Tỷ phú Elon Musk 'đá' Amber Heard: Cách yêu của đàn ông quyền lực

Nữ diễn viên Amber Heard là “người đẹp nhất thế giới” theo khoa học, nhưng người đàn ông cô theo đuổi lại là “Iron Man của đời thực” Elon Musk rất đa tình.

Elon Musk được coi là “Edison của thời đại chúng ta”, một thiên tài đa lĩnh vực từ khoa học vũ trụ, công nghệ xe hơi điện đến năng lượng mặt trời. Còn Amber Heard là cô nàng có gương mặt “chuẩn tỷ lệ vàng nhất Hollywood”, nhưng sự nghiệp không một tiếng vang, lại mang tiếng “đào mỏ” lâu nay.

Nên việc Musk chủ động chia tay Heard, như thông tin hôm 7/8, đã được dư luận dự báo từ lâu. Musk thậm chí được tôn vinh như người hùng khi đá cô nàng đào mỏ. Chỉ có điều lịch sử yêu đương của người đàn ông quyền lực hàng đầu thế giới công nghệ cũng không ít thị phi.

Justine Musk, người vợ đầu của Elon Musk. Ảnh: Marie Claire

Anh là 'kèo trên' trong mọi mối quan hệ

Justine Musk, người vợ đầu của Musk, không thể nào quên một khoảnh khắc trong đám cưới của họ vào năm 2000. Đó là khi cả hai đang nhảy, và Musk ghé sát tai vợ, thì thầm một câu nói: “Anh là kèo trên (alpha) trong mối quan hệ này”.

Chuyện về một Musk kỳ lạ trong tình yêu được kể trong cuốn tiểu sử chính thức Elon Musk: Tesla, SpaceX và sứ mệnh tìm kiếm một tương lai ngoài sức tưởng tượng của tác giả Ashlee Vance. Sách chủ yếu viết về sự nghiệp nhưng cũng hé lộ nhiều điều thú vị về tình yêu và hôn nhân của ông.

Theo đó, từ thời sinh viên Musk đã say đắm yêu Justine - cô gái tóc vàng quyến rũ, thông minh và nhiều đàn ông theo đuổi. Thậm chí ông từng hạ mình níu kéo khi cô muốn chia tay. Nhưng ngay khi tái hợp, Musk tuyên bố ngay: “Anh luôn có được những thứ anh muốn” (và Justine là một trong số đó).

Quay lại với đám cưới của Musk vào năm 2000, sau câu nói gây sốc của người chồng mới cưới, Justine đã “nhún vai”. “Nhưng ít lâu sau, tôi nhận ra anh ta hoàn toàn nghiêm túc khi nói thế”, cô viết trên tạp chí Marie Claire sau khi họ ly dị vào năm 2008.

Bài viết đó có tên Tôi là người vợ đầu: Tiếng nói người trong cuộc từ vụ ly hôn lộn xộn nhất nước Mỹ. Trong thời gian chung sống, vợ chồng Musk có 6 người con, trong đó con trai đầu qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Mùa xuân năm 2008, Musk đâm đơn ly dị.

Elon Musk và người vợ hai Talulah Riley. Ảnh: Getty Images.

“6 tuần sau đó, anh ta nhắn tin cho tôi thông báo đã đính hôn với một nữ diễn viên Anh tuyệt đẹp mới ngoài 20 tuổi. Cô ta vừa chuyển đến Los Angeles để sống với anh ta. Tên cô ta là Talulah Riley, từng đóng một vai trong phim Kiêu hãnh và định kiến năm 2005”.

“Hai thứ khiến tôi thấy bị đả kích là: 1) Kiêu hãnh và định kiến là một bộ phim hay, 2) Cuộc hôn nhân của tôi với người đàn ông này vừa bị phá vỡ theo một lối mòn chán ngắt”, Justine viết đẩy mỉa mai. Ngay trong buổi sáng nộp đơn ly dị, Musk đã cắt thẻ tín dụng của vợ đầu.

Cần nói thêm chút về Talulah Riley, người sau này trở thành vợ thứ hai của Musk. Cô gặp Musk trong một cuộc vui ở London, Anh. Sau khi đâm đơn ly dị vợ, Musk bay từ Los Angeles qua London giải khuây.

Ông đến một quán bar thuộc sở hữu của một ông bầu giải trí quyền lực ở London. Người này đã nhấc điện thoại gọi cho một nhóm “các cô gái xinh đẹp nhất London” để góp vui. Talulah thuộc nhóm này.

Khi cô xuất hiện, Musk đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng, yêu đến mấy thì Musk vẫn là “kèo trên”. Justine không phải đợi lâu để thấy lịch sử lặp lại.

Vợ là nhân viên, ly hôn đồng nghĩa sa thải

 Không những thế, lịch sử còn lặp lại hai lần. Trong lần gặp đầu tiên ở quán bar hạng sang, Musk nghĩ trong đầu: “Cô ấy đúng là rất đẹp, nhưng trông như người mẫu. Mà các người mẫu thì hầu hết chẳng thể nói chuyện nổi”.

Nhưng Talulah thể hiện sự thông minh của mình khi có thể tiếp chuyện ông về tên lửa và xe điện. Trưa hôm sau, Musk hẹn cô đi ăn riêng. Ông cho cô xem video quay chiếc tên lửa của mình.

Ít tuần sau, họ tái ngộ ở Beverly Hills, Los Angeles. Khi nằm chung trên một chiếc giường, Musk ngỏ lời cầu hôn. Sau đó, ông mua ba chiếc nhẫn đính hôn: một chiếc khổng lồ, một chiếc để đeo hàng ngày và một chiếc có viên kim cương gắn 10 viên đá sapphire.

Talulah nhớ như in lời Musk nói: “Ở bên anh là em chọn con đường chông gai rồi đó”. “Lúc đó tôi không hiểu, nhưng về sau tôi đã hiểu. Đúng là một con đường khó khăn, điên loạn”, người vợ thứ hai kể.

Xinh đẹp, có "tỷ lệ vàng" như Amber Heard cũng bị Elon Musk "sa thải". Ảnh: Vogue.

Với Justine, Musk còn một câu đáng nhớ khác. Vì ông luôn đòi hỏi quá cao, có lúc người vợ đầu phải phản ứng: “Em không phải là nhân viên của anh”. Câu trả lời của người chồng khiến cô sốc: “Nếu em là nhân viên của anh, anh đã sa thải em lâu rồi”.

Talulah cũng chẳng khác gì, dù bước vào đời Musk với tư cách nàng Lọ Lem xinh đẹp được nâng niu. Sau 4 năm bên nhau, họ ly hôn lần đầu vào năm 2012, rồi quay lại với nhau một năm sau đó, rồi lại ly hôn vào năm 2016. Cả hai lần lượt thay nhau nộp đơn ly hôn.

Talulah nhớ lại, ngay sau khi kết hôn lần hai với Musk vào năm 2013, cô đã nghĩ: “Mình vừa có quyết định sai lầm nhất cuộc đời”. Nhưng giữa lúc tình yêu thăng hoa, người ta không còn tỉnh táo, cho đến khi cô bị đẩy ra khỏi cuộc đời Musk một lần nữa.

Có lẽ, với Musk, hôn nhân tan vỡ cũng như một cuộc “sa thải” nhân viên, dù nhân viên đó có vị trí quan trọng đến đâu thì vẫn không thể tiếp tục “hợp tác”.

Người đẹp tỷ lệ vàng Amber Heard cũng là “kèo dưới”

 Vấn đề là quá trình “tuyển dụng nhân viên mới” cũng được Musk tiến hành gấp rút, tiết kiệm thời gian tối đa. Tháng 3/2016 Talulah đâm đơn ly hôn thì đến tháng 7 năm đó, Musk đã bị bắt gặp đi nghỉ ở khách sạn với Amber Heard, người vừa đâm đơn ly dị chồng Johnny Depp và bị dư luận chỉ trích là “đào mỏ”.

Heard là ai? Là người đẹp tóc vàng bốc lửa được công nhận là có khuôn mặt đạt 92% so với tỷ lệ vàng do chuyên gia nhân trắc học Gillian Da Silva đưa ra, xếp trên cả Kate Moss, Kim Kardashian, Kendall Jenner hay Emily Ratajkowski. Có nghĩa là, theo khoa học, cô là mỹ nhân đẹp nhất Hollywood.

Đến tháng 4/2017, cả hai công khai với cả thế giới là đang hẹn hò, đi chơi trò leo núi. Tiếp đó, mỗi người khoe ảnh chụp trong một bữa tối lãng mạn, vết son đỏ của Amber in trên má người yêu.

Chàng và nàng đều quá bận rộn. Cũng có nguồn tin cho rằng Elon Musk nghĩ Amber Heard là kẻ ích kỷ. Ảnh: E!Online.

Amber cũng tiết lộ với báo chí là Musk đã theo đuổi cô khá lâu trước khi cô đồng ý hẹn hò. Bố cô còn nói với báo chí: “Con bé muốn đi đến hôn nhân”.

Nhưng ngày vui ngắn ngủi, đến hôm 7/8, thông tin chia tay đã được công bố khắp các báo. “Musk đã quay về Los Angeles còn Heard đang liếm láp nỗi đau ở Australia”, báo chí dẫn một nguồn tin cho hay.

Tờ US Weekly viết: “Ông ấy siêu bận rộn và phải làm việc suốt ngày. Còn Amber đang quay phim Aquaman ở Australia đến tận tháng 10. Cô ấy đang không phù hợp để ổn định với ông ấy”. Còn một nguồn tin khác khẳng định: “Musk không hài lòng với cách cư xử của Amber. Cô ấy ích kỷ và muốn điều khiển người khác”.

Chia tay rồi thì lý do nào cũng không còn quá quan trọng. Nhưng có một điều không thay đổi: người đàn ông quyền lực như Musk vẫn luôn là kèo trên trong mọi mối quan hệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ phú Mỹ Elon Musk muốn phát triển du thuyền đưa người lên sao Hỏa
Tỷ phú Mỹ Elon Musk muốn phát triển du thuyền đưa người lên sao Hỏa

VOV.VN - Nhà sáng lập tập đoàn thám hiểm công nghệ không gian Space X Elon Musk ngày 27/9 đã công bố kế hoạch chinh phục sao Hỏa.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk muốn phát triển du thuyền đưa người lên sao Hỏa

Tỷ phú Mỹ Elon Musk muốn phát triển du thuyền đưa người lên sao Hỏa

VOV.VN - Nhà sáng lập tập đoàn thám hiểm công nghệ không gian Space X Elon Musk ngày 27/9 đã công bố kế hoạch chinh phục sao Hỏa.

Tỷ phú xe điện Elon Musk mở công ty kết nối máy tính với não người
Tỷ phú xe điện Elon Musk mở công ty kết nối máy tính với não người

Mục tiêu của công ty mà Elon Musk mới thành lập là tạo ra các thiết bị có thể được cấy ghép vào não người...

Tỷ phú xe điện Elon Musk mở công ty kết nối máy tính với não người

Tỷ phú xe điện Elon Musk mở công ty kết nối máy tính với não người

Mục tiêu của công ty mà Elon Musk mới thành lập là tạo ra các thiết bị có thể được cấy ghép vào não người...

Amber Heard hẹn hò tỷ phú Elon Musk sau khi ly hôn Johnny Depp
Amber Heard hẹn hò tỷ phú Elon Musk sau khi ly hôn Johnny Depp

VOV.VN - Nữ diễn viên Amber Heard đã xác nhận hẹn hò với tỷ phú Elon Musk sau cuộc ly hôn ồn ào với tài tử Johnny Depp.

Amber Heard hẹn hò tỷ phú Elon Musk sau khi ly hôn Johnny Depp

Amber Heard hẹn hò tỷ phú Elon Musk sau khi ly hôn Johnny Depp

VOV.VN - Nữ diễn viên Amber Heard đã xác nhận hẹn hò với tỷ phú Elon Musk sau cuộc ly hôn ồn ào với tài tử Johnny Depp.