Pháp quan tâm tới Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam

“Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam có 5 khu chức năng và hiện các doanh nghiệp Pháp rất quan tâm tới đầu tư vào đây.  

Tối 10/11, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam tổ chức Chương trình giới thiệu, trao đổi và thu hút về đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam với chủ đề: “Việt Nam – điểm đến của đầu tư văn hóa và du lịch”.

Dự án xây dựng Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam là dự án có quy mô lớn, được khởi công từ năm 2007 trên một diện tích tổng thể hơn 1500 ha, tại Đồng Mô, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 40 km về phía Tây trong chuỗi các trung tâm du lịch của miền Bắc nói chung và của Hà Nội nói riêng. Ngày 29/9/2010, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được chính thức khai trương trong dịp kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Đây là lần thứ hai Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chương trình giới thiệu và thu hút đầu tư ở nước ngoài. Năm 2009, Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã thực hiện hội nghị xúc tiến đầu tư tại Anh và năm nay là một chuỗi các sự kiện xúc tiến đầu tư tại Pháp.

Chương trình giới thiệu và thu hút về đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các
Dân tộc Việt Nam

Bên cạnh buổi giới thiệu, thu hút và giải đáp thắc mắc của các nhà đầu tư, đại diện Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam còn tiếp xúc với Hội doanh nhân Pháp-Việt, gặp gỡ và xác lập quan hệ với các chủ thể văn hóa tại Pháp đang có các dự án tương tự, phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức tháng triển lãm về Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam...

Ông Lâm Văn Khang, Phó trưởng Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết: Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam có 5 khu chức năng. Hiện nay, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ, thu hút các dự án đầu tư. Chúng tôi đã chuẩn bị xong toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm có đường giao thông, điện, nước và hệ thống khung pháp lý, các quy trình, thủ tục đầu tư vào Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Cho tới thời điểm hiện nay, đã có nhiều nhà đầu tư, ở trong nước và quốc tế, quan tâm tới dự án. Chúng tôi đang trong quá trình lựa chọn những nhà đầu tư có những dự án hiệu quả, phù hợp nhất để cấp giấy phép cho các chủ đầu tư được thực hiện các dự án”.

Chương trình giới thiệu đã góp phần làm tăng sự chú ý của nhiều doanh nghiệp Pháp cũng như Việt kiều tại Pháp đối với khả năng đầu tư vào Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, một số doanh nhân tại Pháp cho rằng, dự án này có tầm vóc quá lớn, cơ chế đầu tư và hành lang pháp lý dành cho các nhà đầu tư chưa rõ ràng... nên còn nhiều băn khoăn trước khi quyết định đầu tư vào dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên