Thứ trưởng Bộ Thông tin: “Cần chấn chỉnh việc liên kết xuất bản“

VOV.VN - Thông qua hoạt động liên kết, các nhà xuất bản khó quản lý được xuất bản phẩm của mình.

Chiều 19/11, tại Hà Nội, ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về công tác quản lý xuất bản và việc chấn chỉnh, xử lý một số nhà xuất bản có sai phạm gần đây.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về hướng xử lý sai phạm của Nhà xuất bản Lao động- Xã hội trong việc xuất bản hai cuốn sách: “Bộ Luật dân sự và hướng dẫn thi hành 2014” và “Bộ Luật hình sự và hướng dẫn thi hành 2014”, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định, 2 cuốn sách này có nhiều nội dung vi phạm Luật Xuất bản. Cụ thể: với việc in hình ảnh không phù hợp, cả hai cuốn sách đã xúc phạm đến danh dự cá nhân (diễn viên hài Công Lý), đến cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội.

Cuốn sách luật in hình Công Lý cởi trần gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. 

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Lao động-Xã hội đã cho xuất bản sách có nội dung không phù hợp với bản thảo đã được duyệt, tiêu đề cuốn sách khiến người đọc hiểu lầm thời điểm ban hành hai Bộ luật này. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo pháp luật (theo điểm b, c của khoản 2, Điều 20, Nghị định 159), với mức xử phạt là trên 250 triệu đồng.

Về hoạt động liên kết xuất bản hiện nay, ông Trương Minh Tuấn cho rằng: có hai vấn đề nảy sinh, đặc biệt là có nhà xuất bản liên kết quá nhiều (có khi lên tới 90%). Thông qua hoạt động liên kết, các nhà xuất bản không quản lý được xuất bản phẩm của mình; có hiện tượng các nhà xuất bản bán giấy phép, dẫn đến việc không quản lý được và có sai phạm.

Về trách nhiệm của đối tác liên kết, ông Trương Minh Tuấn nói: “Đối với trách nhiệm của bên liên kết thì trước hết: tất cả các đơn vị liên kết đều phải chịu trách nhiệm, mà cụ thể ở đây là Luật Xuất bản. Khi anh in ấn trái với bản thảo đã được duyệt thì tùy theo mức độp có thể xử phạt vi phạm hành chính. Nếu vi phạm nặng hơn, ví dụ lỗi về chính trị thì chúng tôi chuyển đến các cơ quan chức năng khác để xử lý. Trong hoạt động liên kết xuất bản, Nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm, đối tác liên kết cũng đồng thời chịu trách nhiệm. Và cần thiết nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ chấm dứt hoạt động của đối tác liên kết.”

Về công tác thanh tra, kiểm tra, ông Trương Minh Tuấn cũng cho biết trên lĩnh vực xuất bản, từ đầu năm 2014 đã có nhiều đợt thanh tra, xử sai phạm với hàng trăm ấn phẩm, đặc biệt là những vi phạm về bản quyền tác giả, giấy phép. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành rà soát lại các hoạt động liên kết xuất bản hiện nay./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội thu hồi sách, xin lỗi Công Lý
Nhà xuất bản Lao động - Xã hội thu hồi sách, xin lỗi Công Lý

VOV.VN -NXB Lao động – Xã hội đã gửi lời xin lỗi đến diễn viên Công Lý vì không kiểm duyệt kỹ để hình ảnh của anh lên bìa sách, nhìn rất phản cảm.

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội thu hồi sách, xin lỗi Công Lý

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội thu hồi sách, xin lỗi Công Lý

VOV.VN -NXB Lao động – Xã hội đã gửi lời xin lỗi đến diễn viên Công Lý vì không kiểm duyệt kỹ để hình ảnh của anh lên bìa sách, nhìn rất phản cảm.

Từ vụ sách luật in hình Công Lý: Lộn xộn trong liên kết xuất bản
Từ vụ sách luật in hình Công Lý: Lộn xộn trong liên kết xuất bản

VOV.VN - Việc buông lỏng quản lý trong liên kết xuất bản thời gian qua đã dẫn đến việc có nhiều cuốn sách kém chất lượng ra thị trường.

Từ vụ sách luật in hình Công Lý: Lộn xộn trong liên kết xuất bản

Từ vụ sách luật in hình Công Lý: Lộn xộn trong liên kết xuất bản

VOV.VN - Việc buông lỏng quản lý trong liên kết xuất bản thời gian qua đã dẫn đến việc có nhiều cuốn sách kém chất lượng ra thị trường.

Phạt NXB in hình diễn viên Công Lý lên bìa sách luật 252 triệu đồng
Phạt NXB in hình diễn viên Công Lý lên bìa sách luật 252 triệu đồng

VOV.VN - Bên cạnh quyết định xử phạt hành chính số tiền 252 triệu đồng, NXB Lao động – Xã hội phải thu hồi toàn bộ cuốn sách vi phạm và xin lỗi theo quy định.

Phạt NXB in hình diễn viên Công Lý lên bìa sách luật 252 triệu đồng

Phạt NXB in hình diễn viên Công Lý lên bìa sách luật 252 triệu đồng

VOV.VN - Bên cạnh quyết định xử phạt hành chính số tiền 252 triệu đồng, NXB Lao động – Xã hội phải thu hồi toàn bộ cuốn sách vi phạm và xin lỗi theo quy định.