm của những người làm xuất bản

VOV.VN - Trước nhiều sai phạm còn tồn tại của ngành xuất bản, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cho rằng phải có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn.

Thời gian gần đây, tình trạng vi phạm trên lĩnh vực xuất bản vẫn còn khá phổ biến. Tính từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã kiểm tra phát hiện xử lý 56 xuất bản phẩm của 23 nhà xuất bản vi phạm các nội dung như: Thể hiện không đúng, không đầy đủ về chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia; miêu tả đời sống tình dục phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục; sai sót về sự kiện, thời gian, nhân vật lịch sử hoặc đưa ra những quan điểm, đánh giá mới về nhân vật lịch sử mà chưa được kiểm chứng và 40 sách xuất bản vi phạm các hình thức khác…

Trước tình hình đó, Bộ Thông tin - truyền thông, đã có những giải pháp xử lý đối với một số NXB có năng lực kém và cố tình vi phạm trên lĩnh vực xuất bản. Phóng viên VOV đã phỏng vấn ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông về vấn đề này. 

PV: Trong thời gian qua, có nhiều nhà xuất bản đã chạy theo lợi nhuận hoặc buông lỏng  quản lý nên đã vi phạm những quy định trên  lĩnh vực xuất bản…Vậy, xin ông đánh giá về thực trạng hoạt động xuất bản hiện nay?

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những khó khăn, nhiều nhà xuất bản trong bối cảnh giá cả  nhiều mặt hàng tăng như giấy, công in… nhưng vẫn cố gắng duy trì hoạt động.

Đặc biệt là phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của đất nước như tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại như các kỳ họp Quốc hội, sửa đổi Hiến pháp, các Bộ luật lớn của đất nước. Công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo, việc quảng bá giới thiệu sách phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

Những nỗ lực, cố gắng của ngành XB đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cũng có những hạn chế trong quá trình triển khai thác thực hiện nhiệm vụ, những vi phạm trong hoạt động xuất bản. Đặc biệt là vi phạm trong lĩnh vực xuất bản, có những điều rất đáng quan tâm về chất lượng của các xuất bản phẩm, nội dung xuất bản phẩm. Vấn đề này cần được rút kinh nghiệm và kiểm điểm một cách nghiêm túc hơn.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: "Cần nâng cao trách nhiệm của những người làm xuất bản". (Ảnh: Bộ Thông tin - Truyền thông)

PV: Thưa ông, trong thời gian qua xuất hiện một số đơn vị vi phạm trong lĩnh vực xuất bản. Ví dụ  như in ấn những vấn đề không đúng nội dung hoặc có những sai phạm về lịch sử hoặc trái với thuần phong mỹ tục….Việc này chúng ta chấn chỉnh và khắc phục ra sao?

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: Khi nói về những sai phạm trong lĩnh vực xuất bản, cần phải tăng cường tính thực thi pháp luật của các nhà xuất bản. Bởi vì trách nhiệm Giám đốc, biên tập viên đã được quy định rất cụ thể trong luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Tôi nghĩ phải nâng cao trách nhiệm của đội ngũ những người làm công tác này. Họ vừa phải xác định thực thi pháp luật và trách nhiệm của mình đồng thời phải nâng cao đạo đức nghề nghiệp và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý để chấn chỉnh  những hoạt động vi phạm trong thời gian qua. 

PV: Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các nhà xuất bản, trong thời gian tới, Bộ Thông tin - Truyền thông sẽ đề ra những giải pháp gì?

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: Trong 6 tháng cuối năm, cần tập trung tốt công việc trước hết là triển khai thực hiện một cách nghiêm túc Luật xuất bản được Quốc hội ban hành năm 2012 để cho tất cả cán bộ nhân viên toàn ngành xuất bản cũng như toàn xã hội  phải nắm đầy đủ các qui định. 

Thứ hai, cần hoàn thiện các văn bản qui phạm pháp luật. Thứ ba là xây dựng cơ chế, chính sách để phục vụ xuất bản. Một vấn đề nữa là chúng ta cố gắng tuyên truyền, giới thiệu quảng bá sách VN ra nước ngoài thông qua các hội chợ sách quốc tế.

Cuối cùng là việc coi trọng công tác đào đào bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của đội ngũ xuất bản về vai trò, vị trí của xuất bản. Coi đây là công cụ của Đảng, của chính quyền, Nhà nước trong mặt trận tư tưởng văn hóa. Có những nhận thức đầy đủ lĩnh vực này thì chắc chắn  sẽ có những chuyển biến trong hoạt động xuất bản sắp tới.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng./.                                                        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất bản sách nghiên cứu khoa học về Hoàng Sa
Xuất bản sách nghiên cứu khoa học về Hoàng Sa

(VOV) -Cuốn sách đã chứng minh Hải học viện Đông Dương- Viện Hải dương học là đơn vị tiên phong nghiên cứu về Hoàng Sa.

Xuất bản sách nghiên cứu khoa học về Hoàng Sa

Xuất bản sách nghiên cứu khoa học về Hoàng Sa

(VOV) -Cuốn sách đã chứng minh Hải học viện Đông Dương- Viện Hải dương học là đơn vị tiên phong nghiên cứu về Hoàng Sa.

Phối hợp xuất bản sách, tài liệu về công tác dân vận
Phối hợp xuất bản sách, tài liệu về công tác dân vận

(VOV) - Sách về công tác dân vận của Đảng bao gồm công tác mặt trận, các đoàn thể nhân dân, công tác dân tộc, công tác tôn giáo....

Phối hợp xuất bản sách, tài liệu về công tác dân vận

Phối hợp xuất bản sách, tài liệu về công tác dân vận

(VOV) - Sách về công tác dân vận của Đảng bao gồm công tác mặt trận, các đoàn thể nhân dân, công tác dân tộc, công tác tôn giáo....

Bàn giao công trình Nhà xuất bản cho Lào
Bàn giao công trình Nhà xuất bản cho Lào

(VOV) - Công trình nằm ở trung tâm thủ đô Vientiane, là quà tặng của Chính phủ Việt Nam dành cho nước bạn Lào.

Bàn giao công trình Nhà xuất bản cho Lào

Bàn giao công trình Nhà xuất bản cho Lào

(VOV) - Công trình nằm ở trung tâm thủ đô Vientiane, là quà tặng của Chính phủ Việt Nam dành cho nước bạn Lào.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời về quản lý xuất bản
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời về quản lý xuất bản

(VOV) -Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son trả lời về vấn đề quản lý, xử lý sai phạm trong xuất bản.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời về quản lý xuất bản

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời về quản lý xuất bản

(VOV) -Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son trả lời về vấn đề quản lý, xử lý sai phạm trong xuất bản.

Biên soạn, xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ phía Nam
Biên soạn, xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ phía Nam

(VOV) -Hiện nay, còn nhiều bất cập trong thẩm định chất lượng sách dẫn đến những sai lệch về mặt tư liệu giữa các địa phương.

Biên soạn, xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ phía Nam

Biên soạn, xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ phía Nam

(VOV) -Hiện nay, còn nhiều bất cập trong thẩm định chất lượng sách dẫn đến những sai lệch về mặt tư liệu giữa các địa phương.