Phát hiện hơn 60 đầu sách cổ tại Hà Tĩnh

Các đầu sách này gồm: Minh thánh kinh thị đọc, Kinh thi kinh đức quan, Độ thế chân kinh Trần Đại Vương, Chính kinh văn, Khuyến thiện, Khuyến hiếu…

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh vừa phát hiện hơn 60 cuốn sách cổ quý hiếm có niên hiệu đời vua Tự Đức (1847 – 1883), gồm các đầu sách: Minh thánh kinh thị đọc, Kinh thi kinh đức quan, Độ thế chân kinh Trần Đại Vương, Chính kinh văn, Khuyến thiện, Khuyến hiếu…

Phần lớn các cuốn sách cổ đều in bằng giấy dó mỏng, mịn với khổ giấy không đều nhau được viết chữ Hán hoặc chữ Nôm được bảo quản cẩn thận tại đền Tích Thiện thuộc làng Vân Chàng xưa (nay là xóm 3, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh).

Theo ông Lê Văn Bội - một trong những người lo hương nhang tại đền Tích Thiện cho biết: “Số sách bằng chữ Hán và chữ Nôm này đều là những cuốn sách của đền Tích Thiện được các bậc cao niên trong làng lưu giữ. Qua nhiều biến cố lịch sử nhưng đến nay vẫn được bảo quản trọn vẹn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên