Công an Nghệ An bắt 02 đối tượng vận chuyển 1,4 tấn pháo hoa nổ

VOV.VN - Cả 2 đối tượng Nguyễn Quốc Toàn và Huỳnh Thanh Sơn đã vận chuyển 1,4 tấn pháo đi tiêu thụ. Tuy nhiên, 02 đối tượng đã nhanh chóng bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật liên quan.

Ngày 03/4/2024, Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, vừa phá thành công chuyên án, bắt 02 đối tượng Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 1990) trú tại xã Biển Hồ, thành phố Pleiku và Huỳnh Thanh Sơn (sinh năm 1994), trú tại thị trấn Kbang, huyện Kbang, cùng tỉnh Gia Lai về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.

Theo đó, thời gian gần đây, qua công tác đấu tranh, bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm về pháo, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển hàng cấm (pháo nổ) từ tỉnh Gia Lai về Nghệ An rồi đưa ra thị xã Hoàng Mai và các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Sau một thời gian tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/3/2024, trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Công an thị xã chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn châu (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An) phá thành công chuyên án.

Qua đó, bắt giữ Nguyễn Quốc Toàn và Huỳnh Thanh Sơn khi các đối tượng đang sử dụng xe ôtô tải biển kiểm soát 51D-637.84 vận chuyển 1,4 tấn pháo hoa nổ các loại đi tiêu thụ.

Tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai, Nguyễn Quốc Toàn và Huỳnh Thanh Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an thị xã Hoàng Mai đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 2 người buôn bán pháo hoa nổ
Khởi tố 2 người buôn bán pháo hoa nổ

VOV.VN - Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vừa khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Văn Toàn (37 tuổi) và Hồ Đắc Sính (37 tuổi) cùng trú khu thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước về tội "buôn bán hàng cấm".

Khởi tố 2 người buôn bán pháo hoa nổ

Khởi tố 2 người buôn bán pháo hoa nổ

VOV.VN - Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vừa khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Văn Toàn (37 tuổi) và Hồ Đắc Sính (37 tuổi) cùng trú khu thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước về tội "buôn bán hàng cấm".

Bắt 2 đối tượng buôn bán trái phép trên 1 tạ pháo nổ
Bắt 2 đối tượng buôn bán trái phép trên 1 tạ pháo nổ

VOV.VN - Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vừa phát hiện bắt giữ 2 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ hơn 1 tạ pháo nổ.

Bắt 2 đối tượng buôn bán trái phép trên 1 tạ pháo nổ

Bắt 2 đối tượng buôn bán trái phép trên 1 tạ pháo nổ

VOV.VN - Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vừa phát hiện bắt giữ 2 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ hơn 1 tạ pháo nổ.

Đắk Nông bắt 2 đối tượng buôn bán hơn 500kg pháo nổ trái phép
Đắk Nông bắt 2 đối tượng buôn bán hơn 500kg pháo nổ trái phép

VOV.VN - Lực lượng công an đã bắt quả tang Dương Đình Hợi và Huỳnh Văn Giang sử dụng xe ô tô tải chở pháo đi bán, thu giữ hơn 500 kg pháo nổ, số lượng lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ trước đến nay.

Đắk Nông bắt 2 đối tượng buôn bán hơn 500kg pháo nổ trái phép

Đắk Nông bắt 2 đối tượng buôn bán hơn 500kg pháo nổ trái phép

VOV.VN - Lực lượng công an đã bắt quả tang Dương Đình Hợi và Huỳnh Văn Giang sử dụng xe ô tô tải chở pháo đi bán, thu giữ hơn 500 kg pháo nổ, số lượng lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ trước đến nay.

Vận chuyển, buôn bán pháo trái phép bị xử lý ra sao?
Vận chuyển, buôn bán pháo trái phép bị xử lý ra sao?

VOV.VN - Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng cơ quan chức năng đã bắt được nhiều vụ vận chuyển trái phép các loại pháo qua biên giới.

Vận chuyển, buôn bán pháo trái phép bị xử lý ra sao?

Vận chuyển, buôn bán pháo trái phép bị xử lý ra sao?

VOV.VN - Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng cơ quan chức năng đã bắt được nhiều vụ vận chuyển trái phép các loại pháo qua biên giới.

Lạng Sơn tạm giữ 2 đối tượng buôn bán trái phép gần 80kg pháo nổ
Lạng Sơn tạm giữ 2 đối tượng buôn bán trái phép gần 80kg pháo nổ

VOV.VN - Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ hình sự các đối tượng Hoàng Đức Quốc (SN 1989, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) và Phạm Văn Hậu (SN 1970, trú tại phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm.

Lạng Sơn tạm giữ 2 đối tượng buôn bán trái phép gần 80kg pháo nổ

Lạng Sơn tạm giữ 2 đối tượng buôn bán trái phép gần 80kg pháo nổ

VOV.VN - Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ hình sự các đối tượng Hoàng Đức Quốc (SN 1989, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) và Phạm Văn Hậu (SN 1970, trú tại phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm.