Tràn lan ấn phẩm mê tín, dị đoan

Năm hết, Tết đến, mặt hàng sách tử vi, xem tướng số, lịch vạn sự lại bắt đầu “khởi sắc”. Tình trạng này được báo động từ năm này qua năm khác, nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.

Vào ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi ghé vào một “sạp sách cơ động” trước lối vào chùa Trấn Quốc ven Hồ Tây (Hà Nội) để “khảo sát thị trường” sách mê tín dị đoan. “Bác chuẩn bị làm nhà hay lấy vợ?”. Tôi ậm ừ: “Tôi làm nhà, còn ông bạn này cưới vợ”. Nghe vậy, cô bán hàng đon đả chỉ dẫn. Sau khi lật lên lật xuống mấy cuốn, chúng tôi thấy xen lẫn những cuốn Kinh nhà Phật là các chủng loại “chuốc gánh âu lo” chả khác gì mọi năm như: Tử vi trọn đời và vận hạn năm Kỷ Sửu khổ nhỏ, 12.000 đồng/cuốn. Lịch vạn sự 2009 Kỷ Sửu khổ nhỡ, 14.000 đồng/cuốn. Rồi nữa, Vạn sự bất cầu nhân, Xem quẻ chân gà, Số tiền định, Sách coi tuổi làm nhà và dựng vợ, gả chồng... Tôi ướm hỏi: “Chị bán loại sách này không sợ bị “tóm” à?”. Cô bán hàng đảo mắt ra đầu phố, miệng đáp: “Biết vậy, nhưng nhiều người mua, nên chúng em vẫn liều”. “Thế từ sáng đến giờ, đã có ai “thăm hỏi” chưa?”. “úi dào, hôm nay ngày nghỉ cuối tuần, chắc các bác ấy cũng nghỉ, chúng em mới được nhờ...”.

Những ấn phẩm mê tín dị đoan được bày bán nhan nhản tại trung tâm thành phố như chùa Quán Sứ hay ngay trên đường phố Tràng Tiền… Nào là Bí ẩn về tiền kiếp, hậu kiếp, Bí ẩn về phong thủy (tác giả Đoàn Văn Thông); Sách số coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng; Khám phá bí ẩn của những điềm chiêm bao (Michael  Halbert - Sầm Giang dịch), cho đến Bộ sách về tử vi hình số, đẩu (sao) số tổng hợp (Nguyễn Phát Lộc - NXB Khoa học nhân văn)... Những sách này cũng có thể dễ dàng tìm thấy tại các hiệu sách trên thị trường. Lật giở những trang sách thấy mực in lem luốc do dùng phương pháp in thủ công vừa để trốn kiểm duyệt vừa đem lại hiệu quả kinh tế khi cần in với số lượng lớn.

Một người bạn rành chuyện “đầu nậu sách” cho chúng tôi biết: “Các loại sách mê tín được tiêu thụ mạnh vào dịp năm hết, Tết đến, nên dân buôn lo từ sớm. Hàng cứ kìn kìn bằng tàu từ Nam ra Bắc, rải khắp các tỉnh”. Mặc dù gần đây, các cơ quan chức năng có tăng cường xử lý, tịch thu những ấn phẩm mê tín dị đoan được bày bán trên thị trường, song tình trạng buôn bán các ấn phẩm này vẫn diễn ra ở khắp mọi nơi.  Hễ thấy bóng lực lượng chức năng (công an, thanh tra văn hóa) đi kiểm tra những người bán hàng ôm các loại sách mê tín dị đoan chạy đi tẩu tán. Tại các cửa hàng sách, báo, chủ hàng thường giấu kỹ các loại ấn phẩm văn hóa ngoài luồng, khi có người mua và thấy an toàn mới mang ra với số lượng đủ yêu cầu của khách.

Tín ngưỡng đúng nghĩa không có gì là xấu và bản chất của nó không mang tính dị đoan. Các ấn phẩm mê tín rõ ràng là lợi dụng tín ngưỡng, gây hại cho xã hội. Thế nhưng,  nó vẫn tràn lan khắp ngõ, phố. Chẳng lẽ, các cơ quan chức năng đã bó tay trước vấn nạn này?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên