Tưởng nhớ Danh nhân Văn hóa Bùi Hữu Nghĩa - “Rồng vàng” đất Nam Bộ

VOV.VN - Bùi Hữu Nghĩa là nhà yêu nước nhiệt thành, 1 nhà tư tưởng có nhiều quan điểm tiến bộ, 1 vị quan cương trực, thanh liêm, bất khuất trước cường quyền.

Từ ngày 23 đến ngày 24/2 (nhằm ngày 19 đến ngày 20 tháng Giêng âm lịch), thành phố Cần Thơ tổ chức lễ tưởng niệm 147 năm ngày mất Danh nhân văn hóa - Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (1872 - 2019) tại Khu tưởng niệm cụ thuộc quận Bình Thủy.

Mộ của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa tại Khu tưởng niệm, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1994.

Lễ tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa được tổ chức với hình thức trang nghiêm kết hợp hài hòa với nhiều hoạt động phong phú như chương trình nghệ thuật truyền thống phục vụ nhân dân và khách tham quan với trích đoạn cải lương “Cánh buồm ngược gió”, biểu diễn nghệ thuật võ truyền thống, trưng bày phục vụ thư viện lưu động, trình diễn và hướng dẫn viết thư pháp cho học sinh, v.v…

Thông qua các hoạt động, các đại biểu, người dân và khách tham quan hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghệp của Danh nhân văn hóa - Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, một nhà yêu nước nhiệt thành, một nhà tư tưởng có nhiều quan điểm tiến bộ, một vị quan cương trực, thanh liêm, bất khuất trước cường quyền. Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa còn là một soạn giả tuồng bậc thầy, một nhà thơ yêu nước cuối thế kỷ 19 và là một trong bốn “Rồng Vàng” ở đất Nam bộ.

Đông đảo người dân tới dự lễ tưởng niệm.
 Trích đoạn cải lương “Cánh buồm ngược gió”
Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa còn là một soạn giả tuồng bậc thầy, một nhà thơ yêu nước cuối thế kỷ 19 và là một trong bốn “Rồng Vàng” ở đất Nam bộ.
Dòng người dâng hương tưởng nhớ Danh nhân Văn hóa Bùi Hữu Nghĩa.

Nhằm tưởng nhớ đức độ và tinh thần yêu nước của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa và phát huy công tác bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch trong thời gian tới, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị UBND quận Bình Thủy cần phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng trong việc tổ chức lễ giỗ cụ Thủ khoa và xem đây là điểm nhấn, một địa điểm thu hút khách tham quan.

“Đề nghị UBND quận Bình Thủy phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch chủ động trùng tu tôn tạo, sưu tầm tư liệu, hiện vật để làm phong phú thêm nội dung trưng bày; khai thác, phát huy hiệu quả khu tưởng niệm, xứng tầm là một công trình mang ý nghĩa lịch sử được xây dựng rất quy mô; đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích, khuyến khích tổ chức, cá nhân đóng góp tài trợ cho công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy di tích trên địa bàn…” - ông Trương Quang Hoài Nam cho biết.

Sau các nghi thức tế lễ truyền thống, ôn lại tiểu sử của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, đại biểu và nhân dân thành kính dâng hương, viếng mộ cụ và tham quan nhà trưng bày các hiện vật, hình ảnh trong Khu tưởng niệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tròn 44 năm ngày mất, người Hong Kong thổn thức vì nhớ Lý Tiểu Long
Tròn 44 năm ngày mất, người Hong Kong thổn thức vì nhớ Lý Tiểu Long

Ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long ra đi, để lại sự tiếc thương vô vàn cho người ở lại, người dân Trung Quốc vẫn nói lễ tang năm đó của Lý là duy nhất tại showbiz.

Tròn 44 năm ngày mất, người Hong Kong thổn thức vì nhớ Lý Tiểu Long

Tròn 44 năm ngày mất, người Hong Kong thổn thức vì nhớ Lý Tiểu Long

Ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long ra đi, để lại sự tiếc thương vô vàn cho người ở lại, người dân Trung Quốc vẫn nói lễ tang năm đó của Lý là duy nhất tại showbiz.

Hoàng tử William và Harry kỷ niệm 20 năm ngày mất của Công nương Diana
Hoàng tử William và Harry kỷ niệm 20 năm ngày mất của Công nương Diana

VOV.VN - Các Hoàng tử đã tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Công nương Diana - người mẹ yêu quý của họ (31/8/1997 - 31/8/2017).

Hoàng tử William và Harry kỷ niệm 20 năm ngày mất của Công nương Diana

Hoàng tử William và Harry kỷ niệm 20 năm ngày mất của Công nương Diana

VOV.VN - Các Hoàng tử đã tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Công nương Diana - người mẹ yêu quý của họ (31/8/1997 - 31/8/2017).

Đêm thơ nhạc kịch kỷ niệm 30 năm ngày mất của Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh
Đêm thơ nhạc kịch kỷ niệm 30 năm ngày mất của Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh

VOV.VN - Chương trình sẽ diễn ra một đêm duy nhất với mong muốn đem lại những ký ức đẹp nhất về hai nghệ sĩ tài năng trong lòng bạn bè, khán giả.

Đêm thơ nhạc kịch kỷ niệm 30 năm ngày mất của Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh

Đêm thơ nhạc kịch kỷ niệm 30 năm ngày mất của Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh

VOV.VN - Chương trình sẽ diễn ra một đêm duy nhất với mong muốn đem lại những ký ức đẹp nhất về hai nghệ sĩ tài năng trong lòng bạn bè, khán giả.

Đêm kịch kỷ niệm 30 năm ngày mất của Lưu Quang Vũ
Đêm kịch kỷ niệm 30 năm ngày mất của Lưu Quang Vũ

VOV.VN - Đêm kịch Khoa Văn mở rộng lần thứ X với chủ đề: "Chân dung và khoảnh khắc" - Kỷ niệm 30 năm ngày mất của kịch tác gia Lưu Quang Vũ.

Đêm kịch kỷ niệm 30 năm ngày mất của Lưu Quang Vũ

Đêm kịch kỷ niệm 30 năm ngày mất của Lưu Quang Vũ

VOV.VN - Đêm kịch Khoa Văn mở rộng lần thứ X với chủ đề: "Chân dung và khoảnh khắc" - Kỷ niệm 30 năm ngày mất của kịch tác gia Lưu Quang Vũ.

Xúc động đêm nghệ thuật kỷ niệm 30 năm ngày mất Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh
Xúc động đêm nghệ thuật kỷ niệm 30 năm ngày mất Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh

VOV.VN - Đông đảo khán giả ở lại đến cuối chương trình để cùng ôn lại những ký ức đẹp nhất về hai nghệ sĩ tài năng trong lòng bạn bè, khán giả.

Xúc động đêm nghệ thuật kỷ niệm 30 năm ngày mất Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh

Xúc động đêm nghệ thuật kỷ niệm 30 năm ngày mất Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh

VOV.VN - Đông đảo khán giả ở lại đến cuối chương trình để cùng ôn lại những ký ức đẹp nhất về hai nghệ sĩ tài năng trong lòng bạn bè, khán giả.