Thừa Thiên Huế kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tố Hữu

VOV.VN - Sáng nay (2/10), Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920-4/10/2020).

Dự buổi lễ có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện gia đình đồng chí Tố Hữu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế - Lê Trường Lưu nhấn mạnh, kỷ niệm 100 Ngày sinh của đồng chí Tố Hữu cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh đang tích cực, khẩn trương chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Đồng chí Tố Hữu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bộ trưởng, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, là một trong những nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế và của dân tộc; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà thơ cách mạng lớn nhất của đất nước ở thế kỷ 20, nhà thơ lớn của dân tộc, của thời đại.../.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các vị lãnh đạo tiền bối, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đồng tâm, hiệp lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh Ủy Thừa Thiên Huế cho biết: "Nhà thơ, đồng chí Tố Hữu có đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng đầy gian khổ anh hùng và vẻ vang của dân tộc. Trong kháng chiến thường kỳ chống Pháp, đồng chí luôn có mặt ở tiền tuyến như một chiến sĩ xung phong, nhiều lần tham gia chiến đấu trong chiến dịch Tây Bắc.

Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam, cùng với đồng chí đồng bào cả nước, đồng chí tố Hữu đã không quản gian lao, nguy hiểm, sẵn sàng xung pha trên mọi mặt trận để viết nên những câu thơ hùng tráng về tiền tuyến, tạo sức lay động mạnh mẽ đến toàn quân, toàn dân ta, góp phần thổi bùng lên ngọn lửa anh hùng cách mạng, chiến thắng kẻ thù xâm lược".

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã Lễ dâng hương, đặt vòng hoa và khánh thành công trình Công viên văn hóa và Nhà lưu niệm đồng chí Tố Hữu tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

Khởi công từ tháng 4/2020, Công viên văn hóa và Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu có tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng. Công trình rộng khoảng 4.000m2, bao gồm: nhà thờ, gồm 1 gian, 2 chái; nhà lưu niệm trưng bày các hiện vật của nhà thơ Tố Hữu, nhà dịch vụ, chòi thơ... Công trình được xây dựng nhằm tri ân những đóng góp của nhà thơ Tố Hữu cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước, góp phần giáo dục truyền thống Cách mạng cho các thế hệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu- Địa chỉ tìm về
Công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu- Địa chỉ tìm về

VOV.VN - Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu vừa kịp hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.

Công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu- Địa chỉ tìm về

Công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu- Địa chỉ tìm về

VOV.VN - Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu vừa kịp hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.