Sáp nhập Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Kịch Việt Nam

Hai Nhà hát này sẽ sáp nhập thành Nhà hát Kịch quốc gia Việt Nam.  

Ngày 5/4, tại Nhà hát Tuổi trẻ diễn ra lễ công bố Quyết định sáp nhập Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Kịch Việt Nam thành Nhà hát Kịch quốc gia Việt Nam theo Quyết định 1153 ngày 27/3/2012 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh ký.

Cổng vào Nhà hát Tuổi trẻ

Theo thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn, việc sáp nhập 2 Nhà hát được thực hiện trên cơ sở hợp nhất để phát triển nền kịch nghệ Việt Nam, đồng thời không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các đoàn kịch trực thuộc.

Nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng vẫn tiếp tục đảm trách cương vị Giám đốc của Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam. Các phương hướng hoạt động, tổ chức bộ máy và kế hoạch hoạt động cụ thể sẽ sớm được Ban Giám đốc mới công bố rộng rãi tới công chúng vào đầu tuần sau. Kế hoạch biểu diễn và dựng vở của 2 nhà hát trước khi sáp nhập vẫn giữ nguyên để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đoàn kịch trực thuộc.

Trước đó, năm 2009, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Hùng, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ được giao kiêm chức Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, thay cho Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Anh Dũng. Dưới quyền lãnh đạo của Nghệ sĩ Nhân dân Lê Hùng, Nhà hát Kịch Việt Nam đã có nhiều tác phẩm chất lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên