Triển lãm ảnh thời sự, nghệ thuật “Trường Sa thân yêu”

Qua những hình ảnh tại triển lãm, người xem thấy được sự vững vàng, lớn mạnh không ngừng của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 26/4, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh thời sự, nghệ thuật với chủ đề “Trường Sa thân yêu” của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Minh Ngọc, phóng viên thường trú Báo Ảnh Việt Nam (Thông tấn xã Việt Nam) tại thành phố Nha Trang. Hoạt động văn hóa này hướng đến kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng Quần đảo Trường Sa (29/4/1975- 29/4/2013).

Tác phẩm Mắt đảo chụp ở đảo Sinh Tồn Đông, Trường Sa của Trần Minh Ngọc

Triển lãm trưng bày 10 bức ảnh lớn khổ 70cm x 200cm và 70cm x 100cm; 70 ảnh khổ 50cm x 70cm, được in ép trên gỗ theo công nghệ làm ảnh mới, chất lượng cao. Tất cả số ảnh này được bố cục như một phóng sự ảnh nối tiếp một chuyến hành trình ra Trường Sa: Giây phút đưa tiễn ra Trường Sa từ đất liền; đến thăm đảo, nhà giàn DK1, phong cảnh tuyệt đẹp của các đảo nhìn từ xa và từ trên cao; đời sống thường nhật, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trên đảo; những hoạt động của các đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo thắm tình quân dân...

Qua những hình ảnh tại triển lãm, người xem thấy được sự vững vàng, lớn mạnh không ngừng của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa; đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đầu sóng, ngọn gió ngày càng được cải thiện; tình cảm “Cả nước vì Trường Sa- Trường Sa vì cả nước” luôn tràn đầy...

Ngay tại lễ khai mạc, nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Ngọc đã trao tặng cho Chương trình "Góp đá xây Trường Sa" của Báo Tuổi Trẻ 5 triệu đồng; đồng thời tặng một số ảnh khổ lớn khác cho một số trường học của thành phố Nha Trang nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, yêu biển đảo Tổ quốc cho các thế hệ trẻ.

Triển lãm mở cửa đến ngày 1/5./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên