Đối tượng trốn thi hành án bị bắt giữ trên phố Bà Triệu

VOV.VN - Bị tuyên án 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, trong thời gian chờ thi hành án, Lâm bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Qua công tác rà soát địa bàn, Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn. 

Tiến hành xác minh, Công an phường Hàng Bài đã làm rõ đối tượng Trần Ngọc Lâm (SN 1998, trú tại Đông Lâm, Tiền Hải, Thái Bình) đang bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Thái Bình truy nã về hành vi trốn thi hành án đối với Tội trộm cắp tài sản.

Khoảng tháng 7/2019, Lâm làm nhân viên phục vụ quán Karaoke trên phố Giáp Nhất, quận Thanh Xuân. Trong thời gian này, Lâm đã lấy trộm 01 điện thoại OPPO của nhân viên cùng làm. Sau đó, đối tượng bị Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân tuyên án 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian chờ thi hành án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sáng 25/12, Lâm bị Công an phường Hàng Bài bắt giữ tại khu vực phố Bà Triệu. Theo hồ sơ, Lâm từng có 2 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an phường Hàng Bài đã làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Thái Bình để xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên