Triển lãm tưởng nhớ Whitney Houston

Cuộc triển lãm mang tên “Whitney!” đã được khai mạc tại Bảo tàng Grammy ở Los Angeles ngày 15/8 vừa qua để tưởng nhớ cố diva Whitney Houston.

Tại triển lãm, các hiện vật được trưng bày chủ yếu là những vật dụng, trang phục cũng như kỷ niệm chương mà cố nữ hoàng nhạc Pop này đạt được ở các giải thưởng, trong đó có giải Grammy danh giá.

Các hiện vật này được thu thập với sự giúp đỡ của các thành viên trong gia đình Houston để tưởng nhớ về sự nghiệp đã qua của nữ hoàng.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết tháng 2/2013.

Trước đó vào ngày định mệnh 11/2/2012, người ta phát hiện Whitney Houston trong bồn tắm ở phòng riêng tại khách sạn Beverly Hilton, chỉ vài giờ trước khi cô tham dự buổi tiệc tiền lễ trao giải Grammy.
Nguyên nhân của cái chết được kết luận là do cô ca sỹ 48 tuổi đã bị đau tim sau khi sử dụng ma túy và ngã vào bồn tắm chứa đầy nước./.

Whitney Houston cùng chiếc váy hồng mà cô ưa thích

Tấm ảnh lớn của cố diva được đặt ngay tiền sảnh triển lãm

Bức thư của Clive Davis- người cố vấn cho Whitney

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên