Trấn Thành - Đoan Trang đăng quang “Cặp đôi hoàn hảo”

Đây là kết quả xứng đáng cho những gì cặp đôi Trấn Thành-Đoan Trang đã thể hiện tại cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo 2011".

Đúng như nhiều lời dự đoán trước khi đêm chung kết "Căp đôi hoàn hảo" diễn ra, cặp đôi Trấn Thành-Đoan Trang đã xuất sắc vượt qua các cặp đôi khác để đăng quang giải Vàng của chương trình. Có thể nói, đây là kết quả xứng đáng của cặp đôi này, vì từ những vòng đầu tiên của cuộc thi, Trấn Thành-Đoan Trang luôn được mọi người đánh giá cao trong các tiết mục biểu diễn.

Với 3 bài hát "Chỉ có đôi ta", "Đất nước", "Nữ thần" cặp đôi Trấn Thành-Đoan Trang đã thuyết phục được cả Ban giám khảo cũng như khán giả tại đêm chung kết "Cặp đôi hoàn hảo".

Tiết mục 'Nữ thần' của Đoan Trang - Trấn Thành. Ảnh: VnExpress

"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia dự thi một trò chơi và đoạt giải nhất. Điều này khiến tôi vô cùng vui mừng và tự hào. Qua đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả, Ban tổ chức, Ban giám khảo... Đoan Trang đã đi cùng, ủng hộ và hỗ trợ tôi trong chương trình này" - diễn viên Trấn Thành bày tỏ trong xúc động.

Giải Đồng của chương trình thuộc về cặp đôi Ngọc Ngoan-Ngọc Anh; Giải Bạc thuộc về Đàm Vĩnh Hưng- Kim Thư. Bên cạnh đó Giải được nhiều người yêu thích nhất với số phiếu bình chọn 46,5 cũng được trao cho cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng-Kim Thư. Giải "Tự nhiên toả sáng" thuộc về Trần Thành-Đoan Trang.

Diễn biến đêm chung kết "Cặp đôi hoàn hảo 2011"

Sau 7 liveshow, chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” (CĐHH) bước vào đêm chung kết lúc 21h chủ nhật (4/12) tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM).

Ở đêm thi cuối cùng, 3 cặp gồm: Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư, Trấn Thành – Đoan Trang và Ngọc Anh – Quách Ngọc Ngoan sẽ phải thể hiện 3 ca khúc (1 bài hát đi cùng năm tháng, 1 bài hát có tiết tấu nhanh và 1 bài hát có tiết tấu chậm mà họ yêu thích).

4 vị Ban giám khảo của đêm chung kết gồm: Nhạc sỹ Lê Minh Sơn, ca sỹ Siu Black, nhạc sỹ Hồ Hoài Anh và đạo diễn Lê Hoàng.

Mở đầu cho đêm chung kết là cặp đôi Ngọc Ngoan-Ngọc Anh với ca khúc “Mùa thu cho em”, hai ca sỹ đã đem đến cho khán giả cảm giác như một bộ đội ca sỹ thực thụ với giọng hát nhẹ nhàng và đầy lôi cuốn.

Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh nhận xét: “Ngọc Ngoan đã có nhiều tiến bộ so với những phần thi trước. Đặc biệt, âm thanh cũng “đầy đặn” hơn”.

Còn đối với nhạc sỹ Lê Minh Sơn, mỗi cặp đôi đều có một phong cách riêng nhưng Ngọc Ngoan- Ngọc Anh xứng đáng là một cặp đôi hoàn hảo về nhan sắc, nồng nàn... Sau phần thi cặp đôi đã dành được 37 điểm từ 4 vị giám khảo.

Tiếp theo là phần trình bày của cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng- Kim Thư với ca khúc "Bài thánh ca buồn". Với sự giàn dựng công phu, phần thi của cặp đôi này đã thực sự là điều nổi bật cho tiết mục.


                       Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư trong trích đoạn "Tiếng trống Mê Linh". Ảnh: VnExpress

Sau phần thi, đạo diễn Lê Hoàng nhận xét, tiết mục đã có sự dàn dựng rất công phu và đẹp không những vậy mà còn rất lãng mạn như đúng giai điệu của bài hát. "Kim Thư cũng hát rất hay trong phần thi này, tuy nhiều khi lên cao chưa thật sự tốt"- đạo diễn Lê Hoàng nhận xét. Cặp đôi cũng dành được 37 điểm từ giám khảo.

Phần thi thứ 3 của đêm chung kết là tiết mục biểu diễn của cặp đôi Trấn Thành-Đoan Trang - bộ đôi được mọi người kỳ vòng là “nhà vô địch” trong đêm chung kết.

Đúng như mong đợi, cặp đôi này đã đem đến cho khán giả phần trình bày vô cùng ấn tượng với ca khúc mới sáng tác “Chỉ có đôi ta”. “Các bạn có sự bè phối rất tốt, lời bài hát rất ý nghĩa” – ca sỹ Siu Black nhận xét sau phần thi.

Còn nhạc sỹ Lê Minh Sơn: “Tôi luôn coi các bạn là “Cặp đôi hoàn hảo” từ ngay vòng đầu cho tới giờ”. Tuy nhiên Trấn Thành-Đoan Trang chỉ nhận được 36 điểm sau phần thi thứ nhất.

Bước vào phần thi với ca khúc thứ 2, cặp đôi Ngọc Ngoan- Ngọc Anh một lần nữa đưa khán giả tới với sự lãng mạn và nồng nàn cùng ca khúc "Thuyền và biển".

Đây cũng là lời nhận xét của Ban giám khảo của đêm chung kết. Ở phần thi thứ 2 Ngọc Ngoan-Ngọc Anh dành được 38 điểm.

Với sự dàn dựng và chuẩn bị rất công phu, cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng-Kim Thư tiếp tục đem đến cho khán giả một màn trình diễn vô cùng ấn tượng cùng ca khúc "Tiếng trống Mê Linh". Vũ đạo hoàng tráng và trang phục rất "chu đáo", cặp đôi đã cho khản giả một cảm giác hào hùng và đầy thúc giục.

Sau phần thi ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, anh và Kim Thư đã chuẩn bị rất nhiều cho tiết mục này. Sau rất nhiều bàn bạc và trao đôi cả 2 đã chọn là sẽ hát chậm; "sau 4 lần thay đôi trang phục tôi mới chọn được bộ đó để biểu diễn" - ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng cho biết. Ở tiết mục thứ 2 Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư dành được 36 điểm từ Ban giám khảo.

Trấn Thành khóc khi đoạt giải nhất Cặp đôi hoàn hảo.

Ở vòng 2 cuộc thi, cặp đôi Trấn Thành-Đoan Trang lựa chon ca khúc "Đất nước" để "trổ tài" khả năng ca hát của mình. Tuy nhiên ở phần thi này, cặp đôi Trấn Thành-Đoan Trang lại nhận được những lời nhận xét khác nhau từ Ban giám khảo.

"Đây là bài hát tôi không thích nhất từ vòng đầu tiên cho tời giờ của các bạn" - nhạc sỹ Lê Minh Sơn nhận xét.

Tuy nhiên, nhạc sỹ Hồ Hoài Anh và đạo diễn Lê Hoàng thì lại rất thích phần biểu diễn của cặp đôi này. "Phần trình diễn của các bạn khiến tôi cảm thấy xúc động" - nhạc sỹ Hồ Hoài Anh nói. Nhưng cặp đôi vẫn dành được 38 điểm ở phần thi thứ 2.

Bước vào vòng thi thứ 3, với tiết tấu nhanh và sôi động. Cặp đôi Ngọc Ngoan-Ngọc Anh vẫn là những người biểu diễn đầu tiên với ca khúc "Lý ngựa ô – Ngựa ô thương nhớ". Trong trang phục truyền thống khắn gỗ, áo the, căp đội cho khán giả cảm giác như đang chứng kiến một đám cưới thay vi phần thi của đêm chung kết.

Ca sỹ Siu Black cho biết: "Các bạn cho tôi sự cuốn hút khi thể hiện ca khúc. Sôi động nhưng các bạn vẫn thể hiện được sự mượt mà và đắm thắm như những ca khúc mà đã thể hiện ở những phần thi trước. Các bạn thể hiện rất tốt".

Ban giám khảo đêm chung kết "Cặp đôi hoàn hảo"

Đó cũng là lời nhận xét của nhạc sỹ Lê Minh Sơn, Hồ Hoài Anh cả 2 vị giám khảo chỉ biết nói: "Tôi rất thích". Kết thúc tiết mục biểu diễn cuối cùng của đêm thi Ngọc Ngoan-Ngọc Anh đã dành được 39 điểm.

Vẫn với phong cách và sự chuẩn bị công phu, cặp đôi Kim Thư-Đàm Vĩnh Hưng đem đến cho khán giả một màn trình diễn rất ấn tượng và hoàng tráng bằng ca khúc "Vùng trời bình yên".

Tuy nhiên, giám khảo Siu Black lại cho rằng, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng có phần áp đảo trong phần thi này. Nhưng Kim Thư lại hát rất hay trong tiết mục cuối cùng này. 36 điểm là số điểm Ban giám khảo dành cho cặp đôi này ở phần thi thứ 3.

Kết thúc phần thi, với bài hát "Nữ thần" cặp đôi Trần Thành-Doan Trang tiếp tục thể hiện được phong cách trình bày đầy mạo hiểm nhưng cũng rất táo bạo.

Ca sỹ Đoan Trang hoá "Nữ Thần"

Là một ca khúc hoàn toàn mới ngay với cả ca sỹ Đoan Trang nhưng cặp đôi vẫn chọn để dự thi như một lời cảm ơn đối với khán giả đã cỗ vũ cho 2 người.

Sự táo bạo và mạo hiểm đó lại được Ban giám khảo rất thích ở cặp đôi này. "Tôi thực sự thích màn trình diễn của Trấn Thành" - ca sỹ Siu Black nhận xét.

Sự thông minh, biết kết hợp ý tưởng để đi vào biểu diễn là những lời nhận xét của nhạc sỹ Lê Minh Sơn, Hồ Hoài Anh dành cho Trấn Thành-Đoan Trang ở phần thi cuối. 39 điểm là số điểm cặp đôi dành được ở phần thi cuối.

 Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư đoạt giải bạc của cuộc thi

Sau 3 nội dung thi của 3 cặp đôi lọt vào đêm chung kết "Cặp đôi hoàn hảo" là phần trình diễn của các cặp đôi: Hà Anh-Hồ Trung Dũng, Noo Phước Thịnh-Ái Phương, Minh Quân-Lê Khánh, GS.Cù Trọng Xoay–Phương Linh, Văn Mai Hương-Phạm Văn Mách.

GS Cù Trọng Xoay cho biết, anh thực sự cảm thấy 3 cặp đôi lọt vào đêm chung kết thất xứng đáng. Khi chứng kiến những gì 3 cặp đôi chuẩn bị cho đêm chung kết anh cảm thấy mình cần học hỏi được nhiều điều ở họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên