Tiêu chí nào cho bò sữa đi thi Hoa hậu?

(VOV) - Sau vòng sơ loại, 110 con bò sẽ tranh tài tại cuộc thi “Hoa hậu bò sữa” diễn ra vào 15/10 tại Thị trấn nông trường Mộc Châu.

Đây là năm thứ 8, cuộc thi “Hoa hậu bò sữa” do công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu được tổ chức. Cuộc thi nhằm tôn vinh những con bò có chất lượng tốt, sản lượng sữa cao và ngoại hình đẹp. Đồng thời, “Hoa hậu bò sữa” còn động viên và khuyến khích các gia đình nuôi bò gắn bó với nghề và Cty sữa Mộc Châu.

Trước khi vòng chung kết “Hoa hậu bò sữa” sẽ diễn ra vào 15/10/2012 tại sân vận động thị trấn Nông trường Mộc Châu, vòng sơ loại của cuộc thi đã lựa chọn được 110 thí sinh xuất sắc nhất, đại diện cho hơn 10.000 con bò đến từ 468 hộ gia đình nuôi bò trong huyện.

Anh Đinh Văn Chỉnh và bò được danh hiệu Hoa hậu bò sữa 2011

Ông Trần Công Chiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu, cho biết: “Vòng sơ loại đã diễn ra từ tháng 4 năm nay và 110 con bò phải qua 3 vòng thẩm định. Để chọn được một con bò đi thi hoa hậu phải có rất nhiều tiêu chuẩn, không chỉ là bề ngoài mà còn cả những yêu cầu về quá trình. Ví dụ như chu kỳ vắt sữa có đều không, chu kỳ mang thai, thời gian cạn sữa…”.

Thông qua việc tuyển chọn bò đi thi, Công ty sữa Mộc Châu cũng kiểm tra được quá trình sản xuất sữa, chăm sóc bò của các hộ dân để đảm bảo lượng sữa cung cấp cho công ty là sữa sạch và có chất lượng tốt. Nhất là trong khoảng thời gian thị trường sữa bị biến động về những thông tin sinh vật lạ trong sữa.

Anh Đinh Văn Chỉnh, hiện có bò là đương kim vô địch cuộc thi “Hoa hậu bò sữa” chia sẻ kinh nghiệm: “Bò là giống rất nhát. Chính vì vậy để bò có thể được đi thi trước đám đông phải luyện tập cho quen với không khí. Từ cách đây khoảng 4, 5 tháng phải tập cho bò đi lại và huấn luyện không sợ người”.

Bò phải được luyện tập trước khi đi thi

Anh Chỉnh cũng cho biết, tiêu chuẩn để được chọn hoa hậu thì thí sinh phải có vẻ ngoài đẹp, cân đối, lông bò phải mượt, móng phải được tỉa sạch bùn đất, sản lượng sữa mỗi ngày khoảng 40 lít trở lên. Ngoài ra, tiêu chí hàng đầu để đánh giá hoa hậu là bầu sữa phải căng đầy, hồng hào và nổi được các đường gân máu. Bởi để có thể sản xuất sữa, bò phải lọc chúng qua máu. Theo BTC, bò hoa hậu có sản lượng sữa cao nhất từ trước đến nay là 75,6 lít sữa/ngày. Trước khi đi thi, các hộ còn có thể đeo thêm nơ cho bò.

Bầu vú và đường gân là những điểm quan trọng trong tiêu chí đánh giá Hoa hậu

Gia đình chị Vũ Thị Đáng, có bò là Hoa hậu năm 2008, cho biết: “Năm nay gia đình có 4 con được chọn. Cứ bò vào vòng chung kết thì sẽ được công ty sữa Mộc Châu hỗ trợ kinh phí và tẩm bổ. Tính tổng quá trình là khoảng 4 triệu/con. Ngoài ra, công ty sẽ tư vấn tư vấn chế độ ăn hợp lý cho bò”. Bò muốn có được vóc dáng đẹp thì ngoài tiêu chuẩn bình thường phải ăn thêm các thức ăn dinh dưỡng nhập khẩu từ Mỹ và được chăm sóc lông, móng thường xuyên.

Thức ăn dinh dưỡng cũng là yếu tố quan trọng giúp bò khỏe mạnh và có cơ thể đẹp

Giá trị của con bò được vinh danh Hoa hậu là ở trứng. Con bò có sự hoàn thiện trong lứa sẽ được lấy trứng ghép vào con khác. Không chỉ bò đang vắt sữa mới đi thi mà cả những con trong giai đoạn cạn sữa, bê, bò tơ cũng thi nhưng sẽ chỉ ở các phần thi phụ.

Ngoài 1 giải nhất, 2 giải nhì và 5 giải khuyến khích thì có khoảng 30 giải phụ sẽ được trao cho các thí sinh. Giá trị giải thưởng của “Hoa hậu bò sữa”  là hơn 50 triệu; tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là gần 1 tỷ đồng. Trong đó, 50% số tiền là quà tặng như máy vắt sữa, cỏ Mỹ giàu dinh dưỡng và một số sản phẩm khác.

Trước ngày chung kết tại Thị trấn nông trường Mộc Châu, tối 14/10 sẽ diễn ra đêm văn nghệ “Tiếng hát người chăn nuôi bò” với sự tham gia của những người nông dân, công nhân đang làm việc tại Công ty. Đặc biệt đêm diễn có sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng như: Trọng Tấn, Anh Thơ, Hoàng Hải, Anh Quân…

Sáng ngày 15, Hội thi chính thức diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn. Bên lề Hội thi có nhiều trò chơi thú vị giành cho du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên