Đa dạng sản phẩm thu hút du khách đến Huế

VOV.VN - Miền Trung đang vào mùa cao điểm du lịch nội địa. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ngành Du lịch và các đơn vị, địa phương chủ động làm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm cùng các chương trình khuyến mãi, kích cầu thu hút khách đến với vùng đất Cố đô.

“Thuận An Biển gọi năm 2024” diễn ra từ ngày 28 đến 30/4 tại bãi biển Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế. Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2024 với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch sôi động mang đậm bản sắc văn hóa dân gian và cộng đồng của người dân vùng biển. Sự kiện này góp phần tôn vinh, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch và con người vùng đất Thuận An – Thừa Thiên Huế đến với du khách. Bãi biển Thuận An, một điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến vùng đất Cố đô trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.

Anh Hồ Minh Ngọc, du khách ở Tuyên Quang cùng gia đình tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế cảm nhận: “Lâu nay, phần nhiều du khách biết đến Huế với những hình ảnh gắn liền với Quần thể di tích Cố đô. Thực tế thì Huế sở hữu nhiều tài nguyên du lịch phong phú, hấp dẫn khác như du lịch biển, sông nước, sinh thái… Nếu có thời gian, chúng tôi sẽ tham gia trãi nghiệm nhiều hơn những sản phẩm du lịch này”.

Cuối tháng 3 vừa qua, Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam phối hợp tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”. Tham gia trải nghiệm cung đường sắt Huế - Đà Nẵng, du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi non hùng vỹ, biển cả bao la uốn lượn qua đèo Hải Vân kết nối hai miền Bắc-Nam… Sau nửa tháng ra mắt, sản phẩm du lịch độc đáo này nhận được chào đón của du khách trong và ngoài nước.

Anh Phan Minh Huy, du khách đến từ Đăk Lăk ngạc nhiên khi lần đầu tham gia tour “Kết nối di sản miền Trung” bằng tàu hoả. “Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam này. Cảnh sắc ở đây thật hùng vỹ. Chỉ có thể di chuyển bằng tàu hoả như thế này mới khám phá được vẻ đẹp thiên nhiên núi non, biển cả của miền Trung", anh Huy bày tỏ.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, đến với huyện vùng cao A Lưới, du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động du lịch cộng đồng thú vị gắn với đời sống văn hoá của đồng bào các dân tộc nơi đây. Nhiều sản phẩm du lịch, hoạt động lễ hội được phục dựng, tái hiện phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm tại các làng du lịch cộng đồng A Roàng, A Nôr… Du khách trải nghiệm nghề khai thác rượu Đoác, nghề dệt thổ cẩm Dèng, nghề làm gốm cổ; tắm suối, thác; checkin rừng nguyên sinh; đi chợ phiên thưởng thức ẩm thực truyền thống của bà con đồng bào vùng cao… 

Bà Lê Thị Thêm, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện A Lưới cho hay, nhiều cơ sở lưu trú, dịch vụ đầu tư sửa sang cơ sở vật chất, làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng, phục vụ tốt nhu cầu du khách trong mùa du lịch năm nay.

"Tại các làng có hoạt động du lịch đều dựa vào nền văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số để giới thiệu đến du khách và có những chương trình trải nghiệm. Đây là một trong những thế mạnh của A Lưới, những nét đặc trưng, đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số cùng với tài nguyên thiên nhiên, quảng bá đến du khách khi đến tham quan, trải nghiệm trên địa bàn huyện A Lưới", bà Thêm nhấn mạnh.

Sau thời gian chuẩn bị, đến nay, hầu hết các cơ sở lưu trú, dịch vụ, các khu điểm du lịch trang bị thêm cơ sở vật chất, đầu tư làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách. Ngoài những sản phẩm du lịch gắn liền với văn hoá, di sản, năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đưa vào khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới mang tính trải nghiệm riêng có gắn liền với điều kiện, tài nguyên tự nhiên của xứ Huế như: Du lịch xanh, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch “chữa lành”, du lịch cảng biển…

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Chúng tôi đang tập trung các sản phẩm du lịch, chú trú trọng chiều sâu, chất lượng chứ không chạy theo số lượng. Đây là một trong những định hướng phát triển, thu hút khách du lịch đến Huế trong thời gian tới. Từ đó, xác định được giá trị, sự đóng góp thực chất của ngành du lịch vào bức tranh phát triển kinh tế xã hội của địa phương”.

Ngoài việc ra mắt sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, các cơ sở du lịch, dịch vụ, các đơn vị lữ hành còn tung ra nhiều gói kích cầu, khuyến mãi hấp dẫn. Hy vọng, Huế sẽ là điểm đến với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị, hấp dẫn du khách trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai phục dựng lễ cầu mưa của người Ba Na
Gia Lai phục dựng lễ cầu mưa của người Ba Na

VOV.VN - UBND huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với UBND xã Kdang tổ chức phục dựng Lễ cầu mưa của dân tộc Ba Na tại làng Hnap. Đây là một trong những nghi lễ truyền thống đặc trưng của các làng dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai, thuộc Di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Gia Lai phục dựng lễ cầu mưa của người Ba Na

Gia Lai phục dựng lễ cầu mưa của người Ba Na

VOV.VN - UBND huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với UBND xã Kdang tổ chức phục dựng Lễ cầu mưa của dân tộc Ba Na tại làng Hnap. Đây là một trong những nghi lễ truyền thống đặc trưng của các làng dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai, thuộc Di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

300 phim bị hỏng ở Hãng phim truyện Việt Nam liệu có khả năng phục hồi?
300 phim bị hỏng ở Hãng phim truyện Việt Nam liệu có khả năng phục hồi?

VOV.VN - Khi được hỏi về số phận 300 bộ phim bị hư hỏng nặng tại hãng do điều kiện bảo quản xuống cấp, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, Hãng phim truyện Việt Nam trước đây có sản xuất và khai thác phim và có giữ lại 1 bản nhưng những bản phim đó đã hỏng, còn bản gốc của 300 phim đều lưu trữ ở Viện phim Việt Nam.

300 phim bị hỏng ở Hãng phim truyện Việt Nam liệu có khả năng phục hồi?

300 phim bị hỏng ở Hãng phim truyện Việt Nam liệu có khả năng phục hồi?

VOV.VN - Khi được hỏi về số phận 300 bộ phim bị hư hỏng nặng tại hãng do điều kiện bảo quản xuống cấp, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, Hãng phim truyện Việt Nam trước đây có sản xuất và khai thác phim và có giữ lại 1 bản nhưng những bản phim đó đã hỏng, còn bản gốc của 300 phim đều lưu trữ ở Viện phim Việt Nam.

Cần xác định quảng cáo ngoài trời là ngành công nghiệp văn hoá
Cần xác định quảng cáo ngoài trời là ngành công nghiệp văn hoá

VOV.VN - Ngày 11/4, Báo Người Lao Động phối hợp với Hiệp hội quảng cáo TP Hà Nội tổ chức tọa đàm "Giải pháp phát huy hiệu quả quảng cáo ngoài trời" để hoạt động này phát huy vai trò là một bộ phận cấu thành của ngành công nghiệp văn hóa.

Cần xác định quảng cáo ngoài trời là ngành công nghiệp văn hoá

Cần xác định quảng cáo ngoài trời là ngành công nghiệp văn hoá

VOV.VN - Ngày 11/4, Báo Người Lao Động phối hợp với Hiệp hội quảng cáo TP Hà Nội tổ chức tọa đàm "Giải pháp phát huy hiệu quả quảng cáo ngoài trời" để hoạt động này phát huy vai trò là một bộ phận cấu thành của ngành công nghiệp văn hóa.

Vĩnh Long họp mặt chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây
Vĩnh Long họp mặt chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Sáng 11/4, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024. Tham dự buổi họp mặt có Lãnh đạo Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, đại diện Ban quản trị, các sư của 13 chùa và những người có uy tín trong đồng bào Khmer địa phương.

Vĩnh Long họp mặt chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

Vĩnh Long họp mặt chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Sáng 11/4, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024. Tham dự buổi họp mặt có Lãnh đạo Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, đại diện Ban quản trị, các sư của 13 chùa và những người có uy tín trong đồng bào Khmer địa phương.

Cục Điện ảnh lý giải thành công của "Đào, phở và piano"
Cục Điện ảnh lý giải thành công của "Đào, phở và piano"

VOV.VN - Tại họp báo thường kỳ quý I/2024 của Bộ VHTT&DL diễn ra sáng 11/4, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành đưa ra 3 lý do làm nên thành công "Đào, phở và piano" ở phòng vé Việt dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Cục Điện ảnh lý giải thành công của "Đào, phở và piano"

Cục Điện ảnh lý giải thành công của "Đào, phở và piano"

VOV.VN - Tại họp báo thường kỳ quý I/2024 của Bộ VHTT&DL diễn ra sáng 11/4, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành đưa ra 3 lý do làm nên thành công "Đào, phở và piano" ở phòng vé Việt dịp Tết Nguyên đán vừa qua.