Tem mới của Vatican trở thành “vật lưu niệm nóng nhất”

(VOV) -Bưu điện của Tòa thánh Vatican vừa phát hành một bộ tem mới sau khi Giáo hoàng Benedict XVI thoái vị.

Bộ tem gồm 4 con do nhà thiết kế Daniela Longo tạo ra, trên đó có in dòng chữ “Sede Vacante” - biểu trưng cho chiếc ghế giáo hoàng bị bỏ trống ở Vatican, ở giữa là hình ảnh 1 thiên thần với hai chiếc chìa khóa đứng dưới 1 cái dù lớn.

Bộ tem này đánh dấu sự từ chức đầu tiên của giáo hoàng trong suốt 6 trăm năm. Nó sẽ càng có giá trị hơn nếu được đóng dấu bưu điện vào ngày đầu tiên phát hành là ngày 1/3.

Đây là lần thứ 7 Vatican phát hành tem mới để kỷ niệm dịp “Sede Vacante”  có từ năm 1939. Anh Fianchi Brando, 1 người mua tem đến từ Anh cho biết: “Không phải là người sưu tập tem nhưng tôi rất quan tâm đến lịch sử Giáo hội công giáo. Com tem này đánh dấu 1 giai đoạn lịch sử đặc biệt sau khi Giáo hoàng Benedict 16 từ nhiệm - điều chưa từng xảy ra trong 600 năm qua. Chúng tôi có dịp để tặng bạn bè của chúng tôi món quà rất đặc biệt này”. Bộ tem này sẽ được sử dụng cho đến khi bầu ra Giáo hoàng mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vatican chỉ trích Mỹ bao vây cấm vận Cuba
Vatican chỉ trích Mỹ bao vây cấm vận Cuba

Tòa thánh luôn cho rằng chính sách đơn phương của Mỹ nhằm bóp nghẹt Cuba là những biện pháp tiêu cực.

Vatican chỉ trích Mỹ bao vây cấm vận Cuba

Vatican chỉ trích Mỹ bao vây cấm vận Cuba

Tòa thánh luôn cho rằng chính sách đơn phương của Mỹ nhằm bóp nghẹt Cuba là những biện pháp tiêu cực.

Bộ Công an tiếp Đặc phái viên Vatican
Bộ Công an tiếp Đặc phái viên Vatican

(VOV) -Tổng Giám mục Leopodo Girelli cảm ơn Bộ Công an đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Bộ Công an tiếp Đặc phái viên Vatican

Bộ Công an tiếp Đặc phái viên Vatican

(VOV) -Tổng Giám mục Leopodo Girelli cảm ơn Bộ Công an đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Vatican công bố vị thánh đầu tiên của Australia
Vatican công bố vị thánh đầu tiên của Australia

Giáo hoàng Pope Benedict XVI ngày 17/10 chính thức công nhận nữ tu Mary MacKillop là vị thánh đầu tiên của Australia tại buổi lễ diễn ra tại nhà thờ Thánh Peter của Vatican.

Vatican công bố vị thánh đầu tiên của Australia

Vatican công bố vị thánh đầu tiên của Australia

Giáo hoàng Pope Benedict XVI ngày 17/10 chính thức công nhận nữ tu Mary MacKillop là vị thánh đầu tiên của Australia tại buổi lễ diễn ra tại nhà thờ Thánh Peter của Vatican.