Trung Quốc khai quật được 3.500 kg tiền xu cổ

(VOV) -Theo đánh giá ban đầu tất cả những đồng xu này đều được sử dụng trong triều đại nhà Hán.

Các quan chức Chính phủ Trung Quốc ngày 30/12 cho biết, vừa qua các nhà khảo cổ nước này đã khai quật được khoảng 3.500 kg tiền xu cổ ở các khu di tích văn hóa, khu vực phía bắc khu tự trị Nội Mông.

Theo đánh giá của ông Lương Cát Lâm, một nhà nghiên cứu thuộc Viện di sản văn hóa và Khảo cổ học Trung Quốc, tất cả những đồng xu này đều được sử dụng trong triều đại nhà Hán, tức khoảng thời gian từ năm 202 trước công nguyên đến năm 220 sau công nguyên. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng đã khai quật hơn 100 khuôn mẫu đúc tiền xu được đánh giá thuộc thời cai trị của Hoàng đế Lương Vũ Đế (năm 156 trước công nguyên - năm 87 sau công nguyên).

Dựa trên kích thước của những đồng xu này và qua khảo nghiệm tại các khu di tích văn hóa đã phát hiện, các nhà khoa học cho rằng phía bắc khu tự trị Nội Mông, nơi đã phát hiện thấy lượng đồng xu này trước đây là một thị trấn lớn ở miền bắc Trung Quốc trong suốt triều đại nhà Hán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưng bày tiền cổ tại gia
Trưng bày tiền cổ tại gia

Bà Trần Thùy Nhiên đã sưu tầm được 60 loại tiền cổ từ thời Lý đến thời Pháp thuộc, cùng nhiều loại tiền có in hình Bác Hồ.

Trưng bày tiền cổ tại gia

Trưng bày tiền cổ tại gia

Bà Trần Thùy Nhiên đã sưu tầm được 60 loại tiền cổ từ thời Lý đến thời Pháp thuộc, cùng nhiều loại tiền có in hình Bác Hồ.