Thời trang Việt vẫn hạn chế trong việc tạo dựng phong cách riêng

VOV.VN - Theo NTK Kelly Bùi, những thương hiệu thời trang có phong cách riêng, tạo được chỗ đứng trong thị trường thời trang Việt Nam vẫn còn khá ít...

Ngày 18/4, được sự đồng ý của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức chương trình xúc tiến thương mại ngành công nghiệp thời trang của Thành phố năm 2015, Sở Công Thương Hà Nội giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại (HTPC) phối hợp với các Hiệp hội, tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước tổ chức Hội nghị quốc tế về ngành công nghiệp thời trang 2015 với chủ đề “Định hướng xây dựng và phát triển ngành công nghiệp thời trang”.

Hội nghị quốc tế về công nghiệp thời trang được tổ chức nhằm tìm hiểu thực trạng, tiềm năng và định hướng phát triển ngành công nghiệp thời trang Việt Nam, chặng đường đầu tiên trên con đường dài hướng đến việc tạo dựng những giá trị gia tăng cao cho hàng dệt may Việt Nam cũng như hàng phụ kiện thời trang.

Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công thương
Tham dự Hội nghị ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, ngành Công nghiệp thời trang là một trong những ngành hết sức quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là ngành tạo ra kim ngạch xuất khẩu lớn nhất Việt Nam và tạo ra được rất nhiều công ăn việc làm cho người dân (2 triệu lao động). Đây cũng là một ngành công nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước. “Vì vậy, tôi hy vọng, trong thời gian tới, các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục chủ động phối hợp với các doanh nghiệp nước ngoài để đạt được những kết quả tốt hơn nữa…”.

Chia sẻ về ý nghĩa của Hội nghị, ông Lê Hồng Thăng – Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, đây là một chương trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực, bước đầu giúp các doanh nghiệp Hà Nội phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm, tăng tỷ trọng các nhóm hàng hóa có giá trị gia tăng cao trong xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ.

Ông Lê Hồng Thăng – Giám đốc Sở Công thương Hà Nội
“Hội nghị cũng thể hiện sự quan tâm của các cơ quan thành phố, các Hiệp hội doanh nghiệp, đã giúp doanh nghiệp Thủ đô thấy rõ lợi ích của Công nghiệp thời trang. Đây sẽ là bước khởi đầu quan trọng trong công tác xúc tiến thương mại của thành phố nhằm thúc đẩy phát triển hơn nữa ngành công nghiệp thời trang của Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian tới” – ông Lê Hồng Thăng cho biết.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đưa ra hai vấn đề chính về ngành công nghiệp thời trang : Nhận diện ngành công nghiệp thời trang Việt nam và việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp này trong xu hướng hội nhập. Trong đó những vấn đề về xu hướng phát triển của thời trang thế giới, vị thế của thời trang Việt nam trên thị trường quốc tế cũng như hướng đi cho các thương hiệu Việt ; Và các cơ hội, thách thức đặt ra cho ngành công nghiệp thời trang Việt nam nói chung và Thủ đô nói riêng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực và tận dụng chính sách hiệu quả đón đầu các cơ hội mới để thảo luận.

Các khách mời tham dự phần 1 của Hội nghị
Bà Nguyễn Thanh Hương – Tổng Giám đốc – Tổng biên tập tạp chí F Fashion (khu vực Đông Dương) cho biết, các nhà thiết kế Việt Nam ngày càng hiểu khách hàng và thị trường hơn. Họ đã nỗ lực nhiều cho việc kinh doanh và thiết kế thời trang.

Tuy nhiên, theo NTK Kelly Bùi, những thương hiệu thời trang có phong cách riêng, tạo được chỗ đứng trong thị trường thời trang Việt Nam vẫn còn khá ít chứ chưa nói đến thị trường quốc tế. VÌ vậy, với thời trang cần phải có chiến lược rõ ràng và được thực hiện một cách cụ thể để nền công nghiệp thời trang Việt Nam bắt kịp với nền công nghiệp thời trang trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuần lễ thời trang Thu Đông 2015 trở về sự mềm mại, nữ tính
Tuần lễ thời trang Thu Đông 2015 trở về sự mềm mại, nữ tính

VOV.VN -Với họa tiết hoa văn cùng chất liệu da và lông, các mẫu trang phục được trình diễn trong Tuần lễ thời trang Thu Đông sẽ mang đậm nét nữ tính.

Tuần lễ thời trang Thu Đông 2015 trở về sự mềm mại, nữ tính

Tuần lễ thời trang Thu Đông 2015 trở về sự mềm mại, nữ tính

VOV.VN -Với họa tiết hoa văn cùng chất liệu da và lông, các mẫu trang phục được trình diễn trong Tuần lễ thời trang Thu Đông sẽ mang đậm nét nữ tính.

Haute Couture Thu Đông 2015 ra mắt nhiều bộ sưu tập thời trang cao cấp
Haute Couture Thu Đông 2015 ra mắt nhiều bộ sưu tập thời trang cao cấp

VOV.VN - Tối 15/3, đêm diễn Haute Couture đã khép lại Tuần lễ Thời trang Thu Đông 2015 với màn ra mắt bộ sưu tập của NTK Minh Hạnh và nhiều nhà thiết kế khác.

Haute Couture Thu Đông 2015 ra mắt nhiều bộ sưu tập thời trang cao cấp

Haute Couture Thu Đông 2015 ra mắt nhiều bộ sưu tập thời trang cao cấp

VOV.VN - Tối 15/3, đêm diễn Haute Couture đã khép lại Tuần lễ Thời trang Thu Đông 2015 với màn ra mắt bộ sưu tập của NTK Minh Hạnh và nhiều nhà thiết kế khác.

Đêm thời trang vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
Đêm thời trang vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

VOV.VN -Đêm trình diễn thời trang và tri ân khách hàng vừa được tổ chức tại Siêu thị Vinmart Times City, Hà Nội

Đêm thời trang vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

Đêm thời trang vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

VOV.VN -Đêm trình diễn thời trang và tri ân khách hàng vừa được tổ chức tại Siêu thị Vinmart Times City, Hà Nội

Thời trang nổi bật của các ngôi sao tại MTV Movie Awards
Thời trang nổi bật của các ngôi sao tại MTV Movie Awards

VOV.VN -Scarlett Johansson nổi bật tại lễ trao giải MTV Movie Awards 2015 với bộ jumpsuit hồng cá tính của thương hiệu Zuhair Murad.

Thời trang nổi bật của các ngôi sao tại MTV Movie Awards

Thời trang nổi bật của các ngôi sao tại MTV Movie Awards

VOV.VN -Scarlett Johansson nổi bật tại lễ trao giải MTV Movie Awards 2015 với bộ jumpsuit hồng cá tính của thương hiệu Zuhair Murad.

Mỹ nhân châu Á đua sắc ở Tuần thời trang
Mỹ nhân châu Á đua sắc ở Tuần thời trang

Người đẹp xứ Hàn mặc váy trắng giản dị, kín đáo trong khi Hinh Dư mang tới vẻ gợi cảm, hiện đại.

Mỹ nhân châu Á đua sắc ở Tuần thời trang

Mỹ nhân châu Á đua sắc ở Tuần thời trang

Người đẹp xứ Hàn mặc váy trắng giản dị, kín đáo trong khi Hinh Dư mang tới vẻ gợi cảm, hiện đại.

Diễm My gợi ý thời trang “hoa hồng” cho tuổi trung niên
Diễm My gợi ý thời trang “hoa hồng” cho tuổi trung niên

VOV.VN - Người đẹp Diễm My- “nữ hoàng” ảnh lịch một thời-  tươi trẻ và sang trọng trong trang phục La Vie En Rose

Diễm My gợi ý thời trang “hoa hồng” cho tuổi trung niên

Diễm My gợi ý thời trang “hoa hồng” cho tuổi trung niên

VOV.VN - Người đẹp Diễm My- “nữ hoàng” ảnh lịch một thời-  tươi trẻ và sang trọng trong trang phục La Vie En Rose

Gu thời trang thất thường và phản cảm của Hương Tràm
Gu thời trang thất thường và phản cảm của Hương Tràm

Từ một ca sĩ mặc đơn giản, nữ tính với những chiếc đầm công chúa, giọng ca sinh năm 1995 rơi vào danh sách ngôi sao có phong cách mặc phản cảm.

Gu thời trang thất thường và phản cảm của Hương Tràm

Gu thời trang thất thường và phản cảm của Hương Tràm

Từ một ca sĩ mặc đơn giản, nữ tính với những chiếc đầm công chúa, giọng ca sinh năm 1995 rơi vào danh sách ngôi sao có phong cách mặc phản cảm.

Thời trang dạo phố trẻ trung của Reese Witherspoon
Thời trang dạo phố trẻ trung của Reese Witherspoon

VOV.VN -Ở độ tuổi U40, nữ diễn viên Reese Witherspoon trông như gái đôi mươi khi diện street style tươi trẻ, năng động.

Thời trang dạo phố trẻ trung của Reese Witherspoon

Thời trang dạo phố trẻ trung của Reese Witherspoon

VOV.VN -Ở độ tuổi U40, nữ diễn viên Reese Witherspoon trông như gái đôi mươi khi diện street style tươi trẻ, năng động.