“Về trường” - Chương trình truyền hình thực tế tuổi học trò

Chương trình là một nét lạ giữa hàng loạt chương trình truyền hình thực tế chuyên về tìm kiếm tài năng ca hát, nhảy múa hiện nay.

Từ ngày 27/7, vào lúc 22h thứ sáu hằng tuần, chương trình truyền hình thực tế đầu tiên dành cho lứa tuổi học trò mang tên “Về trường” sẽ phát sóng trên HTV7.

Dựa theo format “Let’s go to school” của Nhật Bản, “Về trường” do Đài Truyền hình TP HCM và Công ty MCV phối hợp sản xuất.

Diễn viên Lan Phương làm MC cho "Về trường"
Chương trình có ba phần: Thi kiến thức, Thi tìm hoa khôi giỏi xinh ngoan và Thi năng khiếu thể dục thể thao, ca hát. Điểm tổng kết của đội thắng sẽ được quy thành một số tiền để tặng lại quỹ khuyến học của nhà trường.

Lấy cảm hứng từ những kỷ niệm khó quên thời áo trắng của mỗi người, “Về trường” thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đang được khán giả trẻ yêu thích như Hoàng Yến, Thanh Thức, Phạm Quỳnh Anh, Hứa Vĩ Văn, Hòa Hiệp, Trương Thế Vinh, Băng Di, Lương Bích Hữu, Võ Thành Tâm, Quốc Thuận, Nguyệt Ánh, Trịnh Thăng Bình…

Trong chương trình dành riêng cho đối tượng khán giả tuổi teen này, những nghệ sĩ khách mời sẽ cùng học sinh của từng trường thực hiện nhiều hoạt động, thử thách…, từ đó khơi gợi kỷ niệm thời cắp sách và tình cảm đặc biệt dành cho mái trường thân yêu của mỗi người.

Diễn viên Lan Phương, cùng ca sĩ Chí Thiện và Thiên Vương sẽ đồng hành với các nghệ sĩ, học sinh trong tất cả các chuyến Về trường xuyên suốt hành trình của chương trình.

Hài hước với cuộc thi kiến thức, thể thao của các đội là học sinh trong trường và lắng đọng với những hoài niệm của những người nổi tiếng khi nhớ lại một thời hoa nắng của mình, “Về trường” đang là một nét lạ giữa hàng loạt chương trình truyền hình thực tế chuyên về tìm kiếm tài năng ca hát, nhảy múa hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên