Tuyến cáp treo Bà Nà đạt kỷ lục thế giới mới

(VOV) - Đó là tuyến cáp treo có chiều dài nhất so với tất cả các loại hình cáp treo hiện có trên thế giới (5.801m).

Đúng dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2013), cùng với sự kiện khánh thành cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, tuyến cáp treo số 3 - Thác Tóc Tiên - Indochine đã đạt 4 kỷ lục thế giới tại Bà Nà Hills.

4 năm trước (3/2009), Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp Treo Bà Nà đã đưa hệ thống cáp treo 1 dây đạt 2 kỷ lục Guinness với độ dài 5.042m và độ chênh lệch giữa ga đi và ga đến là 1.291m vào vận hành vào hoạt động như thành quả, sự khích lệ to lớn cho những người dám nghĩ dám làm.

Chính sự hấp dẫn của "Bà Nà Tiên cảnh" ngày càng thu hút đông đảo du khách gần xa đã khiến lãnh đạo Khu du lịch Bà Nà Hills quyết định đầu tư xây dựng thêm tuyến cáp treo thứ 3, hoạt động song song với hai tuyến cáp cũ, giảm thời gian chờ đợi cho du khách khi di chuyển lên từ chân núi lên đỉnh núi Bà Nà mà không phải qua trạm trung chuyển là đồi Vọng Nguyệt.

Tuyến cáp treo Thác Tóc Tiên - Indochine chính thức được đưa vào phục vụ du khách

Tuyến cáp treo Thác Tóc Tiên - Indochine được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Cáp treo thế giới và là công trình cáp treo vĩ đại nhất trên thế giới do nhà sản xuất Cáp nổi tiếng Doppelmayr (Áo) và CWA (Thụy Sĩ) xây dựng. Tổng kinh phí đầu tư lên dự án lên đến 30 triệu euro.

Đặc biệt, Tuyến cáp treo mới đã phá vỡ kỷ lục của 2 tuyến cáp cũ khi được Tổ chức Guinness World Records công nhận đạt kỷ lục thế giới với những kỷ lục đáng kinh ngạc. Đó là, tuyến cáp treo có chiều dài nhất so với tất cả các loại hình cáp treo hiện có trên thế giới (5.801m), tuyến cáp treo có độ chênh giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới (1.368 m).

Ấn tượng hơn, tuyến cáp có tổng chiều dài cáp dài nhất trong tất cả các loại hình cáp treo hiện có trên thế giới (11.587 m) đòng thờisợi cáp có trọng lượng cáp nặng nhất thế giới là 141,24 tấn.

Theo đó, tuyến cáp mới tổng cộng có 25 trụ đỡ với chiều cao mỗi trụ là 50m, có tất cả 86 cabin được thiết kế hở, sức chứa mỗi cabin 10 người, công suất 1.500 khách/h, vận tốc 6m/s, nâng tổng công suất phục vụ của 2 tuyến cáp lên đến 3.000 khách/giờ và thời gian di chuyển từ chân núi lên đỉnh núi rút ngắn chỉ còn 17 phút.

Cảnh sắc Bà Nà

"Tuyến cáp Thác Tóc Tiên - Indochine được khánh thành như một cách để thể hiện tình yêu của con người với thiên nhiên Bà Nà và với thành phố biển du lịch xinh đẹp này. Chúng tôi sẽ cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho du khách khi đến với Khu Du lịch Bà Nà Hills. Sự kiện khai trương tuyến cáp treo Thác Tóc Tiên - Indochine này là một minh chứng sinh động và cụ thể nhất”- ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà cho biết.

Được biết, năm nay, Khu du lịch Bà Nà Hills tiếp tục đưa vào hoạt động các khu vui chơi giải trí như: Bảo tàng Sáp trên FEC, dự án máng trượt... nhằm phục vụ nhu cầu của du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên