Thiếu nhi háo hức tập làm mặt nạ giấy bồi chơi Trung thu

VOV.VN -Gần 300 em nhỏ đã được tự tay làm chiếc mặt nạ truyền thống trong dự án “Cùng sáng tạo mặt nạ Việt, vui Tết Trung Thu” tại Hà Nội.

Sáng 13/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), hàng trăm em nhỏ đã tham gia chương trình “Cùng sáng tạo mặt nạ Việt, vui Tết Trung Thu”. Đây là dự án được tổ chức bởi nhóm giảng viên, sinh viên trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam nhằm mục đích tạo cho các em một sân chơi Trung thu lành mạnh.
Đến đây, các em thiếu nhi đươc chiêm ngưỡng 20 tác phẩm mặt nạ do các họa sĩ họa sĩ tên tuổi như Lê Trí Dũng, Lê Thiết Cương, Trịnh Tuân... và các họa sĩ trẻ sáng tạo, được trưng bày trong không gian bảo tàng.
TS. Trang Thanh Hiền (Giảng viên trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam) đã có một buổi trò chuyện xung quanh chiếc mặt nạ lí thú mang đậm bản sắc của một nền văn minh lúa nước Việt Nam và văn hóa Phật giáo.
Các em thiếu nhi đều chăm chú lắng nghe để thêm hiểu về chiếc mặt nạ Trung thu truyền thống của Việt Nam.
Khuôn đất sét là khâu đầu tiên để tạo nên một chiếc mặt nạ giấy bồi. Công đoạn này chỉ có người lớn mới có thể làm.
Sau đó đến phần việc bồi những lớp giấy bản chồng lên nhau bằng hồ nếp để tạo ra một chiếc mặt nạ vừa nhẹ, vừa cứng để trẻ có thể cầm chơi vui cùng với lễ hội rước đèn.
Hầu hết các em thiếu nhi đều thích thú với khâu cuối cùng - sơn vẽ sao cho các mặt nạ đó được sinh động, hấp dẫn.
Theo TS Trang Thanh Hiền, thoạt nhìn, những chiếc mặt nạ, những đồ chơi Trung Thu của trẻ con có vẻ như chỉ là những vật dụng mua vui đêm rằm cho các bé, nhưng thực chất ở mỗi hình tượng được làm được chơi lại mang những thông điệp văn hóa rất rõ ràng. 
"Người lớn làm cho trẻ con vui trông trăng nhưng thực chất các loại hình từ đồ chơi cho đến mặt nạ đã đóng góp một cách đặc biệt vào “nghi lễ” cúng trăng – cúng trời đất – cầu mùa mà con trẻ như một thành tố tham dự vào để không khí đêm Rằm Tháng Tám trở nên sôi động".
Các bậc phụ huynh hướng dẫn con em mình tô mặt nạ theo sự sáng tạo của các em.

Ngày nay, việc làm mặt nạ bồi Ở Hà Nội có một vài nhà ở Hàng Lược, Hàng Mã làm; Làng Hảo ở Liêu Xá, Hưng Yên cũng là nơi đến dịp này sản xuất hàng loạt cung ứng cho các vùng.
Sân chơi bổ ích này còn thu hút nhiều em nhỏ ngoại quốc được bố mẹ đưa đến. Các em rất háo hức khi được hòa mình cùng các bạn Việt Nam làm mặt nạ.
Cậu bé thích thú đeo mặt nạ do chính mình làm ra.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội
Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội

VOV.VN - Trong kí ức tuổi thơ của nhiều người, mặt nạ giấy bồi là một trong những món đồ chơi yêu thích nhất trong mỗi dịp Trung Thu.

Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội

Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội

VOV.VN - Trong kí ức tuổi thơ của nhiều người, mặt nạ giấy bồi là một trong những món đồ chơi yêu thích nhất trong mỗi dịp Trung Thu.

Rộn ràng phiên chợ Trung thu giữa lòng Hà Nội
Rộn ràng phiên chợ Trung thu giữa lòng Hà Nội

VOV.VN -Đây là một phiên chợ phong phú, thú vị, với hàng loạt chương trình hiện đại - dân gian hội tụ.

Rộn ràng phiên chợ Trung thu giữa lòng Hà Nội

Rộn ràng phiên chợ Trung thu giữa lòng Hà Nội

VOV.VN -Đây là một phiên chợ phong phú, thú vị, với hàng loạt chương trình hiện đại - dân gian hội tụ.

Vui Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học
Vui Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học

VOV.VN -Không chỉ vui chơi Trung thu, các em thiếu nhi còn được tìm hiểu, khám phá sự đa dạng văn hóa của các nước Đông Nam Á.

Vui Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học

Vui Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học

VOV.VN -Không chỉ vui chơi Trung thu, các em thiếu nhi còn được tìm hiểu, khám phá sự đa dạng văn hóa của các nước Đông Nam Á.

Thiếu nhi vui Tết Trung thu với mặt nạ giấy bồi truyền thống
Thiếu nhi vui Tết Trung thu với mặt nạ giấy bồi truyền thống

VOV.VN -Các giảng viên và sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam sẽ hướng dẫn các em nhỏ tự tạo ra những chiếc mặt nạ Trung thu bằng giấy bồi.

Thiếu nhi vui Tết Trung thu với mặt nạ giấy bồi truyền thống

Thiếu nhi vui Tết Trung thu với mặt nạ giấy bồi truyền thống

VOV.VN -Các giảng viên và sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam sẽ hướng dẫn các em nhỏ tự tạo ra những chiếc mặt nạ Trung thu bằng giấy bồi.

Tết Trung thu: Đồ chơi truyền thống thu hút người mua
Tết Trung thu: Đồ chơi truyền thống thu hút người mua

VOV.VN -Những chiếc mặt nạ giấy bồi, đèn cù, đèn ông sao, đèn kéo quân, tò he đủ loại to nhỏ, rực rỡ sắc màu ngày càng thu hút người mua.

Tết Trung thu: Đồ chơi truyền thống thu hút người mua

Tết Trung thu: Đồ chơi truyền thống thu hút người mua

VOV.VN -Những chiếc mặt nạ giấy bồi, đèn cù, đèn ông sao, đèn kéo quân, tò he đủ loại to nhỏ, rực rỡ sắc màu ngày càng thu hút người mua.

Trung thu rộn ràng trên phố Hàng Mã
Trung thu rộn ràng trên phố Hàng Mã

VOV.VN -Năm nào cũng vậy, cứ đến Trung thu là người dân Thủ đô lại đổ về phố Hàng Mã như một thói quen không thể thiếu…

Trung thu rộn ràng trên phố Hàng Mã

Trung thu rộn ràng trên phố Hàng Mã

VOV.VN -Năm nào cũng vậy, cứ đến Trung thu là người dân Thủ đô lại đổ về phố Hàng Mã như một thói quen không thể thiếu…

Tìm lên Hàng Mã đón Trung thu
Tìm lên Hàng Mã đón Trung thu

(VOV) -Trên khắp phố phường Hà Nội tiếng trống múa lân, tiếng nô đùa của con trẻ càng làm cho không khí ngày tết thiếu nhi thêm rộn ràng...

Tìm lên Hàng Mã đón Trung thu

Tìm lên Hàng Mã đón Trung thu

(VOV) -Trên khắp phố phường Hà Nội tiếng trống múa lân, tiếng nô đùa của con trẻ càng làm cho không khí ngày tết thiếu nhi thêm rộn ràng...

Đèn lồng chủ quyền biển đảo hút khách trong mùa Trung thu 2014
Đèn lồng chủ quyền biển đảo hút khách trong mùa Trung thu 2014

VOV.VN - Những chiếc đèn lồng mang thông điệp về biển đảo được bày bán trên phố Hàng Mã đang được nhiều người dân lựa chọn cho con em dịp Trung thu.

Đèn lồng chủ quyền biển đảo hút khách trong mùa Trung thu 2014

Đèn lồng chủ quyền biển đảo hút khách trong mùa Trung thu 2014

VOV.VN - Những chiếc đèn lồng mang thông điệp về biển đảo được bày bán trên phố Hàng Mã đang được nhiều người dân lựa chọn cho con em dịp Trung thu.