Phim “Bẫy cấp 3”có thể bị cấm chiếu

Bộ phim kinh dị “Bẫy cấp 3”, Việt Nam đã chính thức nhận được công văn của Hội đồng xét duyệt phim Quốc gia về việc cấm chiếu phim này…

Nguyên nhân bộ phim bị cấm chiếu được thành viên Hội đồng duyệt phim Quốc gia cho biết là “phim thiếu logic, chất lượng kém và không hề có tính giáo dục”.

Là một trong 3 phim Việt dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên ra mắt hè 2012, “Bẫy cấp 3” đã tạo được sự chú ý với nội dung phim mang tính kinh dị và có dàn diễn viên hình thể đẹp. Bộ phim dự kiến công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 18/5 nhưng ngày 8/5, toàn bộ thông tin về “Bẫy cấp 3” trên website những rạp phim lớn như MegaStar, Galaxy, BHD Star… đều bị gỡ xuống.

Dù chưa được xác nhận chính thức từ Hội đồng duyệt phim Quốc gia, nhiều khả năng “Bẫy cấp 3” sẽ không được phát hành.

Bộ phim là dự án hợp tác sản xuất đầu tiên của đạo diễn Lê Văn Kiệt và nhà sản xuất Trần Trọng Dần (trước cả bộ phim "Ngôi nhà trong hẻm" đã được khởi chiếu vào 14/2/2012).

Cảnh "nóng" trong "Bẫy cấp 3" bị Hội đồng duyệt cho là chỉ có tính chất "câu khách" chứ không phục vụ gì cho ý nghĩa phim

Phim xoay quanh Minh, một thiếu niên hiện đại ở Sài Gòn và Hằng, bạn gái của cậu – tiểu thư của một gia đình giàu có. Hằng sắp đi du học và Minh muốn có những giây phút thật riêng tư, lãng mạn với Hằng nhưng không thể thực hiện được vì nhịp sống đông đúc và bận rộn của Sài Gòn.

Cuối cùng thì cơ hội cũng đến, lớp học của Minh được đi picnic tại Đà Lạt và đây sẽ là chuyến đi đánh dấu sự chuyển biến quan trọng trong mối quan hệ giữa Minh và Hằng. Muốn chỉ có hai người được ở bên cạnh nhau, Minh tìm cách trốn đi riêng với Hằng nhưng kế hoạch của họ bị đám bạn phát giác…

Khi đến được Đà Lạt, những biến cố khủng khiếp khác bắt đầu xảy ra. Từng người một trong nhóm 5 học sinh bị thanh toán một cách bí ẩn. Chuyến đi này thật sự là một bẫy nguy hiểm, sát thủ là ai trong số họ? Hay một kẻ ngoài cuộc? Mọi chuyện xảy ra vì sự yêu đương mù quáng hay vì nguyên nhân nào khác?

Phim có sự tham gia của Nam Thành- Á vương 3 cuộc thi Manhunt 2011

Tuy nhiên, sau khi đưa ra Hội đồng duyệt phim Quốc gia thì bộ phim đã không nhận được sự đồng thông qua. Một thành viên Hội đồng duyệt phim Quốc gia tiết lộ, bộ phim có nội dung thiếu logic, đặc biệt là "nút thắt" về nhân vật hung thủ trong phim.

Về chất lượng nghệ thuật, thành viên này tỏ ra khá gay gắt khi cho rằng, phim chưa thể coi là một sản phẩm hoàn chỉnh bởi hòa âm kém, âm thanh được thu trực tiếp nhưng lúc to, lúc nhỏ. Thậm chí trong Hội đồng còn có ý kiến cho rằng, phim chỉ được quay bằng… máy ảnh.

Theo thành viên này, nếu một bộ phim nội dung hời hợt nhưng có sự đầu tư công phu, chăm chút cho phần hình ảnh, hoặc âm thanh thì còn có thể được chấp nhận ra rạp. Tuy nhiên với một sản phẩm điện ảnh chưa hoàn thiện, Hội đồng duyệt lo ngại sẽ ảnh hưởng tới thị hiếu của khán giả. Hơn nữa, theo các nhà duyệt phim, “Bẫy cấp 3” không hề có tính giáo dục như chia sẻ của các nhà làm phim trước đó.

Một cảnh trong phim "Bẫy cấp 3"

Trước các thông tin đó, ông Brian Hall - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH truyền thông MegaStar đã trả lời về việc bộ phim “Bẫy cấp 3” không được duyệt ñể trình chiếu rộng rãi tại Việt Nam: Vào năm 2011, các nhà sản xuất của bộ phim Bẫy cấp 3 đã gặp gỡ và ñề nghị MegaStar phát hành bộ phim của họ tại Việt Nam, chúng tôi đã nhận lời trở thành nhà phát hành của bộ phim này.

Tuy nhiên, theo yêu cầu từ phía đoàn làm phim cũng như chấp hành quy định của Hội đồng duyệt phim Quốc gia, chúng tôi đã đưa bộ phim “Bẫy cấp 3” đi duyệt và đợi quyết định về việc bộ phim có phù hợp để trình chiếu tại thị trường Việt Nam hay không?

Nhưng cuối cùng Hội đồng duyệt phim Quốc gia đã đưa ra quyết định bộ phim không phù hợp ñể trình chiếu ở Việt Nam. Vì vậy chúng tôi tôn trọng quyết ñịnh của Hội đồng duyệt phim Quốc gia và luôn nỗ lực hợp tác với họ ñể mang đến cho khán giả Việt Nam những bộ phim tốt nhất, phù hợp nhất với thị hiếu của người xem./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên