Phát hiện 2 ngôi mộ cổ khoảng 1.000 năm tuổi ở Quảng Trị

Anh Nguyễn Văn Thành và anh Nguyễn Chí Tấn ở xã Trung Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã phát hiện hai ngôi mộ cổ khi đào móng xây lăng cho bố.  

Trong ngôi mộ cổ có quan tài là hai khúc gỗ tròn, khoét lõm dài hơn 2m, ở độ sâu gần 2m. Một ngôi mộ còn nguyên di cốt, ngôi thứ hai vẫn còn các di cốt như: răng lẻ, mảnh sọ, đốt xương sống, xương chi.

Bên cạnh hai ngôi mộ có nhiều tiền xu bằng đồng, năm cái chum sành nhỏ, năm chén sành đều màu nâu, một đĩa sành màu trắng. Ở phần dưới đáy các cổ vật này đều có màu sôcôla.

Theo một cán bộ Bảo tàng tỉnh Quảng Trị thì đây có thể là hai ngôi mộ cổ được chôn cất vào khoảng thế kỷ 11. Những cổ vật sành trên có thể là gốm sứ Chu Đậu (Hải Dương) thời bấy giờ. Hai di cốt này có thể là người Kinh.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã bàn giao hai ngôi mộ cổ này cho người phát hiện cải táng và chăm sóc. Bảo tàng tỉnh Quảng Trị đã thu giữ toàn bộ di vật trên để phục vụ việc nghiên cứu và có đánh giá chính xác hơn về hai ngôi mộ cổ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên