Ấm áp Lễ hội mùa đông Bắc Hà 2021

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 10-12/12, Lễ hội mùa đông Bắc Hà 2021 như ngọn lửa ấm áp tiếp thêm sinh khí cho mảnh đất du lịch vốn được mệnh danh là xứ xở “cao nguyên trắng” của Lào Cai.

Đến với Lễ hội năm nay, du khách vẫn được thưởng thức đặc sản đua ngựa độc đáo với những màn rượt đuổi gay cấn của các kỵ sỹ nông dân trên lưng ngựa thồ. Bên cạnh đó, những nét đẹp văn hóa vùng cao nơi đây cũng được Ban tổ chức khéo léo lồng ghép trong Hội thi ẩm thực “Mâm cơm Bắc Hà”; Trưng bày ảnh đẹp du lịch Bắc Hà; Lễ hội hoa hồng cùng các màn văn nghệ đặc sắc.

Lễ hội mùa đông Bắc Hà năm nay còn hấp dẫn bởi các màn trình diễn nhóm nghề thủ công truyền thống, bàn tay khéo léo của các nghệ nhân tài hoa người bản địa thoăn thoắt dệt may, thêu thùa, chạm bạc…khiến khán giả đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Trong đêm Khai mạc vào 11/12, huyện Bắc Hà cũng long trọng tổ chức Lễ công bố di sản cấp Quốc gia đối với "Lễ hội đua ngựa và "Trang trí hoa văn trên trang phục người Mông Hoa Bắc Hà"; đồng thời công bố Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Đồn Bắc Hà.

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, địa điểm tổ chức chuỗi hoạt động lễ hội gói gọn chủ yếu quanh khu vực Dinh thự Hoàng A Tưởng, nhưng không vì thế mà mất đi độ hấp dẫn, nét đậm đà văn hóa vốn có của Bắc Hà.

Ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Cơ bản mọi hoạt động của sự kiện, đặc biệt là công tác kiểm soát Covid-19 đã được các ban ngành địa phương phối hợp tổ chức bảo đảm yêu cầu đề ra. Góp phần khơi dậy không khí lễ hội và du lịch, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất chung, quyết tâm cao trong việc lấy du lịch làm trụ cột trong giai đoạn 2021-2025 của huyện Bắc Hà”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Bạch Đằng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ hội Bạch Đằng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định xếp hạng quốc gia đối với 2 di tích lịch sử và Quyết định công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lễ hội Bạch Đằng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Bạch Đằng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định xếp hạng quốc gia đối với 2 di tích lịch sử và Quyết định công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lễ hội ThatLuang (Lào) năm 2021 chỉ diễn ra trong 3 ngày
Lễ hội ThatLuang (Lào) năm 2021 chỉ diễn ra trong 3 ngày

VOV.VN - Chính phủ Lào vừa cho phép tổ chức Lễ hội truyền thống ThatLuang năm 2021. Tuy nhiên, năm nay chỉ có phần lễ, phần hội sẽ không tổ chức và người dân cũng không được tham gia do lo ngại dịch Covid-19.

Lễ hội ThatLuang (Lào) năm 2021 chỉ diễn ra trong 3 ngày

Lễ hội ThatLuang (Lào) năm 2021 chỉ diễn ra trong 3 ngày

VOV.VN - Chính phủ Lào vừa cho phép tổ chức Lễ hội truyền thống ThatLuang năm 2021. Tuy nhiên, năm nay chỉ có phần lễ, phần hội sẽ không tổ chức và người dân cũng không được tham gia do lo ngại dịch Covid-19.

Khai mạc lễ hội “Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai”
Khai mạc lễ hội “Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai”

VOV.VN - Được tổ chức nhằm tạo dựng một sự kiện thường niên, từng bước trở thành thương hiệu tầm quốc gia, quốc tế; lễ hội "Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai" tôn vinh những tinh hoa văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch và khẳng định Lào Cai là điểm đến an toàn.

Khai mạc lễ hội “Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai”

Khai mạc lễ hội “Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai”

VOV.VN - Được tổ chức nhằm tạo dựng một sự kiện thường niên, từng bước trở thành thương hiệu tầm quốc gia, quốc tế; lễ hội "Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai" tôn vinh những tinh hoa văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch và khẳng định Lào Cai là điểm đến an toàn.