Phát huy cao độ trách nhiệm nghệ sỹ - chiến sỹ

VOV.VN - Sáng 25/7, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức kỉ niệm 65 năm ngày thành lập (1948-2013).

Đến dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT và đông đảo văn nghệ sỹ.

65 năm qua, với tư cách là nơi tập hợp, định hướng hoạt động cho các văn nghệ sĩ, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trở thành nơi gắn kết chặt chẽ lớp lớp văn nghệ sĩ Việt Nam. Chặng đường văn học nghệ thuật Việt Nam đã ghi danh những tên tuổi như: Nguyễn Tuân, Đặng Thai Mai, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Việt, Đỗ Nhuận, Đoàn Công Tính, Vũ Giáng Hương…Ghi nhận sự đóng góp của các nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành trên các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu, lý luận phê bình, dịch thuật…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng bức trướng của Ban Bí thư cho Hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Ảnh: Hà Trang/Chinhphu.vn

Từ năm 1984 đến nay, Nhà nước đã tiến hành 7 đợt xét duyệt, trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho hơn 200 người, Nghệ sĩ ưu tú cho gần 1000 người, cùng với 4 đợt trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa, thể hiện khát vọng chân - thiện - mỹ của con người.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị: “Đảng và Nhà nước mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ trên mọi lĩnh vực văn học nghệ thuật, với tài năng sáng tạo của mình phát huy cao độ trách nhiệm của công dân, trách nhiệm nghệ sĩ - chiến sĩ trong giai đoạn hiện nay; Tiếp nối các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật truyền thống của cha ông; Kết nối tinh hoa của nhân loại, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, lăn xả vào cuộc sống hiện thực để sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật; Tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận góp phần xây dựng một nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng với cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước”.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới" cho Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận giải thưởng văn học tại Thái Lan
Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận giải thưởng văn học tại Thái Lan

(VOV) - Giải thưởng Sunthorn Phu trao cho các nhà thơ Đông Nam Á có những cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận giải thưởng văn học tại Thái Lan

Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận giải thưởng văn học tại Thái Lan

(VOV) - Giải thưởng Sunthorn Phu trao cho các nhà thơ Đông Nam Á có những cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Họp báo về lễ kỷ niệm 65 năm Liên hiệp các Hội VHNT
Họp báo về lễ kỷ niệm 65 năm Liên hiệp các Hội VHNT

(VOV) - Lễ kỷ niệm kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội VHNT VN sẽ diễn ra vào sáng 25/7 tới tại Hà Nội.

Họp báo về lễ kỷ niệm 65 năm Liên hiệp các Hội VHNT

Họp báo về lễ kỷ niệm 65 năm Liên hiệp các Hội VHNT

(VOV) - Lễ kỷ niệm kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội VHNT VN sẽ diễn ra vào sáng 25/7 tới tại Hà Nội.

Sách cho thiếu nhi vẫn chưa thoát khỏi lối mòn
Sách cho thiếu nhi vẫn chưa thoát khỏi lối mòn

(VOV) - Thế giới tuổi thơ rất rộng lớn nhưng lại không có nhiều nhà văn hay họa sỹ quan tâm và miêu tả thế giới đó một cách chân thực.

Sách cho thiếu nhi vẫn chưa thoát khỏi lối mòn

Sách cho thiếu nhi vẫn chưa thoát khỏi lối mòn

(VOV) - Thế giới tuổi thơ rất rộng lớn nhưng lại không có nhiều nhà văn hay họa sỹ quan tâm và miêu tả thế giới đó một cách chân thực.

Phê bình văn học đang lúng túng trước cái mới
Phê bình văn học đang lúng túng trước cái mới

(VOV) - Hội nghị Lý luận phê bình văn học lần thứ 3 với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả lý luận phê bình văn học” diễn ra tại Vĩnh Phúc.

Phê bình văn học đang lúng túng trước cái mới

Phê bình văn học đang lúng túng trước cái mới

(VOV) - Hội nghị Lý luận phê bình văn học lần thứ 3 với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả lý luận phê bình văn học” diễn ra tại Vĩnh Phúc.

Truyền cảm hứng lịch sử tới độc giả nhỏ tuổi
Truyền cảm hứng lịch sử tới độc giả nhỏ tuổi

(VOV) - “Sử ta – Chuyện xưa kể lại” là bộ sách phục dựng những câu chuyện về đời trước, về mỗi nhân vật theo một cách riêng rất gần gũi.

Truyền cảm hứng lịch sử tới độc giả nhỏ tuổi

Truyền cảm hứng lịch sử tới độc giả nhỏ tuổi

(VOV) - “Sử ta – Chuyện xưa kể lại” là bộ sách phục dựng những câu chuyện về đời trước, về mỗi nhân vật theo một cách riêng rất gần gũi.