Công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu- Địa chỉ tìm về

VOV.VN - Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu vừa kịp hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.

Công trình được xây dựng tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế là niềm tự hào của người dân quê hương nhà thơ Tố Hữu.

Bà Võ Thị Thúy Lộc, 72 tuổi, cháu dâu của nhà thơ Tố Hữu, hiện sống tại thôn Tân Xuân Lai vui mừng chứng kiến Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu hoàn thành dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật ông. Đây vừa là nơi thờ cúng, vừa là nơi trưng bày các tư liệu, hình ảnh về cuộc đời Cách mạng của nhà thơ Tố Hữu.

Công viên văn hóa và Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu, tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền được xây dựng nhằm tri ân những đóng góp của ông cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và cũng là địa điểm tham quan góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Công trình được khởi công xây dựng tháng 4 năm nay trên diện tích hơn 4.000m2, bao gồm: nhà thờ rộng 70m2 và nhà lưu niệm rộng 250m2 là nơi trưng bày các hiện vật của nhà thơ Tố Hữu… Ngoài ra còn xây dựng tuyến kè sông Bồ, đoạn thượng lưu và hạ lưu cầu Niêm Phò B, xã Quảng Thọ, dài gần 300m. Dự án có tổng mức đầu tư gần 25 tỷ đồng.

Ông Hoàng Công Phong, Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền cho biết: “Có thể nói rằng sau địa điểm khu di tích lưu niệm Quốc gia Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thì đây cũng là địa chỉ đỏ thứ hai để nhằm phát huy cái truyền thống và giáo dục thế hệ trẻ trên địa bàn của xã nói riêng cũng như địa bàn toàn huyện nói chung với những vần thơ, những ý nghĩa về cách mạng để thế hệ trẻ được hiểu và sâu sắc hơn về tinh thần cách mạng anh dũng của các bác đi trước”.

Ông Trần Quốc Thắng, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, tỉnh Thửa Thiên Huế cho biết: Công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đây là địa chỉ đỏ để người dân tới tham quan, tìm hiểu truyền thống cách mạng.

“Ở Quảng Điền có 2 người con ưu tú lỗi lạc của cách mạng Việt Nam đó là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và đồng chí Tố Hữu đều được sinh ra tại đất Quảng Thọ, Quảng Điền. Khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng khu lưu niệm của đồng chí Tố Hữu thì bà con nhân dân của Quảng Điền rất vui mừng và phấn khởi”, ông Trần Quốc Thắng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 năm, nhà thơ Tố Hữu đi xa...
10 năm, nhà thơ Tố Hữu đi xa...

(VOV) - Những bài của Tố Hữu được các nghệ sĩ thể hiện tại buổi lễ như làm sống những áng thơ có sức lay  động biết bao tâm hồn.

10 năm, nhà thơ Tố Hữu đi xa...

10 năm, nhà thơ Tố Hữu đi xa...

(VOV) - Những bài của Tố Hữu được các nghệ sĩ thể hiện tại buổi lễ như làm sống những áng thơ có sức lay  động biết bao tâm hồn.

10 năm ngày mất nhà thơ Tố Hữu: Đi giữa thời gian lạnh lùng…
10 năm ngày mất nhà thơ Tố Hữu: Đi giữa thời gian lạnh lùng…

(VOV) -Sáng qua (4/12), lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất nhà thơ Tố Hữu được tổ chức tại Hội Nhà văn Việt Nam.

10 năm ngày mất nhà thơ Tố Hữu: Đi giữa thời gian lạnh lùng…

10 năm ngày mất nhà thơ Tố Hữu: Đi giữa thời gian lạnh lùng…

(VOV) -Sáng qua (4/12), lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất nhà thơ Tố Hữu được tổ chức tại Hội Nhà văn Việt Nam.

Khánh thành Nhà lưu niệm nhà thơ Tố Hữu
Khánh thành Nhà lưu niệm nhà thơ Tố Hữu

Xây dựng Nhà lưu niệm nhà thơ Tố Hữu là một việc làm cần thiết thể hiện tấm lòng yêu mến của Đảng, nhân dân, giới văn học nghệ thuật cả nước đối với sự nghiệp cao quý của nhà thơ.  

Khánh thành Nhà lưu niệm nhà thơ Tố Hữu

Khánh thành Nhà lưu niệm nhà thơ Tố Hữu

Xây dựng Nhà lưu niệm nhà thơ Tố Hữu là một việc làm cần thiết thể hiện tấm lòng yêu mến của Đảng, nhân dân, giới văn học nghệ thuật cả nước đối với sự nghiệp cao quý của nhà thơ.