Ra mắt vở opera Chú bé nạo ống khói tại Hà Nội

Vở opera nổi tiếng với chủ đề “Chú bé nạo ống khói” của nhà soạn nhạc người Anh - Benjamin Britten sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong 2 ngày (3 và 4/2) tới.

Câu chuyện cảm động mang hơi hướng Oliver Twist về tình bạn và khát vọng cho một thế giới tốt đẹp hơn này sẽ được Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Anh Graham Sutcliffe.

Nội dung của vở opera nói về Sam, chú bé học nghề nạo ống khói. Chú bé bỏng, yếu ớt và luôn bị bố con lão chủ BlackBob hành hạ. Trong một lần tới nạo ống khói cho một gia đình giầu có trong vùng, Sam đã được nhóm trẻ con nhà chủ giúp đỡ, đưa chú thoát khỏi sự tàn ác của bố con nhà Blackbob để bắt đầu một cuộc sống mới. Vở diễn bằng tiếng Việt với phụ đề tiếng Anh trong thời gian 60 phút do tác giả Benjamin Britten, lời việt của Nhạc sĩ Dương Thụ, chỉ đạo nghệ thuật: Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Anh Phương.

Ông Simon Beardow, Phó Giám đốc Hội đồng Anh nhấn mạnh: “Đây là một trong những dự án nghệ thuật của Hội đồng Anh nhằm giới thiệu các loại hình âm nhạc Anh tại Việt Nam. Chú bé nạo ống khói là sự kiện bắt đầu cho dự án này vì đây là vở opera được sáng tác cho khán giả thuộc các lứa tuổi khác nhau, và cho những ai còn chưa hiểu nhiều về opera”.

Ông Beardow cho biết thêm, tác phẩm này của Britten được sáng tác vào năm 1949, và từ đó trở đi, đã được trình diễn tại rất nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt cho khán giả trẻ.

Benjamin Britten sinh tại Lowestoft, Suffolk, bờ biển phía đông nước Anh vào năm 1913. Ông sáng tác nhạc từ khi còn rất nhỏ và từng theo học tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia London. Britten sáng tác nhiều tác phẩm như Peter Grimes, The Rape of Lucretia (1946), Albert Herring (1947), Billy Budd (1951), Gloriana (1953), The Turn of the Screw (1954), Noye’s Fludde (1957), A Midsummer Night’s Dream (1960), Owen Wingrave (1970–71) và Death in Venice (1971–73); Nocturne (1958), the War Requiem (1961–62), a Cello Symphony (1963) và được coi là một trong những nhà soạn nhạc tài năng nhất của thế hệ ông.

Britten đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hoá xã hội Anh thời kỳ hậu chiến khi ông sáng lập đoàn Opera Anh vào năm 1946 và Festival Aldeburgh vào năm 1948. Ông qua đời vào năm 1976, vài tháng sau khi được phong Huân Tước và là nhà soạn nhạc đầu tiên có được vinh dự này. 

Vé miễn phí được phát tại Hội đồng Anh, 20 Thụy Khuê và Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, 11 Ngõ Núi Trúc từ ngày 26/1/2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên