Xây dựng Công viên Yersin tại Nha Trang

Theo kế hoạch, ngày 22/9 năm nay, nhân  lễ kỷ niệm 146 năm ngày Bác sĩ Yersin qua đời, một công viên mang tên ông sẽ chính thức đi vào hoạt động. Trong công viên sẽ đặt  tượng BS Yersin bằng đá hoa cương.

Đó là đề suất của Sở Văn hóa-Thể thao&Du lịch Khánh Hòa đã được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý về chủ trương. Công viên Yersin nằm ở  phía Nam cầu Trần Phú, nơi ngày xưa  là xóm Cồn, gần lầu ông Tư (cũ) – nơi bác sĩ Yersin lúc còn sống thường rất gắn bó.

Bác sĩ Yersin (1863-1943) đã có 50 năm sống và làm việc tại Nha Trang. Hiện phần mộ của ông đặt tại một ngọn đồi ở Suối Dầu, Suối Cát, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

Tháng 12/2008, nhân kỷ niệm 115 năm  ngày bác sĩ Yersin tìm ra Đà Lạt, tại thành phố này cũng đã đặt một bức tượng của ông tại Công viên Yersin, Đà  Lạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên