Đẩy nhanh xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

VOV.VN - Chiều nay (9/1), Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban vận động UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ngày 31/7/2023, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định về việc thành lập Ban vận động UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nhân dịp kỷ niệm 450 năm ngày mất của ông (1585 - 2035).

Đến nay, Ban vận động đã thực hiện được một số nội dung quan trọng như: ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban; tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về danh nhân văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia “Vương triều Mạc với tiến trình lịch sử Việt Nam” để hiểu sâu sắc thêm về bối cảnh xã hội lúc sinh thời của Trạng Trình; tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm; duy trì tổ chức lễ hội kỷ niệm ngày mất, dâng hương tưởng nhớ ngày sinh của Trạng Trình…

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định, năm 2024 và những năm tiếp theo, khối lượng công việc cần triển khai để thực hiện xây dựng hồ sơ khoa học sẽ tăng lên, cần tiếp tục có sự cố gắng của các thành viên, sự đồng hành của các sở, ngành, địa phương liên quan cũng như các cơ quan báo chí, truyền thông.

Ông Lê Khắc Nam nói: "Ban vận động chủ trì thực hiện tổ chức sản xuất phim, hội thảo cấp Thành phố về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; sưu tầm, kiểm kê, biên soạn, lập thư mục các tác phẩm của Nguyễn Bỉnh Khiêm và các công trình nghiên cứu về Nguyễn Bỉnh Khiêm; học tập kinh nghiệm xây dựng hồ sơ danh nhân đề nghị vinh danh tại một số địa phương đã thành công với việc này. Tôi cũng đề nghị tuyên truyền rộng rãi về việc triển khai thành lập Ban vận động, đồng thời quảng bá, vinh danh các phẩm chất cao đẹp, tài trí, đức độ của Trạng Trình đến với nhân dân trong nước và thế giới".

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu đánh giá cao việc TP Hải Phòng chủ động thành lập ban vận động và xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng như những kết quả mà Ban vận động đã thực hiện trong thời gian vừa qua. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh TP Hải Phòng cần sớm tổ chức hội thảo về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; quảng bá rộng rãi đến người dân trong nước và bạn bè thế giới.

GS. TSKH Vũ Minh Giang cho rằng: "Chúng ta xây dựng 1 bộ tư liệu thật là dày dặn về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, về Cụ và liên quan đến Cụ, chọn lọc và xuất bản ra tiếng Anh, tiếng Pháp. Bây giờ chúng ta đã có nhưng còn tản mạn, chưa hệ thống và chưa xứng tầm. Thứ hai việc quảng bá chúng ta phải xây dựng kế hoạch, không làm tràn lan mà phải có trọng tâm trọng điểm, phải xác định vị thế của cụ trong lịch sử Việt Nam, rồi mới đề nghị ở tầm thế giới".

Dịp này, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) diễn ra Lễ hội Đền Trạng Trình Kỷ niệm 438 năm Ngày mất của Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO
Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

VOV.VN - Tối 31/12, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố “Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO”. Gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là điều kiện thuận lợi cho thành phố Hội An định vị thương hiệu, thu hút đầu tư, tập trung các chương trình phát triển giáo dục và các sự kiện văn hóa, sáng tạo, phát triển bền vững.

Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

VOV.VN - Tối 31/12, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố “Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO”. Gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là điều kiện thuận lợi cho thành phố Hội An định vị thương hiệu, thu hút đầu tư, tập trung các chương trình phát triển giáo dục và các sự kiện văn hóa, sáng tạo, phát triển bền vững.

Đà Lạt đón nhận danh hiệu thành phố sáng tạo về âm nhạc của UNESCO
Đà Lạt đón nhận danh hiệu thành phố sáng tạo về âm nhạc của UNESCO

VOV.VN - Tối nay (30/12), tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, đón nhận danh hiệu thành phố sáng tạo về âm nhạc của UNESCO.

Đà Lạt đón nhận danh hiệu thành phố sáng tạo về âm nhạc của UNESCO

Đà Lạt đón nhận danh hiệu thành phố sáng tạo về âm nhạc của UNESCO

VOV.VN - Tối nay (30/12), tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, đón nhận danh hiệu thành phố sáng tạo về âm nhạc của UNESCO.

Từ danh hiệu UNESCO, biến di sản thành tài sản và nguồn lực phát triển bền vững
Từ danh hiệu UNESCO, biến di sản thành tài sản và nguồn lực phát triển bền vững

VOV.VN - Các danh hiệu UNESCO mang lại tiềm lực rất lớn trong việc thu hút du lịch, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hình ảnh và sức mạnh mềm quốc gia. Bài toán đặt ra là làm sao cân bằng giữa bảo tồn và phát triển để di sản trở thành tài sản và biến tiềm lực thành nguồn lực phục vụ phát triển bền vững.

Từ danh hiệu UNESCO, biến di sản thành tài sản và nguồn lực phát triển bền vững

Từ danh hiệu UNESCO, biến di sản thành tài sản và nguồn lực phát triển bền vững

VOV.VN - Các danh hiệu UNESCO mang lại tiềm lực rất lớn trong việc thu hút du lịch, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hình ảnh và sức mạnh mềm quốc gia. Bài toán đặt ra là làm sao cân bằng giữa bảo tồn và phát triển để di sản trở thành tài sản và biến tiềm lực thành nguồn lực phục vụ phát triển bền vững.

Việt Nam trúng cử Phó Chủ tịch Ủy ban của UNESCO
Việt Nam trúng cử Phó Chủ tịch Ủy ban của UNESCO

VOV.VN - Ngày 8/12, tại thành phố Kasane, Cộng hòa Boswana, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 18 Uỷ ban liên Chính phủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (Công ước 2003) của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Việt Nam được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban, đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam trúng cử Phó Chủ tịch Ủy ban của UNESCO

Việt Nam trúng cử Phó Chủ tịch Ủy ban của UNESCO

VOV.VN - Ngày 8/12, tại thành phố Kasane, Cộng hòa Boswana, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 18 Uỷ ban liên Chính phủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (Công ước 2003) của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Việt Nam được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban, đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.