Văn Mai Hương và Nhạc sỹ Huy Tuấn hợp tác ra album thứ 2

Nhạc sĩ Huy Tuấn hiện đang rất bận rộn với vai trò Giám đốc sản xuất âm nhạc Vietnam Idol và anh cho đây là một sự kết hợp “hoàn hảo” giữa sáng tác và công việc đang làm.

Nhạc sỹ Huy Tuấn

PV: Thời gian này anh đang rất bận rộn với vai trò giám đốc sản xuất âm nhạc Vietnam Idol nên dường như anh đã và đang lãng quên vai trò của một người sáng tác nhạc, vai trò của một nhạc sỹ?

NS. Huy Tuấn: Tôi làm giám đốc sản xuất âm nhạc chương trình Vietnam Idol, thành ra tất cả những công việc đó đều liên quan đến công việc âm nhạc mà tôi vẫn đang làm. Đây là một sự kết hợp “hoàn hảo” vì hai vai trò này có mối quan hệ mật thiết với nhau, liên quan đến nhau và hỗ trợ, bổ sung cho nhau. Chính vì thế, tôi cũng không đi xa lắm với công việc nhạc sỹ của mình.

Vai trò giám đốc âm nhạc của tôi có nhiệm vụ quan sát và tuyển chọn các ứng cử viên xứng đáng nhất, rồi sau đó các vị giám khảo chính thức như Mỹ Tâm, Quang Dũng và Quốc Trung sẽ làm việc.

Ca khúc: Em mơ về anh

Sáng tác: Huy Tuấn

Thể hiện: Mỹ Linh

PV: Thời gian này, anh Huy Tuấn cũng khá đắt “show” với vai trò ban giám khảo. Thí sinh dự thi đều có những nhận xét rất chung rằng anh Huy Tuấn “khó tính” quá. Anh nghĩ sao về những lời nhận xét này?

NS. Huy Tuấn: Nói chung, những người tham gia vào vai trò ban giám khảo, nhất là những vị giám khảo chuyên môn như tôi, anh Quốc Trung hay nhiều vị giám khảo khác đều luôn luôn bị mang tiếng “ác”. Nhưng thực sự bản thân chúng tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các thí sinh cũng như tạo cơ hội để các bạn được tiếp tục vào vòng trong.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ “thẳng tính” để chỉ ra những khuyết điểm cũng như những yếu kém của thí sinh để các bạn biết rõ rằng mình đang ở đâu, khả năng của bạn như thế nào và thậm chí chúng tôi có thể chỉ cho các bạn rằng các bạn có nên tiếp tục ca hát hay không bởi vì chúng tôi không thể cổ súy cho những người không có khả năng nhưng lại thích “đâm đầu” vào những chỗ đòi hỏi nhiều các kỹ năng cũng như là mất nhiều thời gian, tiền bạc. Nếu chúng tôi không cho các bạn thấy được những điều đó thì các bạn sẽ mất nhiều thời gian vào những việc không mang lại kết quả gì.

PV: Vậy đối với những bạn có niềm đam mê ca hát thì sao, thưa nhạc sỹ? Chẳng lẽ ban giám khảo lại không tạo cho họ những cơ hội nhất định?

NS. Huy Tuấn: Đam mê là một chuyện nhưng khả năng đi đến đâu thì lại là chuyện khác. Những thí sinh nào không có khả năng ca hát, chúng tôi vẫn phải nói lời “từ chối” bởi nếu các bạn không có khả năng nhưng vẫn cố gắng theo đến cùng, điều đó sẽ rất mất thời gian mà không đạt được kết quả gì như mong muốn. Chính vì vậy, chúng tôi mặc dù rất tiếc nhưng vẫn phải nói điều đó với thí sinh để các bạn nên tập trung vào những công việc khác và những ngành nghề khác.

Tôi khuyên các bạn thí sinh, nếu không đủ khả năng để bước đi trên con đường nghệ thuật thì tốt nhất, các bạn nên biết điểm dừng để đầu tư vào các công việc khác thuận lợi hơn và chắc chắn hơn.

PV: Vậy với anh, Vietnam’s Got Talent và Vietnam Idol, chương trình nào chất lượng hơn và thu hút khán giả nhiều hơn?

NS. Huy Tuấn: Hai chương trình là hai format khác nhau với những tiêu chí khác nhau, cho nên việc so sánh giữa chương trình này với chương trình khác là điều khập khiễng và không nên.

Đến với Vietnam Idol, các thí sinh đều có chung một mục đích, đó là trở thành ca sỹ với niềm đam mê và sự nỗ lực, cố gắng.  Còn Vietnam’s Got Talent chính là nơi mà tất cả các môn nghệ thuật đều được trình diễn, không hạn hẹp trong một phạm vi nghệ thuật nào đó. Chính vì thế, để so sánh hai chương trình này với nhau là điều rất khó. Mỗi chương trình đều có sức hấp dẫn riêng của nó và được khán giả đón nhận tương đối nhiều.

PV: Với vai trò là giám đốc sản xuất âm nhạc, anh có nhận xét gì về các thí sinh năm nay so với các thí sinh năm 2010 trong chương trình Vietnam Idol?

NS. Huy Tuấn: Tôi thấy mặt bằng thí sinh năm nay rất khác so với các thí sinh năm 2010. Mặt bằng thí sinh năm nay cao hơn, tức là họ đến hát, sự lựa chọn bài của họ thông minh hơn, phù hợp hơn, đặc biệt là với Vietnam Idol.

Vì sao tôi lại nói thế, bởi vì Vietnam Idol khác rất nhiều so với các cuộc thi hát khác, thành ra các thí sinh cũng có nhiều kinh nghiệm hơn, cho nên chất lượng thí sinh ở Hà Nội năm nay có tiến bộ hơn rất nhiều.

Ca khúc: Cám ơn tình yêu

Sáng tác: Huy Tuấn

Thể hiện: Uyên Linh

PV: Vậy anh có ấn tượng đặc biệt với thí sinh nào đó hay  không?

NS. Huy Tuấn: Thực sự với vai trò giám đốc âm nhạc, tôi phải nghe gần 1000 thí sinh được chọn vào vòng trong, chính vì thế để nhớ riêng một ai đó là điều rất khó. Nhưng tôi chắc chắn rằng, tôi đã nhìn thấy khoảng 4 đến 5 bạn thí sinh có tiềm năng để phát triển và đi xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật.

PV: Vậy những dự án sắp tới của anh về âm nhạc sẽ như thế nào?

NS. Huy Tuấn: Sắp tới chúng tôi sẽ có những tour biểu diễn cùng Mỹ Linh, ban nhạc anh em tại Mỹ vào cuối tháng 8. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục sản xuất cho ca sỹ Văn Mai Hương album thứ hai và cũng mới đây, tôi cũng đã ra mắt cho cô ấy singer mới nhất của Văn Mai Hương là bài hát “Chuyện tình nhà thơ”.

PV: Anh có thể giới thiệu đôi chút về “Chuyện tình nhà thơ” của Văn Mai Hương?

NS. Huy Tuấn: “Chuyện tình nhà thơ” của Văn Mai Hương là sáng tác tiếp theo của Nguyễn Đức Cường. Đây là lần hợp tác thứ hai của tôi với Đức Cường dành cho Văn Mai Hương. Tôi nghĩ rằng Nguyễn Đức Cường có những sáng tác vượt qua cả bài hát “nổi đình nổi đám”, “làm mưa làm gió” với sáng tác của Đức Cường năm ngoái là “Nếu như anh đến”.

“Nếu như anh đến” năm ngoái do Nguyễn Đức Cường sáng tác, dưới sự thể hiện của Văn Mai Hương đã tạo nên một luồng gió mới trong sự nghiệp ca hát của Văn Mai Hương. Chính vì thế, những sáng tác tiếp theo của Đức Cường muốn vượt qua được “cái bóng” lớn như vậy thì đó quả là điều khó khăn. Tuy nhiên, Nguyễn Đức Cường cũng có một sáng tác mà tôi nghĩ rằng  sáng tác đó không thể phù hợp hơn dành cho Văn Mai Hương.

Ca khúc: Trưa vắng

Sáng tác: Huy Tuấn

Thể hiện: Mỹ Linh

PV: Từng góp phần trong các dự án âm nhạc của Mỹ Linh và đưa Mỹ Linh lên tầm diva, anh có nghĩ rằng anh sẽ cố gắng để đưa Văn Mai Hương bước lên tầm diva giống Mỹ Linh không?

NS. Huy Tuấn: Sau Mỹ Linh, Văn Mai Hương là trường hợp mà tôi hợp tác lâu dài. Năng khiếu và thẩm mỹ âm nhạc của Văn Mai Hương rõ ràng là mối quan tâm hàng đầu của tôi. Đó còn là một cô gái trẻ, tự tin, tràn đầy lạc quan và luôn có những suy nghĩ tích cực. Tuy nhiên, tôi không có ý định đưa Văn Mai Hương trở thành một diva, tôi chỉ muốn ca sỹ của mình luôn hát những gì phù hợp nhất với chính bản thân cũng như độ tuổi của mình. Và tôi hy vọng Hương luôn làm được những điều đó.

PV: Ngoài ra, anh còn sáng tác nhạc phim?

NS. Huy Tuấn: Tôi đã từng bắt tay làm nhạc phim cho bộ phim “Người mẫu”. Làm nhạc phim là niềm yêu thích và là nguồn thu nhập chính nên tôi dành khá nhiều thời gian và công sức cho các dự án nhạc phim của mình.

Một ca khúc nhạc phim quan trọng nhất vẫn phải là chuyển tải được thông điệp của bộ phim và phù hợp với cảm xúc và nội dung của kịch bản. Đó là điều quan tâm duy nhất của tôi khi viết các ca khúc cho phim. Một bài hát "hot" mà không hợp với phim thì tôi coi đó là một thất bại.

PV: Được biết âm nhạc đến với anh như một cơ duyên?

NS. Huy Tuấn: Đúng là âm nhạc đến với tôi như một cơ duyên. Gia đình tôi không ai theo nghệ thuật cả, chỉ riêng mình tôi. Bố mẹ tôi đều là những công nhân về hưu nên việc tôi theo đuổi ngành nghệ thuật đã trở thành một “sự kiện” trong gia đình.

Tôi tham gia học khoa kèn tại Nhạc viện Hà Nội được khoảng 5 năm, sau đó tôi sang Nga để học tiếp khóa học 5 năm nữa rồi chuyển sang Đức. Trong quãng thời gian đó, tôi vừa học vừa tham gia thổi kèn ở các quán bar. Đến năm 1997, tôi chính thức trở về Việt Nam và hoạt động nghệ thuật. Đó là cả một quá trình mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ.

PV: Cảm ơn nhạc sỹ về cuộc trò chuyện này!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên