Xuất khẩu rau quả đã vượt cả năm 2022

VOV.VN - Đến hết quý 3 năm nay, xuất khẩu rau quả thu về khoảng 4,2 tỷ USD, cao hơn 25% so với kim ngạch xuất khẩu của cả năm ngoái.

Sầu riêng, chuối, thanh long là những nông sản đóng góp lớn vào tăng trưởng của ngành rau quả nói riêng và toàn ngành nông nghiệp nói chung. Đặc biệt là sầu riêng đứng đầu về xuất khẩu, gia nhập nhóm trái cây “tỷ USD”. Dự báo, trong tháng 10, sầu riêng sẽ sớm cán đích kim ngạch 1,5 tỷ USD.

Hiện, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của rau quả Việt Nam với tổng kim ngạch qua 8 tháng đạt 2,3 tỷ USD, tăng 134% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 64% thị phần, tiếp theo là các thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, những tháng còn lại của năm nay còn sầu riêng ở Tây Nguyên, cộng thêm những mặt hàng và những thị trường mới khác nữa, nên dự đoán năm 2023 xuất khẩu rau quả đạt khoảng 5 tỷ USD, về đích sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra vào năm 2025.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đứng đầu thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam
Trung Quốc đứng đầu thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam

VOV.VN - Trung Quốc hiện là quốc gia đứng đầu nhập khẩu rau quả Việt Nam, với giá trị qua 8 tháng của năm nay đạt 3,45 tỷ USD, tăng 57,5% so với cùng kỳ.

Trung Quốc đứng đầu thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam

Trung Quốc đứng đầu thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam

VOV.VN - Trung Quốc hiện là quốc gia đứng đầu nhập khẩu rau quả Việt Nam, với giá trị qua 8 tháng của năm nay đạt 3,45 tỷ USD, tăng 57,5% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu rau quả thu về gần 1 tỷ USD trong 1 tháng
Xuất khẩu rau quả thu về gần 1 tỷ USD trong 1 tháng

VOV.VN - Chỉ trong vòng một tháng, xuất khẩu rau quả ước thu về gần 1 tỷ USD. Đây là con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử của ngành hàng rau quả Việt Nam.

Xuất khẩu rau quả thu về gần 1 tỷ USD trong 1 tháng

Xuất khẩu rau quả thu về gần 1 tỷ USD trong 1 tháng

VOV.VN - Chỉ trong vòng một tháng, xuất khẩu rau quả ước thu về gần 1 tỷ USD. Đây là con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử của ngành hàng rau quả Việt Nam.

Xuất khẩu rau quả cần thường xuyên cập nhật yêu cầu từ các thị trường
Xuất khẩu rau quả cần thường xuyên cập nhật yêu cầu từ các thị trường

VOV.VN - Các doanh nghiệp đã được cấp mã số xuất khẩu cần thực hiện bổ sung thông tin đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc trước ngày 30/6 năm nay.

Xuất khẩu rau quả cần thường xuyên cập nhật yêu cầu từ các thị trường

Xuất khẩu rau quả cần thường xuyên cập nhật yêu cầu từ các thị trường

VOV.VN - Các doanh nghiệp đã được cấp mã số xuất khẩu cần thực hiện bổ sung thông tin đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc trước ngày 30/6 năm nay.