Tổng kết Hội diễn Nghệ thuật Tuồng và dân ca kịch

Vở diễn "Một cây làm chẳng nên non" của Trung tâm Bảo tồn và Phát triển dân ca xứ Nghệ, tỉnh Nghệ An xuất sắc đoạt huy chương Vàng.  

Tối 15/1, tại Đà Nẵng, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Lễ Bế mạc Hội diễn sân khấu Tuồng - Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2009.

Sau 1 tuần hội diễn, 11 đơn vị nghệ thuật sân khấu truyền thống đã đem đến cho khán giả Đà Nẵng 13 vở tuồng xuất sắc, được khán giả nồng nhiệt hưởng ứng, nhất là các hình thức dân ca như: bài chòi, dân ca khu 5, hát ví dặm, ca Huế...

Nghệ thuật Tuồng cần được gìn giữ

Theo đánh giá của hội đồng giám khảo cũng như các nghệ sĩ, hội diễn lần này thể hiện sức bật của sân khấu truyền thống trong 5 năm qua. Đặc biệt, nhiều vở tuồng truyền thống về đề tài lịch sử được các nghệ sĩ diễn xuất tốt đã đem lại thành công cho hội diễn. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, nghệ thuật Tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp vẫn đang thiếu kịch bản hay.

Ban Tổ chức hội diễn đã trao Huy chương vàng cho vở diễn "Một cây làm chẳng nên non" của Trung tâm Bảo tồn và Phát triển dân ca xứ Nghệ, tỉnh Nghệ An. Các vở diễn “Hồn Việt” của Nhà hát Tuồng Đào Tấn, tỉnh Bình Định; vở “Dời đôcủa Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, "Sóng dậy Lê Triều" của Nhà hát Tuồng Khánh Hoà, và "Chí sĩ Trần Cao Vân" của Nhà hát Cung đình Huế được trao huy chương Bạc. 34 nghệ sĩ được tặng huy chương vàng.

Giáo sư Hoàng Chương, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc Việt Nam Chủ tịch Hội đồng giám khảo đánh giá: 8 đêm diễn ch thấy, nghệ thuật Tuồng và nghệ thuật dân ca của chúng ta đang tồn tại và phát triển khá tốt. Nó không bị lai căng hoá, không bị tác động của các loại hình nghệ thuật thương mại của nước ngoài”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên