Tạm dừng hoạt động khu du lịch Quỷ Núi có võ sư đánh người vì bị chê

Khai trương chưa được 10 ngày, khu du lịch (KDL) Quỷ Núi (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã phải tạm ngưng hoạt động để làm rõ việc xây dựng các tượng quỷ.

Chiều 15/7, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Lâm Đồng cho biết, Thanh tra Sở đang tiến hành thanh tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư khu du lịch Quỷ Núi vì chưa có giấy phép. Sở cũng sẽ yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng hoạt động KDL này để xử lý những vấn đề có liên quan.

taynguyen_kimanh_1_cvye_qbay.jpg

Khu du lịch Quỷ núi vừa được khai trương ngày 6/7.

Lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch Lâm Đồng cho biết, sau khi mạng xã hội và báo chí phản ảnh trong KDL Quỷ Núi có những bức tượng phản cảm, Sở đã cử đoàn đến kiểm tra. Kết quả cho thấy, các bức tượng quỷ trong KDL này chưa được cơ quan chức năng thẩm định và cấp phép.

Theo quy định thì những bức tượng đặt nơi công cộng, không gian mở phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp phép trước khi xây dựng.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Võ Thị Khiết-Phó giám đốc Liên Minh Group phân trần rằng, sau khi xây xong cụm tượng nói trên, đơn vị cũng đã mời các cán bộ của Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch Lâm Đồng đến tham quan, góp ý kiến nhưng không thấy có ý kiến trái chiều nào.

taynguyen_kimanh_2_wygj_inhb.png

Những bức tượng bị cho là phản cảm.

Trước những thông tin phản ánh chủ đầu tư đã cưa hạ nhiều cây rừng để xây dựng KDL Quỷ Núi, làm mất mảng xanh, ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường, Ông K'Síu (Chủ tịch UBND xã Lát) khẳng định đất này thuộc sở hữu của Liên Minh Group, không phải đất rừng thuê 50 năm như một số người lầm tưởng và không có chuyện chủ đầu tư chặt phá cây rừng.

Trước đó, ngày 6/7, Liên Minh Group khai trương KDL Quỷ Núi trên diện tích khoảng 7 ha với hàng loạt tượng quỷ và nhiều điểm tham quan khác, trong đó, có một số bức tượng gây phản ứng trái chiều.

Một số ý kiến cho rằng KDL mới lạ, độc đáo; có những ý kiến trung dung “vui, chỉ là tượng thôi mà, thích thì đến không thích thì thôi”; nhưng cũng có một số người phê bình gay gắt “tạo hình quái đản, ghê rợn, không hiểu văn hoá kiểu gì”.

Liên quan tới KDL này, gần đây, võ sư Phạm Đức Vượng (nhân viên của Liên Minh Group) đánh anh Đỗ Khôi Nguyên (33 tuổi, trú Phường 2, TP. Đà Lạt) vì chê (KDL Quỷ Núi) trên trang facebook cá nhân.

taynguyen_kimanh_4_nupg_icgr.jpg

Anh Nguyên bị vây đánh, ngã sóng soài trước quán cà phê

Công an TP Đà Lạt đang điều tra xử lý hành vi vi phạm của võ sư Vượng và một số đối tượng liên quan đến vụ hành hung anh Nguyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Về Huế tìm nơi lưu giữ dấu ấn triều đại vàng son
Về Huế tìm nơi lưu giữ dấu ấn triều đại vàng son

Vùng đất cố đô lưu giữ nhiều kiến trúc cổ với niên đại nghìn năm thu hút du khách ghé thăm để tìm lại một thời đã qua.

Về Huế tìm nơi lưu giữ dấu ấn triều đại vàng son

Về Huế tìm nơi lưu giữ dấu ấn triều đại vàng son

Vùng đất cố đô lưu giữ nhiều kiến trúc cổ với niên đại nghìn năm thu hút du khách ghé thăm để tìm lại một thời đã qua.

Thừa Thiên Huế phát triển sản phẩm mới, vực dậy ngành du lịch
Thừa Thiên Huế phát triển sản phẩm mới, vực dậy ngành du lịch

VOV.VN - Một trong những nhiệm vụ ưu tiên Thừa Thiên Huế đặt ra trong thời gian tới là vực dậy ngành du lịch.

Thừa Thiên Huế phát triển sản phẩm mới, vực dậy ngành du lịch

Thừa Thiên Huế phát triển sản phẩm mới, vực dậy ngành du lịch

VOV.VN - Một trong những nhiệm vụ ưu tiên Thừa Thiên Huế đặt ra trong thời gian tới là vực dậy ngành du lịch.

5 món đặc sản không thể bỏ qua khi tới Hạ Long
5 món đặc sản không thể bỏ qua khi tới Hạ Long

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, Hạ Long (Quảng Ninh) còn hấp dẫn du khách với nền ẩm thực phong phú, đa dạng.

5 món đặc sản không thể bỏ qua khi tới Hạ Long

5 món đặc sản không thể bỏ qua khi tới Hạ Long

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, Hạ Long (Quảng Ninh) còn hấp dẫn du khách với nền ẩm thực phong phú, đa dạng.