Thúc đẩy hợp tác với VOV là ưu tiên chiến lược của UNESCO trong tương lai

VOV.VN - Đó là khẳng định của ông Michael Croft, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam trong buổi thăm và làm việc với VOV sáng 9/1.

Sáng nay (9/1), Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Thế Kỷ tiếp Trưởng Đại diện Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại Việt Nam Michael Croft đến thăm và làm việc. Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cũng là vị khách quốc tế đầu tiên đến thăm Trụ sở VOV vào dịp đầu năm mới 2020.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cũng là vị khách quốc tế đầu tiên đến thăm Trụ sở VOV vào dịp đầu năm mới 2020.

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ đánh giá cao những hoạt động của UNESCO nói chung và Văn phòng UNESCO Hà Nội nói riêng trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa...

Là cơ quan truyền thông lớn và có uy tín, VOV coi trọng việc đưa tin, đăng tải các hoạt động của UNESCO cũng như của Văn phòng UNESCO Hà Nội trên các kênh phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in của VOV.

Tổng Giám đốc VOV cho biết: “Hiện VOV hợp tác hiệu quả với 27 đài phát thanh truyền hình trên thế giới. Chúng tôi hỗ trợ trang thiết bị phát thanh, truyền hình cho các đồng nghiệp ở nước bạn, như Lào và Campuchia. Chính phủ 2 nước đó đánh giá rất cao VOV. Ngoài ra, VOV còn giúp Mông Cổ, Mozambique số hóa kho tư liệu của họ. Chúng tôi cũng thường cử các đoàn cán bộ đi dự các hội thảo về phát thanh, truyền hình ở nước ngoài. Năm 2018, VOV có đoàn cán bộ đi dự hội thảo do viện phát thanh truyền hình của Cuba tổ chức với chủ đề giữ gìn văn hóa di sản của đất nước.

Chúng tôi nhận thức, phát thanh, truyền hình, các phương tiện nghe nhìn trên internet là kênh truyền tải hiệu quả ý thức bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của nhân loại. Vì thế chúng tôi luôn nâng cao chất lượng các chương trình để truyền tải tốt bởi nếu làm không tốt, để những sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào đời sống sẽ làm cho văn hóa bị mai một, tổn thương”.

Trong nhiều năm qua, VOV đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UNESCO Hà Nội triển khai nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả và thiết thực như: sản xuất và nâng cao chất lượng chương trình phát thanh “Tầm nhìn UNESCO”, tổ chức các khóa tập huấn Truyền thông dân tộc cho các cán bộ truyền thông khu vực miền núi phía Bắc, phía Nam; biên soạn và phát hành cuốn sổ tay truyền thông dân tộc, Sổ tay đào tạo nâng cao năng lực truyền thông về bình đẳng giới, giáo dục trẻ em gái và phụ nữ; Tổ chức khóa bồi dưỡng phóng viên nhỏ truyền thông về vấn đề bình đẳng giới, giáo dục trẻ em gái tại Việt Nam; Tổ chức Ngày phát thanh thế giới năm 2017, 2018...phát huy di sản văn hoá, những giá trị văn hoá của Việt Nam. Các hoạt động hợp tác này được hai bên tổ chức thành công và mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Michael Croft cho biết, UNESCO cam kết sẽ hỗ trợ VOV trong việc tổ chức Ngày Phát thanh thế giới 2020.

Ông Michael Croft nhấn mạnh: “Thời gian qua, công tác truyền thông của UNESCO tại Việt Nam vẫn chưa được phát huy mạnh mẽ. Trong năm 2020, này khi văn phòng chúng tôi đi vào hoạt động một cách ổn định, có những tiêu chí mới, sự ưu tiên mới, chúng tôi thúc đẩy hợp tác giữa UNESCO và Việt Nam trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Chúng tôi cũng sẽ hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các cơ quan trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Hợp tác với VOV là hợp tác chiến lược của UNESCO bởi khi nói đến VOV, đó là tiếng nói của Việt Nam, tiếng nói đại diện cho Chính phủ và người dân Việt Nam, đại diện cho những mục tiêu và chương trình hành động của Việt Nam. Cho nên việc thúc đẩy hợp tác với VOV là ưu tiên chiến lược của UNESCO trong tương lai”.

Năm 2020, VOV mong muốn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác có ý nghĩa với Văn phòng UNESCO Hà Nội, đặc biệt là đồng tổ chức Ngày Phát thanh thế giới năm 2020 do UNESCO phát động với chủ đề “Phát thanh và sự đa dạng”.

VOV mong muốn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác có ý nghĩa với Văn phòng UNESCO Hà Nội.

Là Đài phát thanh Quốc gia, hàng năm, VOV đều tích cực hưởng ứng và phát động chủ đề của Ngày Phát thanh thế giới bằng nhiều hình thức như tổ chức lễ kỷ niệm, quảng bá đậm trên các phương tiện truyền thông của Đài, thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp về chủ đề của năm... Năm 2017 và 2018, VOV và Văn phòng UNESCO Hà Nội đã phối hợp hiệu quả tổ chức thành công 2 lễ kỷ niệm ý nghĩa, thu hút đông đảo phóng viên, sinh viên báo chí tham dự và trải nghiệm studio phát thanh...

Ông Michael Croft hy vọng: “UNESCO và VOV có thể hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần tập trung vào 3 lĩnh vực chính. Thứ nhất, là hợp tác trong cơ chế của UNESCO. UNESCO có thể hỗ trợ VOV về đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao năng lực chuyên môn. Thứ hai, giữa VOV và UNESCO có thể hợp tác trong việc sản xuất chương trình. Bản thân chức năng của VOV cũng như các chương trình của VOV đã tập trung vào việc giáo dục, tuyên truyền người dân về những giá trị văn hóa tốt đẹp. Chúng tôi tin vào khả năng của VOV và sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác xây dựng những chương trình hấp dẫn. Ngoài ra, VOV và UNESCO cùng nhau thúc đẩy hợp tác quốc tế. Tôi được biết, VOV đã có những chương trình hợp tác với các nước láng giềng, các nước Tây Á và châu Phi và mục tiêu của UNESCO là thúc đẩy hoà bình và hợp tác quốc tế. Do vậy dựa trên cơ chế hợp tác, và các chương trình của VOV, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với VOV để thúc đẩy các chương trình hợp tác quốc tế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Tổng Giám đốc VOV tiếp Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam
Hình ảnh: Tổng Giám đốc VOV tiếp Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam

VOV.VN - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cũng là vị khách quốc tế đầu tiên đến thăm Trụ sở VOV vào dịp đầu năm mới 2020.

Hình ảnh: Tổng Giám đốc VOV tiếp Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam

Hình ảnh: Tổng Giám đốc VOV tiếp Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam

VOV.VN - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cũng là vị khách quốc tế đầu tiên đến thăm Trụ sở VOV vào dịp đầu năm mới 2020.

UNESCO công nhận “Thực hành Then” là di sản văn hóa thế giới
UNESCO công nhận “Thực hành Then” là di sản văn hóa thế giới

VOV.VN - Việc UNESCO ghi danh Thực hành Then làm nổi bật sự đóng góp của di sản trong việc giữ gìn bản sắc và củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc.

UNESCO công nhận “Thực hành Then” là di sản văn hóa thế giới

UNESCO công nhận “Thực hành Then” là di sản văn hóa thế giới

VOV.VN - Việc UNESCO ghi danh Thực hành Then làm nổi bật sự đóng góp của di sản trong việc giữ gìn bản sắc và củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố sáng tạo” của UNESCO
Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố sáng tạo” của UNESCO

VOV.VN - Hà Nội vinh dự là một trong 246 thành phố chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO với lĩnh vực thiết kế.

Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố sáng tạo” của UNESCO

Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố sáng tạo” của UNESCO

VOV.VN - Hà Nội vinh dự là một trong 246 thành phố chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO với lĩnh vực thiết kế.