Triển lãm tranh sơn mài của Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Ngày 25/6 diễn ra lễ khai trương triển lãm tranh sơn mài của Việt Nam tại Thủ đô Moscow - Nga.

 

Tại triển lãm lần này, 30 tác phẩm đặc sắc đã được lựa chọn nhằm giới thiệu nét giá trị đặc biệt của tranh sơn mài Việt Nam. Đó là những tác phẩm sơn mài có vẻ đẹp kỳ diệu ẩn sâu dưới lớp sơn, vừa sang, vừa lộng lẫy, và rất đằm thắm, tinh tế như tâm hồn người Việt. Trải qua thời gian và sự sáng tạo của nhiều thế hệ họa sĩ, chất liệu sơn mài riêng có của Việt Nam có khả năng diễn đạt được nhiều đề tài, nhiều trường phái, xu hướng nghệ thuật khác nhau, thể hiện nét độc đáo trong bản sắc văn hóa Việt Nam.

Triển lãm nhận được sự quan tâm của công chúng Nga.

Nhà điêu khắc Phan Văn Tiến - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết: "Mục đích của chúng tôi là muốn giới thiệu với bạn bè, nhân dân Nga biết được cái đặc sắc, độc đáo của tranh sơn mài trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam. Qua triển lãm này chúng tôi muốn giữa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với Bảo tàng quốc gia phương Đông có sự hợp tác, giao lưu về hoạt động mỹ thuật, có sự trao đổi kinh nghiệm, và đặc biệt là có sự trao đổi về những bộ sưu tập giữa hai bảo tàng".

Cùng với các chất liệu hội họa mà thế giới đang sử dụng, chất liệu sơn mài Việt Nam vẫn luôn phát triển và nhận được sự quan tâm, thưởng lãm của bạn bè quốc tế. Họa sỹ Nguyễn Đức Việt, Trưởng nhóm "Sơn ta" có tác phẩm tham gia triển lãm đã rất vui khi nhận được sự quan tâm của công chúng tại Nga.

Họa sỹ Nguyễn Đức Việt cho biết: "Tôi cũng hơi bất ngờ vì khi đem tranh sang đây, khi chúng tôi mới tháo dỡ ra thì công chúng đã đến xem và rất xúc động, ngạc nhiên vì chất lượng của tranh. Họ đã hỏi rất nhiều về lĩnh vực của mình, về sơn ta".

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh cắt băng khánh thành triển lãm. 

Các tác phẩm tranh sơn mài được trưng bày tại triển lãm cũng như một số tác giả sang Nga lần này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan. Bà Tatyana Metaksa chia sẻ: "Triển lãm và các tác phẩm tham gia triển lãm lần này khiến mọi người ngạc nhiên về hình thức thể hiện và các nội dung mang tính nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, đồng thời cũng mang phong cách rất hiện đại. Tôi rất thích cách thể hiện màu sắc trong các tác phẩm được trưng bày tại đây".

Còn ông Andrey Sedov - Giám đốc Bảo tàng nghệ thuật phương Đông  cho biết: "Tôi cảm thấy triển lãm này rất thú vị, lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng các bức tranh sơn mài mặc dù từ lâu tôi đã biết đến sự hiện diện của thể loại tranh này ở Việt Nam từ đầu thế kỷ 20. Các tác phẩm đều rất tuyệt vời!"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chương trình nghệ thuật hướng về biển đảo quê hương
Chương trình nghệ thuật hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Chương trình thu hút đông đảo người dân đến ủng hộ tinh thần cho chiến sĩ, đồng bào đang bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo.   

Chương trình nghệ thuật hướng về biển đảo quê hương

Chương trình nghệ thuật hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Chương trình thu hút đông đảo người dân đến ủng hộ tinh thần cho chiến sĩ, đồng bào đang bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo.   

Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 44
Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 44

VOV.VN - Các tác phẩm xuất sắc sẽ được chọn triển lãm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2014).

Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 44

Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 44

VOV.VN - Các tác phẩm xuất sắc sẽ được chọn triển lãm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2014).

Văn nghệ sĩ ĐBSCL hướng về biển đảo bằng tác phẩm nghệ thuật
Văn nghệ sĩ ĐBSCL hướng về biển đảo bằng tác phẩm nghệ thuật

VOV.VN -Văn nghệ sĩ ĐBSCL vẫn đang đau đáu những cảm xúc sáng tác về biển đảo để nối gần hơn trái tim người giữ biển với đất liền.

Văn nghệ sĩ ĐBSCL hướng về biển đảo bằng tác phẩm nghệ thuật

Văn nghệ sĩ ĐBSCL hướng về biển đảo bằng tác phẩm nghệ thuật

VOV.VN -Văn nghệ sĩ ĐBSCL vẫn đang đau đáu những cảm xúc sáng tác về biển đảo để nối gần hơn trái tim người giữ biển với đất liền.

Chương trình nghệ thuật “Thắp sáng những ước mơ”
Chương trình nghệ thuật “Thắp sáng những ước mơ”

VOV.VN -Chương trình “Thắp sáng ước mơ” là hoạt động thường niên nhằm vận động các tổ chức xã hội chung tay giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình nghệ thuật “Thắp sáng những ước mơ”

Chương trình nghệ thuật “Thắp sáng những ước mơ”

VOV.VN -Chương trình “Thắp sáng ước mơ” là hoạt động thường niên nhằm vận động các tổ chức xã hội chung tay giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

"Nét đẹp văn hóa Hà Nội" qua ảnh nghệ thuật
"Nét đẹp văn hóa Hà Nội" qua ảnh nghệ thuật

VOV.VN -Liên hoan ảnh nghệ thuật đã thể hiện nổi bật những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Hà Nội, bao gồm văn hóa vật thể và phi vật thể.

"Nét đẹp văn hóa Hà Nội" qua ảnh nghệ thuật

"Nét đẹp văn hóa Hà Nội" qua ảnh nghệ thuật

VOV.VN -Liên hoan ảnh nghệ thuật đã thể hiện nổi bật những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Hà Nội, bao gồm văn hóa vật thể và phi vật thể.

Ấn tượng nghệ thuật truyền thống trong ngày hội văn hóa Indonesia
Ấn tượng nghệ thuật truyền thống trong ngày hội văn hóa Indonesia

VOV.VN -Lần đầu tiên, tại thành phố Cần Thơ, hình ảnh đất nước Indonesia được thể hiện gần gũi với nét văn hóa truyền thống lâu đời.

Ấn tượng nghệ thuật truyền thống trong ngày hội văn hóa Indonesia

Ấn tượng nghệ thuật truyền thống trong ngày hội văn hóa Indonesia

VOV.VN -Lần đầu tiên, tại thành phố Cần Thơ, hình ảnh đất nước Indonesia được thể hiện gần gũi với nét văn hóa truyền thống lâu đời.