Tượng Phật “lạ” không dung tục!?
(VOV) - Hình ảnh bức tượng không hề xa lạ trong Phật giáo Mật tông Tây Tạng với tên gọi Bhuddha Shakti, trong tiếng Việt gọi là Hoan hỷ Phật.
Trong các khái niệm đặc thù của Phật giáo Mật tông Tây Tạng có Ấn (Mudra) là tư thế cơ thể dùng làm biểu tượng bí mật cho một vị Phật, hoặc cho một trạng thái tâm. Ví dụ: tư thế biểu tượng của bàn tay và các ngón tay được gọi là Thủ Ấn. Tư thế bí mật của toàn bộ cơ thể gọi là Thân Ấn.
Hình một vị Phật và người phối ngẫu thường thấy ở Mật Tông cũng là một loại tư thế cơ thể biểu tượng cho sự phối hợp của Phương tiện “dương” và Trí huệ “âm”. Đây cũng là một Ấn, và loại ấn này thuộc về Nghiệp Ấn (karma mudra).
Tại Tây Tạng, hình ảnh vị Phật và người phối ngẫu xuất hiện phổ biến trong tranh Thangka, loại tranh vẽ hoặc thêu thường được treo trong các đền chùa, điện thờ hoặc các gia đình một cách tôn kính và là vật hỗ trợ thực hành tâm linh. Ngày nay, do sự thương mại hóa, nhiều các gallery đã vẽ hoặc chế tác các tác phẩm tương tự để bán như các tác phẩm nghệ thuật.
Hình ảnh tượng Phật “lạ” đang được lưu truyền trên mạng, gây sự bất bình cho nhiều người, có tên gọi Bhuddha Shakti. Chỉ cần vào Google gõ cụm từ này là có thể tìm được vô số hình ảnh các tranh vẽ và các bức tượng tương tự.
Những sự phản ứng tiêu cực với hình ảnh bức tượng là do chưa hiểu biết về hình ảnh này trong Mật tông Tây Tạng mà chỉ nhìn dưới con mắt phán xét thông thường.
Một số hình ảnh Bhuddha Shakti trong tranh và tượng./.
(Nguồn: Giáo hội Phật giáo Việt Nam) |