Sôi nổi hội đua thuyền truyền thống sông Đà Rằng

(VOV) - Hội đua có sự tham gia của 18 đội nam, 10 đội nữ, tham gia tranh tài ở cự ly 4.000m và 3.000m.

Sáng 16/2, Hội đua thuyền truyền thống sông Đà Rằng đã được tổ chức trước sự mong đợi của các đội đua cũng như sự cổ vũ của nhân dân Phú Yên và du khách gần xa.

Tại khu vực đường Bạch Đằng, phường 4 TP Tuy Hòa, đoạn từ cầu 3 nhịp tới cầu Hùng Vương, ngay từ 6 giờ sáng, nhân dân trong tỉnh và khách du lịch đã đổ về đây rất đông để theo dõi Hội đua thuyền truyền thống sông Đà Rằng lần thứ XVII.

Các đội đua tranh tài quyết liệt. (Ảnh:Lê Biết - Đắc Lâm)

Hội đua thuyền truyền thống năm nay có sự tham gia của hơn 550 vận động viên của 28 đội, đến từ 16 phường, xã, thành đoàn Tuy Hòa, công ty CP đầu tư Hải Thạnh. Trong đó có 18 đội nam, 10 đội nữ, tham gia tranh tài ở cự ly 4.000m đối với nam và 3.000m đối với nữ.

Các đội nam sẽ thi đấu trong 2 đợt, mỗi đợt chọn ra 3 đội đứng đầu vào chung kết. Các đội nữ sẽ tham gia thi đấu theo thể thức đua tính thời gian, đội nào về trước với thành tích tốt nhất sẽ là đội chiến thắng.

Với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho Hội đua thuyền năm nay, nhiều đội đã đầu tư công sức, tập hợp lực lượng từ rất sớm để đạt được kết quả tốt. Các đội đua năm nay đều ý thức cho mình việc rèn luyện theo hướng chuyên nghiệp hơn, đầu tư có chiều sâu, chất lượng là chính.

Các tay chèo đồng nhịp. (Ảnh:Lê Biết - Đắc Lâm)

Ông Nguyễn Văn Lễ - Đội trưởng đội đua phường Phú Đông cho biết, đầu tháng Chạp đội đã tập trung cá các tay chèo để tập luyện. Năm nay đội đầu tư nâng cao chuyên môn với quyết tâm dành thắng lợi.

Không chỉ riêng các đội đua thuyền nam, các đội nữ năm nay cũng được đầu tư rất chu đáo và có quyết tâm rất lớn để dành giải, nhằm cống hiến cho Hội đua những pha tranh tài cân tài cân sức nhất.

Bà Nguyễn Thị Lưu Tơ, phường 6, TP Tuy Hòa chia sẻ: Quanh năm làm ăn vất vả, ngày tết tham gia hội đua thuyền với một mong muốn là giúp vui cho địa phương và cầu một năm trời yên biển lặng, tôm cá đầy thuyền.

Hội đua thuyền truyền thống sông Đà Rằng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các khán giả. (Ảnh:Lê Biết - Đắc Lâm)

Ông Đặng Tấn Phước, Trưởng phòng VHTT thành phố Tuy Hòa chia sẻ: Để tạo sự mới mẻ cho hội đua thuyền truyền thống sông Đà Rằng năm tới thành phố sẽ tổ chức trong vòng 1 ngày, trong đó ngoài đua thuyền rồng sẽ có thêm hội đua lắc thúng chai và ghe nan.

Kết thúc Hội đua thuyền truyền thống lần thứ XVII, gải nhất nam được trao cho đội phường 4, nhất nữ thuộc về đội xã Hòa Kiến, nhất toàn đoàn thuộc về đội phường Phú Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Nguyên rộn ràng Lễ hội Đền Đuổm
Thái Nguyên rộn ràng Lễ hội Đền Đuổm

Đây là một trong những lễ hội lớn nhất của tỉnh Thái Nguyên tưởng nhớ và tôn vinh Danh nhân lịch sử Dương Tự Minh.

Thái Nguyên rộn ràng Lễ hội Đền Đuổm

Thái Nguyên rộn ràng Lễ hội Đền Đuổm

Đây là một trong những lễ hội lớn nhất của tỉnh Thái Nguyên tưởng nhớ và tôn vinh Danh nhân lịch sử Dương Tự Minh.

Thi thổi cơm- té nước, bắt vịt trên sông !
Thi thổi cơm- té nước, bắt vịt trên sông !

(VOV) - Đội chơi phải khéo léo điều khiển chải, thổi cơm, té nước vào lửa của đội đối phương… hết giờ quy định, cơm đội nào chín sẽ thắng

Thi thổi cơm- té nước, bắt vịt trên sông !

Thi thổi cơm- té nước, bắt vịt trên sông !

(VOV) - Đội chơi phải khéo léo điều khiển chải, thổi cơm, té nước vào lửa của đội đối phương… hết giờ quy định, cơm đội nào chín sẽ thắng

Hội vật làng Mai Động - đề cao tinh thần thượng võ
Hội vật làng Mai Động - đề cao tinh thần thượng võ

(VOV) - Hội vật làng Mai Động không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn đề cao tinh thần thượng võ trong những ngày đầu Xuân.

Hội vật làng Mai Động - đề cao tinh thần thượng võ

Hội vật làng Mai Động - đề cao tinh thần thượng võ

(VOV) - Hội vật làng Mai Động không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn đề cao tinh thần thượng võ trong những ngày đầu Xuân.

Lễ hội 586 năm chiến thắng Xương Giang
Lễ hội 586 năm chiến thắng Xương Giang

Lễ hội Xương Giang được mở ra ở đất Bắc Giang bắt đầu vào năm 1998, dựa trên cơ sở chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang năm 1427.

Lễ hội 586 năm chiến thắng Xương Giang

Lễ hội 586 năm chiến thắng Xương Giang

Lễ hội Xương Giang được mở ra ở đất Bắc Giang bắt đầu vào năm 1998, dựa trên cơ sở chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang năm 1427.