Phạt tiền 11 người mẫu diễn nội y ở “Đêm hội chân dài 7”

(VOV) - 11 người mẫu tham gia “Đêm hội chân dài 7” đều bị xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng mỗi người.

Trao đổi với phóng viên VOV online, ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM cho biết, Thanh tra Sở đã có quyết định xử phạt chính thức với 11 người mẫu tham gia trình diễn trong chương trình thời trang “Đêm hội chân dài 7”. Với hành vi trình diễn trang phục nội y không có trong nội dung kiểm duyệt, các người mẫu này vi phạm điểm C, khoản 1, điều 16, nghị định số 75/2010 (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa) về việc “mặc trang phục gây phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam”.

Theo đó, 11 người mẫu bao gồm Ngọc Trinh, Thái Hà, Kiều Ngân, Huyền Mi, Thùy Anh, Thu An, Hà Phương, Tường Vy, Diệu Hiền và 2 người mẫu Campuchia sẽ bị xử phạt 3,5 triệu đồng/mỗi người.

Việc "Đêm hội chân dài 7" bị xử phạt được nhiều ý kiến đưa ra làm ví dụ, thể hiện sự cần thiết phải có chế tài quản lý với cả đơn vị tổ chức và người mẫu tham gia (ảnh: TTVH)

Sau khi Thanh tra Sở ra quyết định, một số người mẫu đã nghiêm túc đến nộp phạt. Riêng trường hợp 2 người mẫu Campuchia, do người mẫu đã về nước nên không thực hiện quyết định xử phạt.

Ông Nam cũng cho biết thêm, dù có nhiều ý kiến cho rằng, mức xử phạt thế này là quá nhẹ nhưng Sở và Thanh tra Sở làm đúng luật, xử phạt đúng theo quy định và các điều khoản nên không thể nói là nặng hay nhẹ được. Sở đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình trong khâu kiểm soát nội dung trước khi buổi trình diễn “Đêm hội chân dài 7” diễn ra nhưng BTC đã lách luật.

Trước đó, Thanh tra Sở VH-TT-DL TP.HCM cũng đã ra Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (áp dụng theo Nghị định số 75/2010/NĐ-CP) đối với BTC “Đêm hội chân dài 7” - Công ty TNHH Quốc tế Thời trang Vệ Nữ (Venus) với mức phạt tổng cộng 35 triệu đồng cho những hành vi vi phạm: Quảng cáo rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên (20 triệu đồng); tự tiện thay đổi trang phục khác với trang phục đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt và cho phép (5 triệu đồng); tự tiện thay đổi nội dung chương trình trình diễn thời trang sau khi đã được cấp giấy phép (10 triệu đồng)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh tra Sở làm việc với BTC “Đêm hội chân dài 7”
Thanh tra Sở làm việc với BTC “Đêm hội chân dài 7”

(VOV) - Sau khi xác định mức vi phạm, Sở VH-TT&DL TP.HCM sẽ chính thức ra quyết định xử phạt BTC và những người mẫu tham gia chương trình.

Thanh tra Sở làm việc với BTC “Đêm hội chân dài 7”

Thanh tra Sở làm việc với BTC “Đêm hội chân dài 7”

(VOV) - Sau khi xác định mức vi phạm, Sở VH-TT&DL TP.HCM sẽ chính thức ra quyết định xử phạt BTC và những người mẫu tham gia chương trình.

"Đêm hội chân dài 7" sẽ bị phạt vì diễn nội y phản cảm
"Đêm hội chân dài 7" sẽ bị phạt vì diễn nội y phản cảm

Ngoài quảng bá rượu trái phép, "Đêm hội chân dài 7" còn bị phát hiện trình diễn đồ nội y không qua kiểm duyệt.

"Đêm hội chân dài 7" sẽ bị phạt vì diễn nội y phản cảm

"Đêm hội chân dài 7" sẽ bị phạt vì diễn nội y phản cảm

Ngoài quảng bá rượu trái phép, "Đêm hội chân dài 7" còn bị phát hiện trình diễn đồ nội y không qua kiểm duyệt.

BTC "Đêm hội chân dài 7" đã xem thường pháp luật?
BTC "Đêm hội chân dài 7" đã xem thường pháp luật?

Công chúng đang chờ đợi kết quả xử phạt mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM dành cho Ban tổ chức chương trình "Đêm hội chân dài 7".

BTC "Đêm hội chân dài 7" đã xem thường pháp luật?

BTC "Đêm hội chân dài 7" đã xem thường pháp luật?

Công chúng đang chờ đợi kết quả xử phạt mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM dành cho Ban tổ chức chương trình "Đêm hội chân dài 7".

BTC "Đêm hội chân dài 7" bị phạt 35 triệu đồng
BTC "Đêm hội chân dài 7" bị phạt 35 triệu đồng

Việc xử phạt áp dụng cho hành vi quảng cáo rượu, tự tiện thay đổi nội dung và trang phục trình diễn khác với thẩm duyệt trước đó.

BTC "Đêm hội chân dài 7" bị phạt 35 triệu đồng

BTC "Đêm hội chân dài 7" bị phạt 35 triệu đồng

Việc xử phạt áp dụng cho hành vi quảng cáo rượu, tự tiện thay đổi nội dung và trang phục trình diễn khác với thẩm duyệt trước đó.