Sôi nổi Lễ hội Lồng Tồng của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Yên Bái

VOV.VN - Lễ hội Lồng Tồng được đồng bào các dân tộc xã Tân Hương tổ chức vào mỗi dịp đầu Xuân mới, cầu mong một vụ sản xuất bội thu.

Hôm nay 9/2, tức ngày mùng 5 tháng Giêng, cũng như nhiều địa phương miền núi khác trong cả nước, đồng bào các dân tộc Cao Lan, Dao, Tày ở xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái từng bừng tổ chức Lễ hội Lồng Tồng (tức Lễ hội xuống đồng) năm 2019.
Lễ hội Lồng Tồng được chia làm hai phần là phần lễ và phần hội.
Ở phần lễ, bà con trong vùng dâng cúng trời đất, các vị thần linh những sản vật quý của địa phương như xôi nếp, thịt gà, cá hồ Thác Bà, bánh chưng, bánh chim gâu…, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt bội thu, nhà nhà mạnh khỏe, hạnh phúc, mọi sự tốt lành. 
Sau lễ cúng là nghi thức Tịch điền, chủ tịch UBND xã tân Hương xuống ruộng cày những đường cày đầu tiên để phát động phong trào thi đua lao động sản xuất.
Phần hội là các trò chơi như: ném còn, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, bóng chuyền, hội thi cấy và thi ẩm thực... của các thôn trong xã.
Việc tổ chức Lễ hội Lồng Tồng nhằm cổ vũ, tạo động lực để bà con nhân dân địa phương phấn khởi thi đua lao động sản xuất, cũng là dịp để tôn vinh, gìn giữ, phát huy những nét đẹp văn hoá độc đáo, giàu bản sắc dân tộc.
Lễ hội Lồng Tồng được đồng bào các dân tộc xã Tân Hương tổ chức vào mỗi dịp đầu Xuân mới, cầu mong một vụ sản xuất bội thu. (Ảnh: Thi đẩy gậy)
Bà Lý Thị Hương, người dân xã Tân Hương cho biết: "Hôm nay là Lê hội xuống đồng, chúng tôi làm lễ cầu trong năm mới có mùa màng tốt tươi, lại được giao lưu bạn bè, anh em, rất là phấn khởi". (Ảnh: Thi đấu bóng chuyền)
Thi bắn nỏ.
Trao giải cho các phần thi.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đến Tuyên Quang xem lễ hội Lồng tông
Đến Tuyên Quang xem lễ hội Lồng tông

VOV.VN -Lễ hội Lồng Tông bản Cuống ở xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) được tổ chức vào mùng 3 Tết mở màn cho hàng loạt lễ hội tung còn của người Tày

Đến Tuyên Quang xem lễ hội Lồng tông

Đến Tuyên Quang xem lễ hội Lồng tông

VOV.VN -Lễ hội Lồng Tông bản Cuống ở xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) được tổ chức vào mùng 3 Tết mở màn cho hàng loạt lễ hội tung còn của người Tày

Chen lấn, cướp lộc trong Lễ hội Lồng Tông của dân tộc Tày
Chen lấn, cướp lộc trong Lễ hội Lồng Tông của dân tộc Tày

VOV.VN - Quá đông người chen lấn, xô đẩy khiến phần lễ phát lộc trong Lễ hội Lồng Tông của người Tày không thực sự đẹp mắt.

Chen lấn, cướp lộc trong Lễ hội Lồng Tông của dân tộc Tày

Chen lấn, cướp lộc trong Lễ hội Lồng Tông của dân tộc Tày

VOV.VN - Quá đông người chen lấn, xô đẩy khiến phần lễ phát lộc trong Lễ hội Lồng Tông của người Tày không thực sự đẹp mắt.