Quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa sẽ có ở "Đường hoa Đồng Nai"

VOV.VN -Tết Giáp Ngọ 2014 là năm thứ 2 tỉnh Đồng Nai tổ chức sự kiện lễ hội đường hoa Trấn Biên.

Đường hoa năm nay có chủ đề "Đồng Nai trên đường hội nhập". Mấy ngày hôm nay, tại khu du lịch Bửu Long – nơi diễn ra sự kiện đường hoa Trấn Biên, không khí rất nhộn nhịp và tất bật. Hàng chục nghệ nhân, công nhân được huy động làm việc tối đa.

Để đường hoa kịp hoàn thành trước ngày 28 tháng Chạp, ban tổ chức đã huy động nhân công làm việc cả ban đêm.

Đến thời điểm này, những hạng mục chính như: Mô hình Thánh Gióng cưỡi ngựa thần, cầu Ghềnh, thuyền Hào khí phương Nam và đèn hoa đăng đã cơ bản hoàn thành.

Phối cảnh Đường hoa Trấn Biên 2014

Theo thiết kế, đường hoa năm nay dài khoảng 1,2km, được bố trí theo trục đường chính, đường vòng quanh hồ phía trước và trong Văn Miếu Trấn Biên.

Các tiểu cảnh của đường hoa ngoài việc đảm bảo yếu tố thẩm mỹ còn khắc họa đậm nét hình ảnh con người Đồng Nai trong lao động, sản xuất, chiến đấu, quá trình khai phá và mở mang bờ cõi.

Những công trình, sự kiện lịch sử gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai cũng được thể hiện khéo léo đan xen với thành tựu trong quá trình hội nhập.

Tất cả tạo nên một không gian ngập tràn sắc xuân và mang nét đặc trưng về giá trị lịch sử về vùng đất Đồng Nai.

Đường hoa sẽ đón du khách từ 19h ngày 28/1 (tức ngày 28 tháng Chạp) và kéo dài đến hết ngày 5/2/2014 (tức mùng 6 Tết).

Ông Trần Đăng Ninh - Giám đốc Trung tâm Văn Miếu Trấn Biên cho biết: “Đường hoa năm nay, chúng tôi thể hiện theo bản đồ đất nước Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở hồ trước Văn Miếu. Các nội dung hoạt động cũng được chuẩn bị phong phú hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1 triệu người tham quan đường hoa Nguyễn Huệ
Hơn 1 triệu người tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Đến 2 và 3h sáng, đường hoa Nguyễn Huệ vẫn rất đông  người đến tham quan.

Hơn 1 triệu người tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Hơn 1 triệu người tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Đến 2 và 3h sáng, đường hoa Nguyễn Huệ vẫn rất đông  người đến tham quan.

Rực rỡ đường hoa xuân Bạch Đằng
Rực rỡ đường hoa xuân Bạch Đằng

(VOV) -Đường hoa xuân Bạch Đằng- Đà Nẵng 2013 đã chính thức đưa vào phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Rực rỡ đường hoa xuân Bạch Đằng

Rực rỡ đường hoa xuân Bạch Đằng

(VOV) -Đường hoa xuân Bạch Đằng- Đà Nẵng 2013 đã chính thức đưa vào phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Đường hoa Nguyễn Huệ - Hùng Vương lung linh khoe sắc
Đường hoa Nguyễn Huệ - Hùng Vương lung linh khoe sắc

Đây được xem là điểm nhấn quan trọng nhất trong nhiều chương trình chào Xuân Nhâm Thìn tại TP HCM và Tiền Giang.

Đường hoa Nguyễn Huệ - Hùng Vương lung linh khoe sắc

Đường hoa Nguyễn Huệ - Hùng Vương lung linh khoe sắc

Đây được xem là điểm nhấn quan trọng nhất trong nhiều chương trình chào Xuân Nhâm Thìn tại TP HCM và Tiền Giang.

Đà Nẵng lần đầu tiên có đường hoa Tết
Đà Nẵng lần đầu tiên có đường hoa Tết

Đường hoa Tết sẽ được xây dựng khoảng 1km trên đường Bạch Đằng chạy dọc bờ sông Hàn.

Đà Nẵng lần đầu tiên có đường hoa Tết

Đà Nẵng lần đầu tiên có đường hoa Tết

Đường hoa Tết sẽ được xây dựng khoảng 1km trên đường Bạch Đằng chạy dọc bờ sông Hàn.