Thử thách cùng bước nhảy – So you think you can dance

Tìm về thời học trò với thí sinh “Thử thách cùng bước nhảy”

(VOV) - Những bài múa tìm về thuở học trò đầy ngây thơ, trong sáng trên nền những ca khúc được nhiều khán giả yêu thích.

14 thí sinh đã tiếp tục chặng hành trình chinh phục danh hiệu “Vũ công được yêu thích nhất Việt Nam” tại đêm biểu diễn thứ tư của vòng chung kết “Thử thách cùng bước nhảy”. Chủ đề tuần này là câu chuyện của tuổi học trò ngây thơ, trong sáng mà ai cũng đều đã từng trải qua. Đặc biệt hơn khi mỗi câu chuyện được vẽ nên trên nền nhạc của những bài hát nổi tiếng, bất hủ. Cùng tìm về với ký ức tuổi thơ nhưng mỗi cặp thí sinh lại có một cách chuyển tải không hề giống nhau dưới sự giúp đỡ của các biên đạo trong và ngoài nước.

14 thí sinh "Thử thách cùng bước nhảy" tại đêm chung kết thứ 4

Ngoài hai giám khảo quen thuộc là kiện tướng Chí Anh và biên đạo Tuyết Minh, ở vị trí giám khảo khách mời tuần này là đạo diễn nổi tiếng Lê Hoàng.

Trước khi đến với phần thi chính thức, 7 “nữ sinh” đã mang đến một bài nhảy jazz funk sôi nổi trên nền nhạc “Baby one more time” do biên đạo múa John Huy dàn dựng. Đặc biệt hơn, ca khúc đã được xử lý lại cho 7 chàng trai thể hiện phong cách Street lyrical jazz nhẹ nhàng, vừa thể hiện sự cuồng nhiệt trong tình yêu của họ, vừa khoe được vẻ đẹp hình thể lịch lãm. 


Phần biểu diễn "Baby one more time" của 7 thí sinh nam

Mở đầu cho dòng thời gian trở về với thuở học trò là câu chuyện tình ngây thơ của Thúy Hằng và Toàn Trung. Thẹn thùng không dám thừa nhận tình cảm của mình, cô nàng Thúy Hằng cứ phớt lờ khiến chàng trai Toàn Trung càng cố gắng muốn chinh phục được trái tim của nàng. Cuối cùng họ đã tới được với nhau bằng những bước nhảy đương đại đầy kỹ thuật trên nền nhạc “I’m yours” của Jason Mraz.


Phần thi của Thúy Hằng và Toàn Trung

Cả hai đều nhận được sự đánh giá cao với phần trình diễn. Toàn Trung nhận được nhiều lời khen khi vốn là một vũ công hiphop mà vẫn thực hiện những động tác múa đương đại rất nhẹ nhàng. Thúy Hằng vẫn không hề giảm phong độ với những động tạo đạp chân trên không như lướt đi trên gió. Đạo diễn Lê Hoàng khen ngợi đây là một tiết mục dễ thương.

Toàn Trung - Thúy Hằng

Cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu là Kim Phụng và Minh Hiền. Điệu jive trên nền ca khúc “Runaway Baby” (bài hát mở màn cho giải Grammy lần thứ 54) là thử thách cho hai bạn trẻ này. Jive đòi hỏi những động tác chân nhanh, mạnh, có những tổ hợp thay đổi đột ngột. Động tác Minh Hiền nhấc chân của Kim Phụng lên và tưởng tượng như một cây đàn guitar để đánh đầy say mê khiến khán giả vỗ tay trầm trồ.

Kim Phụng - Minh Hiền

Đạo diễn Lê Hoàng nhận xét, đây là bài nhảy rất vui tươi, các bạn cũng đã thể hiện được những diễn xuất trên khuôn mặt nhưng “về cuối có vẻ hơi lạc một chút”. Biên đạo Tuyết Minh góp ý cho Kim Phụng về kỹ thuật, đá chân hơi lỏng, bị thấp khiến những động tác chưa được đẹp.

Thảo Uyên và Xuân Chiến gặp nhau trong mối tình đầu của năm học cuối cấp thời phổ thông. Biên đạo múa Y Thanh đã chuyển tới một bài Jazz có chút ballet. Trên nền nhạc “When you tell me that you love me”, khán giả đã chứng kiến một tình yêu trong sáng, hồn nhiên thật đẹp. Từ lần chạm mặt vô tình làm rơi sách mà họ đã gặp nhau, cô nàng Thảo Uyên thẹn thùng khiến chàng trai Xuân Chiến rung động. Họ tựa vai bên nhau kết thúc chuyện tình của mình.

Thảo Uyên - Xuân Chiến

Bài Jazz cho giám khảo Tuyết Minh thấy được sự “bay bổng, phóng khoáng”. Thảo Uyên vẫn “thể hiện những bước chân chuẩn mực”, còn Xuân Chiến thì “đỡ bạn nữ rất đẹp”.

Cô gái Quỳnh Trang hờn giỗi chàng trai Vinh Hải trên nền nhạc nổi tiếng “I will survive” của Diana Ross với điệu disco mang đến cho người xem một cảm xúc khác. Thử thách ở một thể loại khá khó nhưng cặp đôi đã ghi điểm với ban giám khảo nhờ sự nỗ lực luyện tập của mình trong tuần qua. Đây là bài thi tốt, có sự đồng đều và tương thông giữa các thí sinh. Dù không quá hoàn hảo nhưng vẫn khiến khán giả hài lòng.

Quỳnh Trang - Vinh Hải

Với sự giúp đỡ của biên đạo Bích Ngọc và Phương Nam, Trung Hiếu và Trúc Phương thử nghiệm một thể loại nhảy khó là Mambo. Là hai vũ công hiphop nên cặp đôi có lợi thế khi thể hiện điệu nhảy sôi động từ đất nước Cuba. Tuy nhiên những bước đi chân nhanh, những động tác tay đòi hỏi kỹ thuật chính xác cũng khiến cả hai gặp không ít khó khăn. Giám khảo Lê Hoàng cho rằng: “với một thể loại bốc lửa, táo bạo như Mambo nhưng hai bạn lại diễn thong thả, mơ mộng”.

Trung Hiếu - Trúc Phương

Cặp thí sinh được đánh giá cao nhất trong đêm thi trước là Hồng Nhung và Quang Đăng tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả trong bài múa đương đại tuần này. Trên nền nhạc da diết “Lại gần hôn anh”, biên đạo John Huy đã sáng tạo câu chuyện tình buồn khi hai người yêu nhau lại không thể tới được với nhau.


Phần thi của Quang Đăng và Hồng Nhung

Những chuyển động của ánh mắt, biểu cảm khuôn mặt của hai thí sinh được đạo diễn Lê Hoàng đánh giá cao. Tuy nhiên kiện tướng dancesport Chí Anh lại có ý kiến trái chiều khi “không cảm nhận được” cảm xúc của Hồng Nhung.

Quang Đăng - Hồng Nhung


Cậu ấm dance sport Tuấn Đạt và tiểu thư ballet Tố Như là hai thí sinh cuối cùng của chương trình. Không giống các anh chị trước đó, hai bạn “lột xác” với một hình ảnh mới mẻ trong vai hai tên đạo chích trên nền nhạc “Bubblin’ In the Cut” với thể loại hiphop. Một cô trộm quyến rũ đồng hành cùng một kẻ ngốc nghếch đã mang lại sự thú vị cho tiết mục không phải sở trường của hai thí sinh này.


Phần thi của Tuấn Đạt và Tố Như

Giám khảo Lê Hoàng cho rằng bài nhảy đã thể hiện sự ngốc nghếc một cách xuất sắc, nhưng chất hài hước thú vị vẫn còn thiếu. Giám khảo Chí Anh không tiếc lời khen hai thí sinh đã cống hiến một “màn hiphop đã mắt”.

Tố Như - Tuấn Đạt

Trong đêm chung kết 4, các thí sinh cũng có thời gian để trải lòng kể về cơ duyên tới với nhảy múa của mình, những động tác mà các bạn đã luyện tập từ ngày đầu tiên. Mỗi người có một hoàn cảnh, một câu chuyện khác nhau nhưng cho tới thời điểm này, họ đều đã bị bộ môn nghệ thuật này làm “mê hoặc”, sẵn sàng sống hết đam mê, tình yêu của mình cùng với nó.

Kết thúc 7 phần thi, khán giả sẽ có thời gian đến 19h ngày 4/11 để nhắn tin bình cho cho màn biểu diễn yêu thích. Các cặp thí sinh có ít bình chọn nhất sẽ phải vào vòng  “thử thách nguy hiểm” trong 30 giây ngắn ngủi. Sẽ có 2 thí sinh nữa tiếp tục phải dừng bước vào đêm diễn công bố kết quả, diễn ra lúc 21h30 ngày 4/11/2012, truyền hình trực tiếp trên các kênh HTV7, HN2, DRT, CVTV1 và DRT.

Trong đêm công bố kết quả sẽ có sự góp mặt của ca sĩ Minh Hằng trong một tiết mục hát kết hợp vũ đạo hoành tránh. Bên cạnh đó là tiết mục ballet “Vũ điệu những bông hoa” của nhà hát vũ kịch TPHCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thử thách cùng bước nhảy: liveshow đầu tiên đầy ấn tượng
Thử thách cùng bước nhảy: liveshow đầu tiên đầy ấn tượng

(VOV) - 20 thí sinh vòng chung kết được bắt cặp ngẫu nhiên và thử sức ở các bài nhảy được dàn dựng công phu.

Thử thách cùng bước nhảy: liveshow đầu tiên đầy ấn tượng

Thử thách cùng bước nhảy: liveshow đầu tiên đầy ấn tượng

(VOV) - 20 thí sinh vòng chung kết được bắt cặp ngẫu nhiên và thử sức ở các bài nhảy được dàn dựng công phu.

Anh Huy, Sao Mai rời “Thử thách cùng bước nhảy”
Anh Huy, Sao Mai rời “Thử thách cùng bước nhảy”

(VOV) - 3 cặp thí sinh phải bước vào “Thử thách quyết định - Dance for life” để quyết định ai sẽ rời chương trình.

Anh Huy, Sao Mai rời “Thử thách cùng bước nhảy”

Anh Huy, Sao Mai rời “Thử thách cùng bước nhảy”

(VOV) - 3 cặp thí sinh phải bước vào “Thử thách quyết định - Dance for life” để quyết định ai sẽ rời chương trình.

Đón “Lễ hội Ma” với “Thử thách cùng bước nhảy”
Đón “Lễ hội Ma” với “Thử thách cùng bước nhảy”

(VOV) - Đêm Liveshow 3 là những cảm xúc thăng hoa và huyền bí của lễ hội Haloween.

Đón “Lễ hội Ma” với “Thử thách cùng bước nhảy”

Đón “Lễ hội Ma” với “Thử thách cùng bước nhảy”

(VOV) - Đêm Liveshow 3 là những cảm xúc thăng hoa và huyền bí của lễ hội Haloween.

Ngọc Dung, Anh Toàn rời “Thử thách cùng bước nhảy”
Ngọc Dung, Anh Toàn rời “Thử thách cùng bước nhảy”

(VOV) - Sau Sao Mai và Anh Huy, Ngọc Dung và Anh Toàn là hai thí sinh tiếp theo phải dừng cuộc chơi trong tiếc nuối.

Ngọc Dung, Anh Toàn rời “Thử thách cùng bước nhảy”

Ngọc Dung, Anh Toàn rời “Thử thách cùng bước nhảy”

(VOV) - Sau Sao Mai và Anh Huy, Ngọc Dung và Anh Toàn là hai thí sinh tiếp theo phải dừng cuộc chơi trong tiếc nuối.

Minh Hằng tham gia “Thử thách cùng bước nhảy”
Minh Hằng tham gia “Thử thách cùng bước nhảy”

(VOV) - Đêm chung kết 4 sẽ tái hiện những ca khúc bất hủ đã đi sâu vào lòng người bằng ngôn ngữ của nghệ thuật nhảy/múa.

Minh Hằng tham gia “Thử thách cùng bước nhảy”

Minh Hằng tham gia “Thử thách cùng bước nhảy”

(VOV) - Đêm chung kết 4 sẽ tái hiện những ca khúc bất hủ đã đi sâu vào lòng người bằng ngôn ngữ của nghệ thuật nhảy/múa.

Haloween huyền bí trong “Thử thách cùng bước nhảy”
Haloween huyền bí trong “Thử thách cùng bước nhảy”

(VOV) - Thử thách trong Liveshow 3 sẽ mang hơi hướng liêu trai và có một chút huyền bí của lễ hội Haloween sắp tới.

Haloween huyền bí trong “Thử thách cùng bước nhảy”

Haloween huyền bí trong “Thử thách cùng bước nhảy”

(VOV) - Thử thách trong Liveshow 3 sẽ mang hơi hướng liêu trai và có một chút huyền bí của lễ hội Haloween sắp tới.

Thử thách cùng bước nhảy: Tình yêu thăng hoa tại Liveshow 2
Thử thách cùng bước nhảy: Tình yêu thăng hoa tại Liveshow 2

(VOV) - 18 thí sinh bước vào đêm chung kết 2 với những câu chuyện tình dệt bằng những bước nhảy và điệu múa của đam mê.

Thử thách cùng bước nhảy: Tình yêu thăng hoa tại Liveshow 2

Thử thách cùng bước nhảy: Tình yêu thăng hoa tại Liveshow 2

(VOV) - 18 thí sinh bước vào đêm chung kết 2 với những câu chuyện tình dệt bằng những bước nhảy và điệu múa của đam mê.