Phát động cuộc thi viết truyện ngắn 2015-2017 trên Báo Văn nghệ

VOV.VN -Báo Văn Nghệ đang phát động cuộc thi viết truyện ngắn 2015-2017 dành cho các nhà văn, cây bút chuyên và không chuyên, trong nước và ở nước ngoài. 

Theo đó, mỗi tác phẩm dự thi có dung lượng không quá 5000 từ, chưa in trong sách hoặc trên các báo và tạp chí Trung ương, chưa tham dự các cuộc thi cùng thể loại. Thời gian gửi tác phẩm từ 17-30/4. Các tác phẩm truyện ngắn dự thi đạt yêu cầu sẽ được in trên các số báo Văn nghệ.

Nhà thơ Hữu Thỉnh-Chủ tịch Hội Nhà văn tham dự lễ phát động cuộc thi viết truyện ngắn 

Tác giả Chu Thị Minh Huệ, người đạt giải trong cuộc thi viết truyện ngắn đợt 2013-2015 với tác phẩm “Hồng trần” cho biết: “Cuộc thi truyện ngắn của báo nào cũng vậy, đặc biệt là của Văn nghệ hoặc Văn nghệ Quân đội –là hai nơi tạo ra được sân chơi truyện ngắn rất danh giá. Truyện ngắn để dự thi hầu hết sẽ là tác phẩm tốt của mỗi tác giả. Bởi đây là một sân chơi để khẳng định mình và mong muốn đóng góp cho nền văn học nước nhà. Đó là điều tôi nghĩ ai cầm bút cũng mong muốn”.

Tính đến nay Báo Văn nghệ đã tổ chức được 16 lần thi viết truyện ngắn thu hút đông đảo cây bút tham gia. Hơn 60 năm qua, tờ báo đã phát hiện, giới thiệu tới bạn đọc hàng ngàn sáng tác của các cây bút ở khắp nơi trong cả nước và nước ngoài, trong đó có nhiều người đã trở thành những nhà văn trụ cột của nền vă học đương đại./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao giải thưởng cuộc thi truyện ngắn Văn nghệ Quân đội
Trao giải thưởng cuộc thi truyện ngắn Văn nghệ Quân đội

VOV.VN - Tác giải Nguyễn Thị Kim Hòa đã đạt giải nhất cuộc thi với 3 truyện ngắn: Hương thôn dã, Đỉnh khói và Thôi mùa cỏ cháy.

Trao giải thưởng cuộc thi truyện ngắn Văn nghệ Quân đội

Trao giải thưởng cuộc thi truyện ngắn Văn nghệ Quân đội

VOV.VN - Tác giải Nguyễn Thị Kim Hòa đã đạt giải nhất cuộc thi với 3 truyện ngắn: Hương thôn dã, Đỉnh khói và Thôi mùa cỏ cháy.