Phương Thanh sẽ không đổi nghệ danh

(VOV) - Dù trùng tên với 2 nghệ sỹ nổi tiếng, nhưng Phương Thanh khẳng định vẫn sẽ giữ tên cha mẹ đặt làm nghệ danh của mình.

Nhắc đến Phương Thanh, khán giả còn nhớ ấn tượng về một cô gái xinh xắn, dịu dàng trong cuộc thi Sao Mai 2011, khi đó, cô dự thi theo phong cách dân gian. Cô gái xứ Nghệ với lối hát mộc mạc, chân tình đã lọt vào đêm chung kết và giành giải nhì. Hơn thế, nhờ giọng hát ngọt ngào đầy kỹ thuật, ngoại hình sáng sân khấu, Phương Thanh còn giành cú đúp giải “thí sinh được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn.

Ca  sỹ Phương Thanh

Tham gia một cuộc thi lớn và đoạt giải cao, cô gái 24 tuổi, sinh viên năm thứ 3 – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vô cùng hạnh phúc và tự hào, cô chia sẻ: “Giải thưởng là động lực lớn giúp tôi “máu lửa” hơn trong nghề, đồng thời, cũng là món quà cho nỗ lực của tôi trong những năm tháng học tập miệt mài tìm cảm xúc trong dòng nhạc dân gian. Qúy hơn cả là giải thưởng của khán giả, điều đó giúp tôi tự tin hơn khi tiếp cận công chúng”.

Hết giận rồi thương
St: Tiến Dũng - Hoàng Lương
Hơn một năm sau giải nhì Sao Mai, Phương Thanh vừa ra mắt album “Tìm về nỗi nhớ” với 8 ca khúc theo phong cách dân gian. Đây có thể coi là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô, bởi nhiều ca sỹ bước ra kỏi Sao Mai nhưng vẫn chưa có khả năng ra được album riêng. Suốt một năm qua, Phương Thanh đã miệt mài trong phòng thu, nhiều khi cô phải bỏ bản hòa âm để thay mới, thu đi thu lại một ca khúc đến khi bản thân mình thấy hài lòng mới thôi.

Album “Tìm về nỗi nhớ” có một số ca khúc cũ như “Câu đợi câu chờ” (Ngọc Thịnh); “Thương về xứ Nghệ” (Nguyễn Tất Tùng); “Ơi con sông Ngàn Phố” (Trần Hoàn)…và ca khúc mới nhất là “Con sông tuổi thơ tôi”. Đây cũng là ca khúc mà nhạc sĩ Tuấn Phương viết dành cho giọng ca đầy cảm xúc của Phương Thanh.

Nói về việc lựa chọn những ca khúc này, Phương Thanh cho biết: “Hầu hết các ca khúc tôi chọn, một là được tôi thể hiện tương đối thành công trong thời gian qua như  “Câu đợi câu chờ”. Cũng có những ca khúc cũ nhưng chưa mấy phổ biến, tôi có tham vọng sẽ làm mới nó...Album này là một món quà tôi muốn dành tặng và thể hiện lòng tri ân với xứ Nghệ quê mình...”


Album “Tìm về nỗi nhớ” cũng đánh dấu sự hợp tác của Phương Thanh với ca sĩ Sao Mai Điểm hẹn 2010 Tiến Mạnh trong vai trò biên tập âm nhạc. Anh đã hỗ trợ cô rất nhiều trong việc chọn bài, tìm người hòa âm, phối khí. Cách đây 4 năm, chính Tiến Mạnh cũng là người có công “phát hiện” ra Phương Thanh trong một chương trình ca nhạc ở Vinh, anh đã động viên Phương Thanh ra Hà Nội thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để trau dồi thêm về chuyên môn và đưa giọng hát của mình đến với công chúng rộng rãi hơn.

Phương Thanh đã “nghe lời” Tiến Mạnh và 2 người gắn bó với nhau từ đó đến giờ. Nhiều người đặt nghi vấn về mối quan hệ này, nhưng Tiến Mạnh “trần tình” họ chỉ là “những người bạn tốt của nhau”, Phương Thanh thì ngượng ngùng đỏ mặt lảng tránh.

Thương về xứ Nghệ
St: Nguyễn Tất Tùng

Khi được hỏi về nghệ danh Phương Thanh, cô cho biết đó là tên do cha mẹ đặt cho. Cha mẹ cô rất yêu quý diễn viên điện ảnh Phương Thanh nên chọn cái tên này cho con gái của mình với mong muốn con gái lớn lên cũng xinh đẹp, tài năng như thế. Không ngờ khi lớn lên, Phương Thanh cũng đi theo con đường nghệ thuật. Dù trùng tên với một nghệ sỹ nổi tiếng và cả ca sỹ nổi tiếng Phương Thanh, nhưng, cô gái xứ Nghệ cho biết sẽ vẫn giữ nghệ danh này và sẽ cố gắng khẳng định tên tuổi của mình ở dòng nhạc dân gian.

Phương Thanh cũng tiết lộ về dự định và con đường tương lai của mình. Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô muốn được đầu quân về Nhà hát Đài TNVN, một môi trường nghệ thuật có nhiều cơ hội để một ca sỹ dòng dân gian như Phương Thanh có thể phát huy và thể hiện hết tài năng của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên