Du xuân thiên đường mây Tà Xùa - Sơn La

VOV.VN - Xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La) được mệnh danh là thiên đường săn mây đẹp nhất nhì Tây Bắc. Sức hút của mảnh đất cao gần 2.000m so với mặt nước biển này bắt nguồn từ vẻ đẹp của biển mây, núi non hùng vĩ, cùng sự đa dạng sắc màu văn hóa và những con người thân thiện, mến khách.

Đặt chân đến Tà Xùa khi bình minh ló rạng, mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên soi vào dòng thác mây cuồn cuộn, bồng bềnh, bao lấy những dãy núi cao hùng vĩ chạy dọc chân trời, phủ trên những nếp nhà đơn sơ… tất cả tạo nên một bức tranh xuân riêng có, làm say lòng mọi du khách khi ghé thăm.

Anh Hoàng Anh Dũng, du khách đến từ Hà Nội thích thú chia sẻ: "Đến với Tà Xùa phải nói đến phong cảnh, với thời tiết hiện tại thì cực kì tuyệt vời và văn hóa của đồng bào nơi đây, người dân rất mến khách, và trên đây có những nhà nghỉ, homestay rất đẹp, chúng em đã có những bức ảnh thật tuyệt vời".         

Đến Tà Xùa, du khách còn có những trải nghiệm thú vị, khi được khám phá vườn chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi; được nhìn các bà, các chị người Mông gùi chiếc lu cở trèo lên những cây chè to, khéo léo hái từng búp chè tươi mơn mởn; rồi trải nghiệm việc sao chè và thưởng thức đặc sản chè Tà Xùa ngay bên bếp củi rực lửa...

Cùng với chè, du khách cũng có thể thưởng thức những sản phẩm đặc trưng như sơn tra, thịt hun khói, thịt lợn đen, gà đen bản địa, xôi ngũ sắc, trải nghiệm nghề làm trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, hay khoác lên mình những bộ váy, áo rực rỡ sắc màu rồi cùng lưu lại những tấm hình độc đáo...

Đón đầu nhu cầu của du khách, bà con dân tộc Mông ở Tà Xùa đã và đang học hỏi cách làm du lịch, với nhiều dịch vụ và cách phục vụ ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Chị Giàng Thị Dợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán và cho thuê trang phục dân tộc Mông ở xã Tà Xùa chia sẻ, ở đây khách đến tập trung vào những ngày lễ, Tết, cuối tuần, từ thứ 6 thứ 7 chủ nhật, các ngày trong tuần cũng có khách. Khách thường đi chơi các điểm rồi vào nhà mình thưởng thức văn hóa văn nghệ và những món ăn của dân tộc.

Năm 2021 vừa qua, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng Tà Xùa vẫn đón trên 18.000 lượt khách tới tham quan, trải nghiệm. Trong những ngày Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, hơn 30 nhà nghỉ cộng đồng, homestay ở Tà Xùa hầu như đã kín lịch đặt của khách. Điều này càng cho thấy sức hấp dẫn của vùng đất xinh đẹp này.

Ông Đỗ Văn Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên cho biết, Tà Xùa đang nỗ lực phát triển du lịch một cách bền vững, gắn khai thác tiềm năng với phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa đặc trưng của mảnh đất vùng cao nơi đây.

Theo đó, xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn, ông Tuyến cho rằng, xã thực hiện phát triển theo vùng, thứ nhất là phát huy lợi thế, thế mạnh cây chè, táo sơn tra, thảo quả với du lịch trải nghiệm; thứ 2 phát huy thế mạnh về chăn nuôi trồng trọt, như trồng đào, tạo khu vực nghỉ dưỡng sinh thái, bên cạnh đó xây dựng kế hoạch để từng bước hình thành và duy trì việc tổ chức tuần du lịch vào thứ 7 hàng tuần. 

Với những nét đẹp nên thơ, nguyên sơ và đậm đà bản sắc, Tà Xùa luôn đem đến cảm giác thanh bình, quên đi những bộn bề, âu lo, sự tấp nập, ồn ào nơi phố thị. Chắc chắn, thiên đường mây Tà Xùa sẽ là điểm hẹn hấp dẫn cho du khách thập phương trong hành trình du lịch Tây Bắc mùa xuân này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chất men Phan Quang trong “Trên nẻo đường này xưa ta đã đi“
Chất men Phan Quang trong “Trên nẻo đường này xưa ta đã đi“

VOV.VN -Cuối đời của một Phan Quang “nghề báo nghiệp văn”, ký ức như dòng chảy ngược từ cửa sông đến ngọn nguồn khe suối. 

Chất men Phan Quang trong “Trên nẻo đường này xưa ta đã đi“

Chất men Phan Quang trong “Trên nẻo đường này xưa ta đã đi“

VOV.VN -Cuối đời của một Phan Quang “nghề báo nghiệp văn”, ký ức như dòng chảy ngược từ cửa sông đến ngọn nguồn khe suối. 

Phạm Thu Hà phát khóc vì những cảnh quay trên đỉnh Tà Xùa cho MV mới
Phạm Thu Hà phát khóc vì những cảnh quay trên đỉnh Tà Xùa cho MV mới

VOV.VN - Nữ ca sĩ Phạm Thu Hà đã bật khóc khi xem lại những cảnh quay "trèo đèo, lội suối", vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành MV "Vũ điệu bình minh".

Phạm Thu Hà phát khóc vì những cảnh quay trên đỉnh Tà Xùa cho MV mới

Phạm Thu Hà phát khóc vì những cảnh quay trên đỉnh Tà Xùa cho MV mới

VOV.VN - Nữ ca sĩ Phạm Thu Hà đã bật khóc khi xem lại những cảnh quay "trèo đèo, lội suối", vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành MV "Vũ điệu bình minh".

Triển lãm ảnh 'Vườn Xưa'- Nơi tôn vinh tà áo dài Việt
Triển lãm ảnh 'Vườn Xưa'- Nơi tôn vinh tà áo dài Việt

VOV.VN -"Vườn Xưa" bao gồm 38 bức ảnh khổ lớn được triển lãm ở Hà Nội (từ ngày 4/11/2016 đến 10/11/2016) và ở TP Hồ Chí Minh (từ ngày 17/2/2017 -25/2/2017).

Triển lãm ảnh 'Vườn Xưa'- Nơi tôn vinh tà áo dài Việt

Triển lãm ảnh 'Vườn Xưa'- Nơi tôn vinh tà áo dài Việt

VOV.VN -"Vườn Xưa" bao gồm 38 bức ảnh khổ lớn được triển lãm ở Hà Nội (từ ngày 4/11/2016 đến 10/11/2016) và ở TP Hồ Chí Minh (từ ngày 17/2/2017 -25/2/2017).