Triển lãm “Cuộc sống ven biển 2” của họa sỹ Đoàn Hồng

Triển lãm do Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tổ chức tại Gallery Hàn Quốc của Trung tâm từ ngày 01-15/10

Triển lãm lần này bao gồm 19 tác phẩm, vẽ trên chất liệu sơn dầu, được tổ chức trong không khí tưng bừng kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long của người dân Thủ đô Hà Nội.

19 tác phẩm là 19 bức tranh chân thực về cuộc sống ven biển miền Trung Việt Nam với hình ảnh những người dân chài, những con thuyền lăn lóc với biển khơi, những em bé chạy trên cát, cảnh hoàng hôn còn đượm sắc nắng…

Họa sỹ Đoàn Hồng sinh năm 1960, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và  hiện là Giám đốc Trung tâm Mỹ thuật Đương đại thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm “Cuộc sống ven biển 2” tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc lần này bên cạnh việc giới thiệu tới khán giả những tác phẩm đầy tâm huyết của họa sỹ Đoàn Hồng về chủ đề quê hương, đất nước, con người Việt còn là dịp để người xem hai nước cùng cảm nhận nét tương đồng về văn hóa của mỗi nước.

Trước đó, một cuộc triển lãm của 3 hoạ sỹ sơn mài Việt Nam Nguyễn Ngọc Dũng, Trần Văn Bình, Lê Văn Thìn cũng đã được tổ chức tại đây từ 20 -27/09.

Tranh của tác giả Nguyễn Ngọc Dũng mang đậm tính triết lí, có chút hoài niệm về tuổi thơ và những miền quê với bút pháp hiện thực nhưng vẫn ẩn chứa tính tượng trưng, sâu lắng. Trần Văn Bình là một tác giả thành đạt với lối vẽ ước lệ, luôn gây bất ngờ về nhịp điệu khi nối kết các đường nét và mảng mầu. Còn họa sỹ Lê Văn Thìn lại vịn vào mảnh đất Tây Nguyên huyền thoại để trao gửi niềm thương nỗi nhớ.

Trong thời gian sắp tới, Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc có kế hoạch giới thiệu nhiều hơn nữa tác phẩm của các hoạ sỹ Việt Nam tài năng với nhiều đề tài khác nhau nhằm đóng góp vào sự nghiệp giao lưu mỹ thuật giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên