Tu bổ Chùa Một Cột phải đúng Luật Di sản Văn hóa

(VOV) - Việc tu bổ, tôn tạo theo nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng theo đúng Luật Di sản Văn hóa, không xây dựng mới công trình.

Ngày 15/5, UBND thành phố Hà Nội đã thông báo ý kiến kết luận của ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích chùa Một Cột – Diên Hựu. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao UBND quận Ba Đình tập trung triển khai thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích Chùa Một Cột – Diên Hựu theo đúng Luật Di sản Văn hóa, Luật Xây dựng và chỉ đạo của UBND thành phố.

Việc tu bổ, tôn tạo theo nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng theo đúng Luật Di sản Văn hóa, không xây dựng mới công trình. Thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) là cơ quan thẩm định về chuyên môn, phối hợp với UBND quận Ba Đình báo cáo xin ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phương án kiến trúc tu bổ, tôn tạo để triển khai thực hiện dự án.

Chùa Một Cột (ảnh: Quang Trung)


Trước mắt, thành phố giao UBND quận Ba Đình tập trung xử lý ngay việc chống thấm, chống dột tại di tích, kiểm tra, rà soát công tác quản lý tại chùa, yêu cầu nhà sư trụ trì thực hiện đúng quy định quản lý tại Chùa Một Cột – Diên Hựu.

Ông Nguyễn Thế Thảo cũng giao Sở VHTT&DL thành phố căn cứ ý kiến kết luận của UBND thành phố hướng dẫn và giám sát quận Ba Đình triển khai thực hiện việc tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích Chùa Một Cột – Diên Hựu theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa và Luật Xây dựng.

Cũng trong ngày 15/5, UBND quận Ba Đình đã tổ chức cuộc họp nhằm tập hợp phương án trùng tu, tôn tạo chùa để trình đơn vị chức năng phê duyệt.

Một chi tiết trong khu nhà tổ Chùa Một Cột bị mối đục mục ruỗng  (ảnh: Quang Trung)


Tại cuộc họp, đại diện Ban quản lý dự án trùng tu, tôn tạo chùa Một Cột – Diên Hựu và Đại đức Thích Tâm Kiên – trụ trì Chùa Một Cột – Diên Hựu đã phản ánh tình trạng xuống cấp hiện nay và trình bày phương án tôn tạo, tu bổ Chùa. Theo đó, phương án tu bổ gồm các hạng mục tam quan, tam bảo, nhà mẫu, chùa Một Cột và hồ Linh Chiểu; phục dựng nhà tổ, xây dựng nhà tăng, bếp, khu vệ sinh… Dự kiến kinh phí khoảng 31 tỷ đồng.

Đại diện Cục Di sản (Bộ VHTT&DL), Sở VHTT&DL Hà Nội đã nêu ý kiến cho rằng không nên xây thêm công trình mới, đảm bảo nguyên tắc giữ nguyên yếu tố gốc cấu thành di tích.

Kết thúc cuộc họp, ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình khẳng định cuộc họp chưa ra kết luận cuối cùng nhưng thống nhất quan điểm tu bổ, tôn tạo theo hướng phát huy giá trị lâu bền, tôn trọng những gì vốn có của di tích. Chủ tịch quận Ba Đình giao cho Ban quản lý sớm hoàn chỉnh lại dự án và khẳng định sẽ xử lý ngay việc chống thấm, chống dột cho Chùa trước các trận mưa lớn trong mùa hè này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên