Bàn giải pháp để EU giảm tần suất kiểm tra nông sản, thực phẩm của Việt Nam

VOV.VN - Theo Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam), dự kiến đầu tháng 3, phiên họp lần thứ 2 của Tiểu ban SPS thuộc Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ diễn ra.

Tại phiên họp, Văn phòng SPS Việt Nam dự kiến sẽ thảo luận về phản hồi quy định mới của Liên minh Châu Âu (EU) về việc tạm thời tăng tần suất kiểm tra an toàn thực phẩm đối với quả thanh long của Việt Nam, tăng tần suất kiểm tra đối với các loại rau gia vị, đậu bắp và ớt; việc yêu cầu bổ sung chứng thư và báo cáo kiểm nghiệm với chỉ tiêu Ethylene oxide đối với các sản phẩm thực phẩm ăn liền nhập khẩu vào EU.

Thống nhất giải pháp và tiến độ để EU giảm tần suất kiểm tra nông sản, thực phẩm của Việt Nam, đặc biệt là quả thanh long và thực phẩm ăn liền.

Văn phòng SPS Việt Nam cũng sẽ cập nhật tiến độ thực thi cam kết SPS của Hiệp định EVFTA; cập nhật danh sách doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào EU và ngược lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 300 xe nông sản được xuất khẩu qua Lạng Sơn trong dịp Tết
Hơn 300 xe nông sản được xuất khẩu qua Lạng Sơn trong dịp Tết

VOV.VN - Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các đơn vị hải quan Lạng Sơn đã làm thủ tục xuất hơn 300 xe hàng nông sản sang Trung Quốc qua các cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh. 

Hơn 300 xe nông sản được xuất khẩu qua Lạng Sơn trong dịp Tết

Hơn 300 xe nông sản được xuất khẩu qua Lạng Sơn trong dịp Tết

VOV.VN - Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các đơn vị hải quan Lạng Sơn đã làm thủ tục xuất hơn 300 xe hàng nông sản sang Trung Quốc qua các cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh. 

Nông dân xuống đồng sản xuất đầu xuân ở Quảng Ninh
Nông dân xuống đồng sản xuất đầu xuân ở Quảng Ninh

VOV.VN - Tranh thủ nắng ấm, ngày 5/2 (Mồng 5 Tết), nông dân thị xã Đông Triều - vựa nông sản lớn nhất tỉnh Quảng Ninh xuống đồng, ra quân sản xuất đầu xuân.

Nông dân xuống đồng sản xuất đầu xuân ở Quảng Ninh

Nông dân xuống đồng sản xuất đầu xuân ở Quảng Ninh

VOV.VN - Tranh thủ nắng ấm, ngày 5/2 (Mồng 5 Tết), nông dân thị xã Đông Triều - vựa nông sản lớn nhất tỉnh Quảng Ninh xuống đồng, ra quân sản xuất đầu xuân.

Campuchia hướng mục tiêu xuất khẩu nông sản hàng đầu khu vực
Campuchia hướng mục tiêu xuất khẩu nông sản hàng đầu khu vực

VOV.VN - Quốc gia này chủ trương nâng cao chất lượng nông sản, tăng cường xuất khẩu nông sản và phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Campuchia hướng mục tiêu xuất khẩu nông sản hàng đầu khu vực

Campuchia hướng mục tiêu xuất khẩu nông sản hàng đầu khu vực

VOV.VN - Quốc gia này chủ trương nâng cao chất lượng nông sản, tăng cường xuất khẩu nông sản và phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Khởi nghiệp thành công nhờ chế biến nông sản hữu cơ
Khởi nghiệp thành công nhờ chế biến nông sản hữu cơ

VOV.VN - Bằng việc liên kết với nông dân tạo ra những sản phẩm chất lượng, ngày càng nhiều thanh niên ở tỉnh Đắk Nông đã khởi nghiệp thành công, vươn lên làm giàu cho bản thân và cộng đồng.

Khởi nghiệp thành công nhờ chế biến nông sản hữu cơ

Khởi nghiệp thành công nhờ chế biến nông sản hữu cơ

VOV.VN - Bằng việc liên kết với nông dân tạo ra những sản phẩm chất lượng, ngày càng nhiều thanh niên ở tỉnh Đắk Nông đã khởi nghiệp thành công, vươn lên làm giàu cho bản thân và cộng đồng.